Huy động 160 cảnh sát chống bạo động bảo vệ HLV tuyển Hàn Q…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Huy động 160 cảnh sát chống bạo động bảo vệ HLV tuyển Hàn Quốc

BongDa.com.vnLực lượng an ninh dày đặc được huy động tại sân bay Incheon để bảo vệ HLV Hong Myung-bo trước làn sóng đe dọa lấy mạng sau thảm bại của tuyển Hàn Quốc tại vòng bảng World Cup 2026.

HLV Hong Myung-bo sẽ được bảo vệ khi về Hàn Quốc. (Ảnh: Getty Images)
HLV Hong Myung-bo sẽ được bảo vệ khi về Hàn Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Hơn 150 cảnh sát chống bạo động đã được lệnh tập trung tại khu vực sảnh đến của sân bay khi đoàn quân của đội tuyển Hàn Quốc chuẩn bị trở về quê nhà. Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt đã được thiết lập tại sân bay quốc tế Incheon nhằm bảo vệ HLV Hong Myung-bo và các cầu thủ sau màn trình diễn tồi tệ tại World Cup 2026.

Chiến lược gia 57 tuổi trở thành tâm điểm của những lời đe dọa lấy mạng sau khi đại diện xứ sở kim chi sớm dừng bước ngay từ vòng bảng, bất chấp việc ông đã lập tức nộp đơn từ chức. Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Incheon thông báo rằng 160 cảnh sát chống bạo động và cảnh sát sân bay sẽ được triển khai để ngăn chặn mọi hành vi bạo lực khi đội bóng đáp chuyến bay vào ngày mai.

Ngoài lực lượng cảnh sát, 25 nhân viên an ninh đặc biệt cũng đã được huy động để tăng cường hàng ngũ bảo vệ. Một tuyên bố chính thức từ phía cảnh sát khẳng định:

Chúng tôi đã quyết định triển khai lực lượng để ngăn chặn các sự cố mất an toàn có thể xảy ra trong quá trình nhập cảnh. Chúng tôi sẽ phản ứng nghiêm khắc với mọi hành vi bất hợp pháp, bao gồm cả việc ném các vật thể vào các thành viên đội bóng.”

Hàn Quốc khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng trước CH Séc, nhưng sau đó lần lượt gục ngã trước chủ nhà Mexico và Nam Phi ở trận đấu cuối cùng. Với vỏn vẹn 3 điểm sau vòng bảng, họ không thể lọt vào nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất để đi tiếp. 

Áp lực lên HLV Hong Myung-bo đạt đến đỉnh điểm sau hàng loạt quyết định nhân sự gây tranh cãi, điển hình là việc để ngôi sao Son Heung-min ngồi dự bị trong trận đấu quyết định.

Bên cạnh đó, quá trình bổ nhiệm ông cũng bị Tòa án Hành chính Seoul phán quyết là không đúng quy trình chuyên môn. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, Chung Mong-gyu, thừa nhận rằng các thủ tục quan trọng đã bị bỏ qua, gây ra làn sóng phẫn nộ dữ dội trong dư luận.

Để tìm hiểu thêm về đội bóng xứ kim chi tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Hồ sơ tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026: Nỗi lo chiến thuật và phong độ.