Thảm bại ở World Cup, KFA bị đào lại vụ HLV Hong

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Thảm bại ở World Cup, KFA bị đào lại vụ HLV Hong

BongDa.com.vnHàn Quốc sớm dừng bước ngay vòng bảng World Cup 2026 đang tạo ra một cơn địa chấn thực sự. Giới chức trách và các chính trị gia nước này đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), cho rằng đây là một "thảm họa đã được dự báo trước" xuất phát từ góc khuất trong việc bổ nhiệm HLV trưởng.

HLV Hong Myung-bo chịu nhiều áp lực sau khi Hàn Quốc sớm dừng bước tại VCK World Cup 2026. Ảnh: Yonhap News.
HLV Hong Myung-bo chịu nhiều áp lực sau khi Hàn Quốc sớm dừng bước tại VCK World Cup 2026. Ảnh: Yonhap News.

Theo Yonhap News, vào ngày 28/6, ngay sau khi đội tuyển Hàn Quốc thất bại trong việc lọt vào vòng 32 đội tại World Cup 2026, các đảng phái chính trị tại quốc gia này đã đồng loạt quy trách nhiệm cho Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA). Một cuộc thanh tra toàn diện thông qua Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội dự kiến sẽ sớm được triển khai trong nửa cuối năm.

Trên trang cá nhân, nghị sĩ Park Beom-kye của Đảng Dân chủ gay gắt chỉ trích: "Tôi đã hy vọng đội tuyển có thể lọt vào vòng 32 đội với lòng yêu nước tối thiểu. Bóng đá Hàn Quốc đã cho thấy một minh chứng điển hình rằng họ cần được tái thiết lại từ đầu chứ không chỉ là sửa chữa qua loa." Đồng quan điểm, hạ nghị sĩ Cho Kye-won cũng bức xúc: "Tôi đã nín thở chờ đợi, nhưng cuối cùng Hàn Quốc vẫn thất bại lọt vào vòng 32 đội World Cup 2026. Một cuộc đại phẫu cho bóng đá Hàn Quốc là điều vô cùng cấp thiết lúc này."

Nghị sĩ Song Young-gil, một gương mặt nổi bật của Đảng Dân chủ, thẳng thắn nhắm mũi dùi vào bộ máy lãnh đạo khi khẳng định: "Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Hàn Quốc chính là Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc. Kết quả của kỳ World Cup lần này là một thảm họa đã được dự báo từ kỳ World Cup 2014 tại Brazil. Ngay từ khâu chuẩn bị, mọi thứ đã không hề công bằng."

Ông Song đặc biệt xoáy sâu vào việc bổ nhiệm vị thuyền trưởng của đội tuyển: "Mặc dù có tài liệu chứng minh về cuộc họp thứ 11 đầy vấn đề nhằm bổ nhiệm HLV Hong Myung-bo, Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu lại giải trình trước Quốc hội rằng cuộc họp đó không hề tồn tại. Trái ngược lại, Phó Chủ tịch thường trực Kim Jung-bae, người trực tiếp tham gia, lại thừa nhận đây là một cuộc họp bất hợp pháp và không đủ thẩm quyền. Ngay cả bản thân HLV Hong về cơ bản cũng đã thừa nhận tính chính danh của quá trình bổ nhiệm đã bị tổn hại."

"Điều bóng đá Hàn Quốc cần nhất lúc này không phải là thay một huấn luyện viên, mà là sự đổi mới của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc. Chúng ta cần một cuộc đại biến cách để mang bóng đá Hàn Quốc trở lại vòng tay của người dân", ông Song nhấn mạnh.

Đại diện Đảng Sức mạnh Quốc dân, phó trưởng đoàn nghị sĩ Kim Seung-su, cũng không đứng ngoài cuộc: "Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm rõ ràng cho thất bại này."

Ông Kim nhắc lại: "Vào năm 2024, tôi đã từng tổ chức họp báo chỉ ra những vấn đề về thủ tục và sự thiếu minh bạch khi bổ nhiệm HLV đội tuyển quốc gia Hong Myung-bo. Sau đó, tại các phiên họp toàn thể của Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thanh tra quốc hội và ủy ban đặc biệt về ngân sách, tôi đã liên tục thúc giục KFA phải có biện pháp chịu trách nhiệm và cải tổ. Tuy nhiên, Liên đoàn đã phớt lờ sự lo ngại của công chúng, và kết cục là phải nhận lấy một kết quả đáng bị lên án."

Cuối cùng, ông khẳng định sẽ theo đuổi sự việc đến cùng để kiểm tra triệt để hoạt động của Liên đoàn, vì một nền hành chính thể thao đáng tin cậy và sự bứt phá trở lại của bóng đá Hàn Quốc.

Đội tuyển Hàn Quốc đang phải chịu áp lực rất lớn sau khi thi đấu thất vọng và sớm dừng bước tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Họ đã có ngày ra quân thuận lợi khi ngược dòng thắng Cộng hòa Séc, nhưng lại nhận 2 thất bại liên tiếp cùng tỷ số 0-1 trước chủ nhà Mexico và Nam Phi. Với việc chỉ giành được 3 điểm và hiệu số bàn thắng -1, thầy trò HLV Hong Myung-bo đứng thứ 3 bảng A và thứ 10/12 trên bảng xếp hạng các đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.