VFF vinh danh các CLB đứng sau thành công của U17
BongDa.com.vnSau thành công tại giải châu lục, U17 Việt Nam chuẩn bị tiến tới FIFA U17 World Cup 2026. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) gửi lời tri ân đến các CLB đã đóng góp nhân sự cho kỳ tích này.
Khép lại hành trình đầy cảm xúc với ngôi vô địch U17 Đông Nam Á và tấm vé lịch sử tham dự FIFA U17 World Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Thay mặt Thường trực BCH VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã gửi thư cảm ơn sâu sắc tới các Câu lạc bộ (CLB) và Trung tâm Đào tạo bóng đá trên cả nước.
Trong thư, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp hiệu quả từ các đơn vị. Ông nhấn mạnh, những thành quả như chức vô địch U17 Đông Nam Á hay việc lọt vào tứ kết VCK U17 châu Á 2026 để đoạt vé dự World Cup không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn thắp lên niềm tự hào lớn lao cho người hâm mộ. Đây là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp bền vững giữa các CLB và đội tuyển quốc gia. Cụ thể, thành công này có sự góp sức của nhân sự từ nhiều đơn vị uy tín như CLB Hà Nội, PVF, Thể Công Viettel, SLNA, TP.HCM, SHB Đà Nẵng, Xuân Thiện Phú Thọ, Trung tâm Thể thao II Ninh Bình, Huế, Đông Á Thanh Hóa và Thái Sơn Bắc.
Không dừng lại ở niềm vui ấy, thầy trò HLV Cristiano Roland đã sẵn sàng cho sân chơi thế giới. FIFA vừa chính thức xác nhận quy trình bốc thăm VCK U17 World Cup 2026 – giải đấu được mở rộng lên 48 đội, tổ chức tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 21/5 (giờ Việt Nam) tại Zurich, Thụy Sĩ.
Tại sân chơi thế giới, 48 đội sẽ được chia vào 12 bảng. Do chưa từng tham dự giải trong 5 kỳ gần nhất, U17 Việt Nam nhiều khả năng sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 4. Điều này dự báo những thử thách lớn khi đội có thể chạm trán các "ông kẹ" như Brazil, Tây Ban Nha hay Argentina. Tuy nhiên, theo quy định của FIFA, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ tránh được các đại diện cùng khu vực châu Á tại vòng bảng. Dù đối mặt với khó khăn, đây vẫn là cơ hội vàng để bóng đá trẻ Việt Nam khẳng định vị thế và hội nhập quốc tế.



