MU trả giá vì chính sách lương thưởng vụ Rashford
BongDa.com.vnManchester United đang cân nhắc phương án đưa Marcus Rashford vào thỏa thuận chiêu mộ Manu Koné từ AS Roma. Tuy nhiên, mức đãi ngộ khổng lồ của tiền đạo người Anh đang là rào cản lớn nhất của thương vụ này.
Đội chủ sân Old Trafford đang nỗ lực đưa Manu Kone về để củng cố tuyến giữa, một khu vực vốn bộc lộ nhiều yếu điểm trong mùa giải trước.
Tiền vệ phòng ngự 25 tuổi của AS Roma và đội tuyển Pháp được xem là phương án lý tưởng để gia tăng chất thép và sự năng động cho hàng tiền vệ "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, mức giá 51 triệu bảng (khoảng 60 triệu euro) mà đại diện nước Ý đưa ra lại là một trở ngại không nhỏ.
Để lách luật Công bằng Tài chính và giảm tải chi phí tiền mặt, ban lãnh đạo MU đã tính đến phương án gán Marcus Rashford như một phần của bản hợp đồng. Việc sử dụng các cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch dài hạn như một "vật tế thần" trên thị trường chuyển nhượng là chiến lược quen thuộc.
Tuy nhiên, trong trường hợp của Rashford, nước đi này lại vấp phải một nút thắt khó gỡ: thu nhập quá cao của cầu thủ.
Marcus Rashford, ở tuổi 28, hiện là người nhận lương cao nhất tại Old Trafford với mức 325.000 bảng/tuần. Đây là một con số khổng lồ, nằm ngoài khả năng chi trả của hầu hết các câu lạc bộ tại Serie A, bao gồm cả AS Roma.
Dù có thể tận dụng khao khát tìm kiếm một tiền đạo cánh trái của Roma, MU khó lòng thuyết phục đối tác gánh vác toàn bộ mức lương này. Kịch bản khả dĩ nhất cho một thỏa thuận cho mượn là MU sẽ phải trả một phần lớn thu nhập của tiền đạo này - một phương án đi ngược lại mục tiêu giảm quỹ lương ban đầu.
Thêm vào đó, việc đẩy Rashford đi cũng đặt ra câu hỏi về giá trị thực sự của anh trên thị trường lúc này. Sau những khoảng thời gian cho mượn nhưng không thực sự được đánh giá cao tại Barcelona và Aston Villa, sự tự tin và phong độ của tiền đạo người Anh đã sa sút đáng kể.
Việc Barcelona từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng là một minh chứng rõ nét cho sự sụt giảm giá trị của sản phẩm lò Carrington.
Về phía Manu Kone, sức hút của tiền vệ này không chỉ giới hạn ở Manchester United. Al Ahli cũng đã đưa ra lời đề nghị, mở ra cơ hội chuyển đến Trung Đông với những hứa hẹn hấp dẫn về mặt tài chính.
Nếu MU không thể tìm ra tiếng nói chung với AS Roma về cấu trúc của thương vụ, bao gồm cả giải pháp cho vấn đề tiền lương của Rashford, họ hoàn toàn có thể để vuột mất mục tiêu hàng đầu vào tay các đối thủ cạnh tranh.
Sự bế tắc của thương vụ này một lần nữa phơi bày những hậu quả từ chính sách tiền lương thiếu cân nhắc của Manchester United trong quá khứ. Việc trao cho Rashford những bản hợp đồng quá béo bở đã tạo ra một gánh nặng tài chính, đồng thời làm khó câu lạc bộ trong việc thanh lọc lực lượng và tái thiết đội hình dưới triều đại mới.
Liệu "Quỷ đỏ" có thể tìm ra một giải pháp sáng tạo để tháo gỡ nút thắt này, hay họ sẽ phải chấp nhận giữ lại "cục nợ" mang tên Marcus Rashford thêm một mùa giải nữa?




