Bỏ lỡ Anderson, Man Utd tìm thấy món hời Manu Kone
BongDa.com.vnBỏ lỡ Elliot Anderson vào tay kình địch Man City, Man Utd đang dồn toàn lực chiêu mộ Manu Kone nhằm mang lại sức mạnh và sự cân bằng cho tuyến giữa.
Kế hoạch của Man Utd trong kỳ chuyển nhượng mùa hè rất rõ ràng: mang về nhiều bản hợp đồng chất lượng để nâng cấp toàn diện hàng tiền vệ. Dưới sự hậu thuẫn của giới chủ INEOS, HLV Michael Carrick được kỳ vọng sẽ có trong tay những nhân tố đủ đẳng cấp để khỏa lấp khoảng trống mà Casemiro để lại.
Tuy nhiên, nỗ lực của họ đã không diễn ra suôn sẻ như dự tính ban đầu. Dù đã chiêu mộ thành công Andrey Santos và Youri Tielemans với tổng mức phí 85 triệu bảng, đội chủ sân Old Trafford vẫn để vuột mất mục tiêu quan trọng nhất: Elliot Anderson.
Dù đã có những cuộc đàm phán tích cực từ trước khi phiên chợ hè mở cửa, INEOS lại kiên quyết từ chối đáp ứng mức giá hơn 100 triệu bảng mà Nottingham Forest yêu cầu. Kết quả là, kình địch Man City đã nhanh chóng nhảy vào cuộc và phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB để đưa tuyển thủ Anh về Etihad với giá 116 triệu bảng.
Việc vuột mất Anderson một lần nữa phơi bày điểm yếu lớn nhất của thượng tầng Man Utd hiện tại: sự e dè trong việc bạo chi cho những ngôi sao đã khẳng định được đẳng cấp.
Thực tế, Quỷ đỏ hiện là đội duy nhất trong nhóm Big Six Ngoại hạng Anh chưa từng chi chạm mốc 100 triệu bảng cho một cầu thủ. Phát biểu của Anderson khi gọi Man City là "Những vị vua của Manchester" ngay sau khi gia nhập đối thủ không khác nào hành động xát thêm muối vào nỗi đau của những cổ động viên yêu mến nửa đỏ thành Manchester.
Thương vụ Manu Kone mang lại điều gì cho Man Utd?
Dù đã có Santos và Tielemans, HLV Michael Carrick vẫn khao khát một tiền vệ phòng ngự thực thụ để hoàn thiện bức tranh chiến thuật. Trong bối cảnh đó, Manu Kone nổi lên như một ứng viên sáng giá.
Nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ: "Man Utd đã nói chuyện với người đại diện của cầu thủ này và họ đã có những cuộc đàm phán cụ thể. Tuy nhiên, Man Utd chưa liên hệ với Roma vì họ vẫn đang cân nhắc xem ai là mục tiêu tiền vệ phòng ngự tối ưu nhất. Họ chưa gửi bất kỳ lời đề nghị chính thức nào".
Dù chưa có đề nghị chính thức, giới chóp bu tại Old Trafford đang đặc biệt lưu tâm đến ngôi sao 25 tuổi với mức giá dự kiến 42 triệu bảng. Vậy Manu Kone sẽ mang lại điều gì cho Man Utd nếu cập bến Ngoại hạng Anh?
Xét trên khía cạnh chiến thuật và thống kê thực tế tại kỳ World Cup gần nhất trên đất Mỹ, Kone không những là phương án thay thế mà còn hứa hẹn tạo ra tầm ảnh hưởng ấn tượng hơn cả Anderson.
Thứ nhất, thương vụ này mang lại khả năng điều tiết và phân phối bóng ở đẳng cấp cao. Ngôi sao của Roma đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 92%, cùng tỷ lệ chuyền dài thành công đạt 71% - cao hơn hẳn so với tân binh của Man City.
Thống kê này đưa Kone lọt vào top 10% những cầu thủ chuyền bóng xuất sắc nhất giải đấu, khẳng định năng lực của một "nhạc trưởng" lùi sâu. Anh sẽ giúp hệ thống của HLV Carrick luân chuyển bóng mượt mà, thoát pressing hiệu quả và mở ra các phương án tấn công đa dạng từ phần sân nhà.
Thứ hai, Man Utd sẽ sở hữu một cỗ máy đánh chặn và thu hồi bóng tinh tế. Khi không có bóng, tiền vệ người Pháp thực hiện nhiều pha cắt bóng hơn mỗi 90 phút và ít bị rê qua người hơn so với Anderson.
Khác với lối chơi đôi khi thiếu kiềm chế ở các tiền vệ trụ truyền thống, Kone là một chuyên gia phòng ngự thông minh. Anh phạm lỗi ít hơn nhưng lại có tỷ lệ tắc bóng thành công cao hơn hẳn. Chữ ký này sẽ biến anh thành một tấm khiên vững chắc, bảo vệ hàng thủ Man Utd trước những đợt chuyển trạng thái tốc độ cao.
Món hời 42 triệu bảng của Michael Carrick
Việc để mất Anderson vào tay kình địch là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của Man Utd, nhưng nó lại mở ra một hướng đi khôn ngoan hơn về mặt tài chính. Thay vì phá kỷ lục chiêu mộ một cầu thủ với giá 116 triệu bảng, việc đầu tư 42 triệu bảng cho Manu Kone là một nước đi cực kỳ hợp lý.
Ở tuổi 25, Kone đang bước vào độ chín của sự nghiệp và hoàn toàn đủ khả năng cống hiến cho Old Trafford trong một thập kỷ tới.
Kone không chỉ mang lại sự chắc chắn, bản lĩnh thi đấu mà còn là bệ phóng lý tưởng để giải phóng tối đa năng lực tấn công của Tielemans hay Santos. Nếu sớm dứt điểm thành công mục tiêu này, Man Utd sẽ tìm được lời giải hoàn hảo để tái thiết hàng tiền vệ, sẵn sàng thách thức mọi đối thủ ở mùa giải mới.




