Vết gợn hàng thủ của tuyển Anh trong ngày hội tấn công
BongDa.com.vnChiến thắng kịch tính của tuyển Anh trước Croatia tại World Cup mang lại nhiều tín hiệu hứa hẹn nhưng cũng đặt ra bài toán hóc búa về việc siết chặt đội hình.
Trận thắng 4-2 trước Croatia cho thấy sức mạnh tấn công đáng nể của tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel, tuy nhiên hệ thống phòng ngự lại để lộ rất nhiều khoảng trống nguy hiểm. Điểm yếu 1 xuất phát ngay từ cấu trúc triển khai bóng ở hiệp 1.
Tam Sư chủ động chuyền về sân nhà nhằm dụ đối phương áp sát tầm cao, sau đó Declan Rice dạt ra biên để Harry Kane lùi sâu nhận bóng. Tiền đạo này thực hiện các đường chuyền dài hướng tới Anthony Gordon, Jude Bellingham hay Noni Madueke. Phương án này tạo ra các cơ hội lớn nhưng khi đội nhà mất bóng sớm, Kane vô tình phải sắm vai phòng ngự trung tâm thay vì Rice. Sự đảo ngược vị trí khiến khả năng đánh chặn từ xa bị suy giảm nghiêm trọng.
Sự bất ổn gia tăng do các cầu thủ thực hiện lối chơi trực diện quá sớm, dẫn đến các quyết định chuyền dài ngắn thiếu hợp lý và làm mất bóng liên tục. Thủ môn Jordan Pickford cũng trở thành mục tiêu áp sát của các tiền đạo Croatia, buộc anh phải thực hiện những cú phất bóng dài thiếu chính xác và dâng quyền kiểm soát cho đối thủ.
Ở mặt trận phòng ngự, việc các mũi nhọn dâng cao khóa chặt bộ 3 hậu vệ đối phương đòi hỏi Nico O'Reilly phải di chuyển những quãng đường rất dài để bọc lót. Sự chậm trễ này cho phép các hậu vệ biên Croatia thoải mái nhận bóng và tổ chức triển khai tấn công mạch lạc lên phía trên.
Khi buộc phải lùi sâu bảo vệ cầu môn, thói quen kèm người của các cầu thủ Anh đã phá hỏng cấu trúc chiến thuật. Thay vì thủ thế khu vực, các vị trí lại bị cuốn theo hướng di chuyển của đối phương. Việc Kane theo kèm Modric kéo theo hệ quả Bellingham phải dạt biên và Madueke lọt vào trung lộ, tạo nên các vai trò phòng ngự hoàn toàn trái sở trường. Hệ thống phòng ngự 5 người được thiết lập khi Rice hoặc Elliot Anderson lùi sâu đã bị phá vỡ do các cầu thủ quá thụ động.
Cả Anderson lẫn Bellingham đều bị hút theo Martin Baturina, để lộ khoảng trống mênh mông giữa Reece James và Ezri Konsa. Ivan Perisic thoải mái băng xuống đón đường bấm bóng rồi kiến tạo cho Petar Musa ghi bàn ở bàn thua thứ 2.
Dù vậy, những điều chỉnh trong hiệp 2 mang lại hy vọng lớn khi Tuchel thay đổi cách thức áp sát theo hướng chéo góc để cô lập các hướng chuyền bóng của Croatia khi họ có 4 cầu thủ chơi thấp, tạo thế ép 3 chọi 3.
Để siết chặt đội hình trong thời gian tới, tuyển Anh cần đặc biệt cải thiện khả năng phòng ngự khối thấp và hạn chế việc để lộ không gian trung lộ khi các tiền vệ lùi sâu hỗ trợ hậu vệ. Việc làm chủ nhịp độ trận đấu và gia tăng thời lượng kiểm soát bóng sẽ là chìa khóa tối ưu nhằm giảm bớt áp lực cho hàng thủ, giúp Tam Sư trở nên toàn diện hơn.




