MU rút lui thương vụ Mateus Fernandes là nước cờ khôn ngoan của INEOS
BongDa.com.vnFabrizio Romano xác nhận Tottenham chiêu mộ thành công Mateus Fernandes. Với Man United, việc chủ động từ bỏ thương vụ này chứng minh sự đúng đắn của INEOS.
Chuyên gia săn tin Fabrizio Romano đã phát đi khẩu lệnh "Here We Go" quen thuộc, xác nhận Mateus Fernandes sẽ gia nhập Tottenham Hotspur. Đội bóng Bắc London đã chấp nhận đáp ứng mức giá khổng lồ lên tới 85 triệu bảng mà West Ham yêu cầu.
Đối với Manchester United, đây là mục tiêu tuyến giữa thứ hai vuột khỏi tầm tay họ trong thời gian ngắn, ngay sau khi để Elliot Anderson gia nhập đại kình địch Manchester City. Mặc dù trước đó có nhiều thông tin cho rằng Fernandes ưu tiên việc chuyển đến Old Trafford, nhưng thực tế, Quỷ đỏ chưa bao giờ gửi đi một lời đề nghị chính thức nào.
Lý do đằng sau sự im lặng này là một nước cờ mang tính nguyên tắc. Đội ngũ INEOS hiểu rõ West Ham đang muốn tạo ra một cuộc chiến đấu giá để thu lợi tối đa. Tuy nhiên, Man Utd đã tự định ra một mức giá trần cho cầu thủ này và kiên quyết không vượt qua ranh giới đó.
Hành động dứt khoát rời đi cho thấy Sir Jim Ratcliffe đang thực hiện đúng lời hứa của mình với người hâm mộ. Vị tỷ phú từng cam kết rằng Man Utd sẽ chấm dứt kỷ nguyên vung những khoản tiền không tưởng cho các ngôi sao, thay vào đó là chiến lược đầu tư thông minh, nhắm vào những tài năng trẻ đang lên. Bằng việc giữ vững nguyên tắc, INEOS đã để Tottenham phải gánh chịu một thương vụ mà giới chuyên môn đánh giá là đã "trả giá quá cao".
Quan trọng hơn, triết lý của INEOS tại Man United hiện tại xoay quanh hai yếu tố then chốt: kỷ luật và sự tự nguyện. Đối với MU, việc theo đuổi một cầu thủ không thực sự khao khát khoác áo Quỷ đỏ là điều vô nghĩa. Nếu một ngôi sao cho thấy dấu hiệu đổi ý hoặc trái tim đã hướng về một bến đỗ khác, đội bóng sẽ lập tức dừng đàm phán thay vì cố gắng níu kéo hay ép giá bằng những lời đề nghị tài chính quá cao.
Sự tỉnh táo của ban lãnh đạo nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ phía cổ động viên. Trong một cuộc khảo sát trên nền tảng TalkingPoints, người hâm mộ Quỷ đỏ nhất trí rằng mức phí 85 triệu bảng mang tính chất ép giá quá cao. Dù công nhận tài năng của Fernandes, họ đồng lòng cho rằng mức giá đó là không hề xứng đáng.
Thực tế, tuyến giữa của Man Utd đã được gia cố bằng bản hợp đồng Ederson với giá chỉ 38 triệu bảng, một minh chứng rõ nét cho cách tiêu tiền hợp lý. Kỳ chuyển nhượng mùa hè vẫn còn một chặng đường dài phía trước, và Quỷ đỏ đang nắm trong tay danh sách những mục tiêu thay thế đầy chất lượng như Alex Scott, Aurelien Tchouameni hay Carlos Baleba.
Nhìn nhận một cách tổng thể, việc không tham gia đấu giá Mateus Fernandes là một bước đi kinh tế thông minh của Man Utd. Tuy nhiên, chiến lược thắt lưng buộc bụng này sẽ chỉ thực sự mang lại chiến thắng trọn vẹn nếu INEOS thành công trong việc đưa về những mục tiêu dự phòng với mức giá hợp lý trong những tuần sắp tới.




