Chủ tịch KFA bị cảnh sát điều tra vụ chọn HLV
BongDa.com.vnCơ quan Cảnh sát Seoul đã chính thức tiếp nhận và trực tiếp điều tra các cáo buộc về việc ông Chung Mong-gyu can thiệp không chính đáng vào quá trình bổ nhiệm HLV đội tuyển quốc gia.
Cơ quan Cảnh sát Seoul đã quyết định trực tiếp tiếp nhận và điều tra vụ việc liên quan đến ông Chung Mong-gyu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), người bị cáo buộc can thiệp trái phép vào quá trình bổ nhiệm HLV đội tuyển quốc gia.
Trước đó, đơn tố cáo đối với ông Chung Mong-gyu và các quan chức cấp cao của KFA được thụ lý bởi Sở Cảnh sát Jongno. Tuy nhiên, ngày 1/7, Đơn vị Điều tra Hình sự thuộc Cơ quan Cảnh sát Seoul và Sở Cảnh sát Jongno đã thông báo chuyển giao hồ sơ vụ án sang Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính thuộc Cơ quan Cảnh sát Seoul. Đại diện của Sở Cảnh sát Jongno giải thích rằng quyết định này được đưa ra là: "Để xem xét tầm quan trọng của vụ việc".
Trọng tâm của vụ điều tra xoay quanh những nghi vấn về việc ông Chung Mong-gyu cùng các quan chức cấp cao của KFA đã có những can thiệp không chính đáng trong quá trình bổ nhiệm HLV Jurgen Klinsmann và HLV Hong Myung-bo dẫn dắt đội tuyển quốc gia.
Kể từ tháng 7 năm 2024, Sở Cảnh sát Jongno đã tiếp nhận tổng cộng 8 đơn tố cáo và tiến hành điều tra đối với Chủ tịch Chung Mong-gyu cùng cựu Giám đốc Kỹ thuật Lee Im-saeng. Dù vậy, sau hai năm, quá trình này chỉ dừng lại ở mức xem xét các khía cạnh pháp lý mà chưa có những tiến triển đáng kể. Trong bối cảnh đó, những câu hỏi về tính hiệu quả của cuộc điều tra đã được đặt ra khi các phán quyết từ Tòa án Hành chính đã xuất hiện, đồng thời cả ông Chung Mong-gyu và HLV Hong Myung-bo đều đã bày tỏ ý định từ chức.
Đại diện Cơ quan Cảnh sát Seoul chia sẻ trong buổi họp báo thường kỳ vào tháng trước: "Phán quyết sơ thẩm của vụ kiện hành chính đã được đưa ra vào tháng 4, chúng tôi đã cần theo dõi các thủ tục xét xử".
Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Sở Cảnh sát Jongno, Cơ quan Cảnh sát Seoul sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ dữ liệu điều tra trước đó để đánh giá và quyết định các bước tiếp theo, bao gồm cả việc liệu có cần tiến hành thẩm vấn bổ sung đối với ông Chung Mong-gyu và những người bị cáo buộc hay không.
Vụ việc trên là hệ quả của những kết quả thất vọng tại vòng chung kết World Cup 2026, nơi đội tuyển Hàn Quốc sớm dừng bước ngay từ vòng bảng sau 1 trận thắng và 2 thất bại. HLV Hong Myung-bo là cái tên chịu nhiều chỉ trích nhất, thậm chí một bộ phận người hâm mộ quá khích còn gửi những lời lẽ đe dọa trên mạng xã hội đối với vị chiến lược gia sinh năm 1969.




