CĐV Đông Nam Á tranh cãi về U17 Indonesia và U17 Thái Lan
BongDa.com.vnKhởi đầu trái ngược của U17 Indonesia và U17 Thái Lan tại giải U17 châu Á đã tạo ra một làn sóng tranh cãi vô cùng dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á.
Lượt trận mở màn giải U17 châu Á đã chứng kiến kịch bản trái ngược của các đại diện Đông Nam Á. Trong khi U17 Indonesia đánh bại U17 Trung Quốc 1-0, U17 Thái Lan lại gây thất vọng khi thua 0-2 trước U17 Tajikistan. Những kết quả này lập tức tạo ra luồng ý kiến trái chiều từ người hâm mộ khu vực.
Trước U17 Trung Quốc, U17 Indonesia áp dụng triệt để lối chơi phòng ngự. Dù chỉ cầm bóng 39% và có 4 cú dứt điểm so với 19 cú sút của đối thủ, chiến thuật này vẫn mang lại hiệu quả. Tài khoản Yo bình luận: "Nếu U17 Indonesia giành tấm vé tham dự World Cup thì họ đã trở thành đội bóng đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á ba lần liên tiếp dự giải đấu cấp độ thế giới". Trong khi đó, cổ động viên Mohammad Ali ngợi khen đây là chiến lược thông minh để không thủng lưới, còn tài khoản Wu Lei nhận định U17 Trung Quốc đã may mắn khi chỉ thua một bàn, đồng thời khẳng định HLV Kurniawan Dwi Yulianto đã có đấu pháp vô cùng hợp lý.
Trái ngược với niềm vui đó, U17 Thái Lan trải qua ngày thi đấu thảm họa. Tội đồ của họ là Soboonma với pha phản lưới nhà ngay phút đầu tiên và chiếc thẻ đỏ ở phút 59. Tài khoản Ola Alo mỉa mai: "Ở giải U17 Đông Nam Á, Thái Lan nói rằng chỉ cử đội hình B. Vậy đội hình A của U17 Thái Lan cũng chỉ vậy thôi sao?". Cổ động viên Traikun Tanomwong cho rằng đội nhà kiểm soát tốt nhưng lại tự đánh mất thế trận bởi tấm thẻ đỏ tai hại. Thậm chí, tài khoản Jutawan Pelaburan còn thẳng thắn nhận xét bóng đá Indonesia hiện tại đã phát triển xa hơn Thái Lan.
Ở lượt trận thứ hai, U17 Indonesia sẽ chạm trán U17 Qatar với cơ hội lớn giành vé dự World Cup sớm nếu giành chiến thắng. Ở chiều ngược lại, đội bóng của HLV Marco Gockel phải đối đầu U17 Saudi Arabia và đứng trước nguy cơ bị loại sớm khỏi giải đấu nếu tiếp tục trắng tay.


