Đội bóng phía Tây thành London đã vô địch Premier League trong mùa giải đầu tiên Antonio Conte nắm quyền, phần lớn nhờ vào chuỗi 13 trận toàn thắng ngay sau khi ông chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ.
Nhưng mùa giải tiếp theo kém thành công hơn khi The Blues chỉ đứng thứ 5 ở Premier League. Mặc dù họ giành được FA Cup, Conte và Chelsea quyết định chia tay nhau vào cuối mùa.
Conte đã nhắm đến hai cầu thủ chủ chốt vào mùa hè năm 2017 sau khi giành được danh hiệu, một trung vệ và một tiền đạo, với Virgil van Dijk và Romelu Lukaku là những lựa chọn hàng đầu cho các vai trò tương ứng.
Conte không có được người mình cần ở Chelsea.
PC_Ads_In_Article
Nhưng thay vào đó, Chelsea đã ký hợp đồng với Antonio Rudiger, còn Liverpool giành được Van Dijk từ Southampton, bất chấp phải đợi đến tháng 1 và bỏ ra số tiền kỷ lục khi đó là 75 triệu bảng.
Tương tự, Lukaku chọn gia nhập Man United thay vì Chelsea. Cùng thời điểm, The Blues ký hợp đồng với Alvaro Morata từ Real Madrid với giá 58 triệu bảng, nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha chỉ ghi được 16 bàn sau 47 lần ra sân ở Premier League.
Mới nhất, HLV Conte cho hay: "Lịch sử của tôi nói rằng tôi luôn đến câu lạc bộ của mình trong tình thế khó khăn và xảy ra nhiều vấn đề. Kể từ đó, tôi luôn xây dựng đội bóng.
Sau mùa giải đầu tiên ở Chelsea, khi chúng tôi giành được danh hiệu, chúng tôi lẽ ra đã có thể thống trị nước Anh.
Chúng tôi đã nói chuyện với Lukaku và Van Dijk. Với hai cầu thủ quan trọng đó, chúng tôi có thể đã thay đổi tình hình."