World Cup 2026 và sự đứt gãy của bóng đá Hàn Quốc
BongDa.com.vnThất bại tại World Cup 2026 khiến đội tuyển Hàn Quốc bị chỉ trích gay gắt, dẫn đến quyết định "trở về âm thầm" chưa từng có tiền lệ và làn sóng yêu cầu cải tổ KFA.
Bức tranh thảm họa của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026
Việc đội tuyển Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026 không chỉ là một cú sốc về mặt thành tích, mà còn đánh dấu cột mốc đen tối nhất trong lịch sử bóng đá xứ kim chi suốt hai thập kỷ qua. Tại bảng A, thầy trò huấn luyện viên Hong Myung-bo chỉ giành được vỏn vẹn 3 điểm sau 1 chiến thắng và 2 thất bại.
Với thứ hạng 10/12 trong nhóm các đội xếp thứ ba, Hàn Quốc chính thức chia tay giải đấu trong sự tủi hổ. Hậu quả tức thì là một làn sóng phẫn nộ lan rộng từ người hâm mộ đến tận nghị trường Quốc hội, khiến Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) phải đối mặt với áp lực cải tổ toàn diện chưa từng có.
Sự sụp đổ của một niềm tự hào dân tộc
Mục tiêu đặt ra ban đầu là lọt vào vòng 16 đội, nhưng đội hình sở hữu những ngôi sao hàng đầu như Son Heung-min hay Kim Min-jae đã không thể hiện được đẳng cấp cần thiết. Theo tờ OSEN, đội tuyển đã âm thầm giải tán ngay tại Mexico và sẽ hồi hương trong sự lặng lẽ.
Điều đáng chú ý là KFA đã quyết định hủy bỏ mọi nghi thức đón tiếp và họp báo tại sân bay Incheon. Đây là động thái chưa từng có tiền lệ trong hơn 24 năm qua. Ngay cả trong kỳ World Cup 2014 thất bại thảm hại tại Brazil, đội tuyển vẫn tổ chức lễ đón dù phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ người hâm mộ. Sự vắng bóng của các nghi thức truyền thống lần này cho thấy KFA đang cố gắng tránh né làn sóng giận dữ đang chực chờ bùng nổ của dư luận.
Khủng hoảng từ thượng tầng đến phòng thay đồ
Những tranh cãi về quy trình bổ nhiệm huấn luyện viên Hong Myung-bo từ tháng 7/2024 nay đã trở thành ngòi nổ cho các cuộc điều tra chính trị. Các nghị sĩ từ cả đảng cầm quyền DPK và đảng đối lập PPP đều đồng loạt yêu cầu một cuộc rà soát toàn diện hoạt động của KFA. Nghị sĩ Song Young-gil thậm chí gay gắt gọi KFA là "kẻ thù lớn nhất của bóng đá Hàn Quốc".
Thực tế, sự bất mãn đã tích tụ từ lâu khi Quốc hội từng triệu tập Chủ tịch Chung Mong-gyu vào tháng 9/2024 để chất vấn về tính minh bạch trong công tác điều hành, nhưng những cảnh báo đó đều bị phớt lờ.
Bên cạnh những tranh cãi về mặt quản lý, nội bộ đội tuyển cũng được cho là đang rạn nứt nghiêm trọng. Những tin đồn về thái độ của Kim Min-jae khi bị thay ra sân, hay các vấn đề liên quan đến người đại diện của Seol Young-woo đã phủ bóng đen lên sự đoàn kết của tập thể. Việc một đội tuyển quốc gia – niềm tự hào dân tộc tan vỡ cả về mặt chuyên môn lẫn tinh thần ngay trên đất Mỹ, Canada và Mexico đã làm tổn thương nghiêm trọng niềm tin của công chúng.
Việc không thể vượt qua vòng bảng trong một kỳ World Cup mở rộng lên 48 đội là một thất bại khó có thể tha thứ. Tương lai của ông Hong Myung-bo gần như đã chấm dứt, và bóng đá Hàn Quốc giờ đây đứng trước một ngã rẽ bắt buộc phải thay đổi triệt để từ bộ máy lãnh đạo nếu không muốn tiếp tục chìm sâu trong chu kỳ khủng hoảng kéo dài.
Để tìm hiểu thêm về đội bóng xứ kim chi tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Hồ sơ tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026: Nỗi lo chiến thuật và phong độ.




