Vì sao Malaysia bỏ Bukit Jalil khi tiếp đón tuyển Việt Nam?
BongDa.com.vnViệc chuyển sang thi đấu ở sân Kuala Lumpur khiến tuyển Malaysia mất điểm tựa khán đài, đồng thời giảm bớt áp lực tâm lý đáng kể cho đội tuyển Việt Nam.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đưa ra quyết định không sử dụng sân vận động quốc gia Bukit Jalil để tiếp đón đội tuyển Việt Nam tại trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 vào ngày 16/8. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ thi đấu trên sân Kuala Lumpur với sức chứa 18.000 khán giả.
Sáng ngày 11/8, FAM đã chính thức mở cổng bán vé trực tuyến. Nguyên nhân chính khiến Bukit Jalil không thể phục vụ trận đấu là do địa điểm này đang đóng cửa nâng cấp đường chạy điền kinh cùng một số hạng mục phục vụ SEA Games tổ chức vào năm tới.
Theo nhật báo The New Straits Times, đơn vị quản lý Bukit Jalil chủ động không nhận tổ chức các sự kiện nhằm tập trung bảo dưỡng mặt cỏ và bảo đảm an toàn trùng tu. Từ đầu năm đến nay, địa điểm này chỉ tổ chức 3 chương trình âm nhạc với lần gần nhất vào ngày 6/6. Dự kiến, sân vận động tái xuất bằng một sự kiện âm nhạc vào ngày 27/9 tới.
Điều đó khiến Bukit Jalil không kịp mở cửa cho các trận đấu tại ASEAN Cup 2026. Tại thủ đô, sân Shah Alam lại nằm xa và xuống cấp nghiêm trọng. Vì thế, sân Kuala Lumpur gần trung tâm được đánh giá phù hợp nhất. Nơi đây từng đăng cai các trận đấu vòng bảng khi Malaysia tiếp đón Lào và Philippines.
Bên cạnh yếu tố cơ sở vật chất, việc chọn sân Kuala Lumpur xuất phát từ bài toán lấp đầy khán đài. Bóng đá Malaysia đối mặt làn sóng chỉ trích gay gắt cùng sự suy giảm niềm tin từ người hâm mộ sau án phạt liên quan việc sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ, đi kèm thành tích không tốt tại đấu trường khu vực. Một số nhóm cổ động viên thậm chí kêu gọi tẩy chay đội tuyển quốc gia.
Hệ quả là số lượng khán giả đến sân sụt giảm rõ rệt. Hai trận đấu gặp Lào và Philippines trên sân Kuala Lumpur chỉ thu hút lần lượt 10.044 và 12.734 người. Những con số này quá khiêm tốn so với mức hơn 30.000 khán giả ở ASEAN Cup 2024 hay 61.512 người khi Malaysia đấu Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Việc chuyển sang thi đấu ở không gian nhỏ hơn giúp dồn các cổ động viên tập trung tiếp sức cho đội nhà, tránh tình trạng khán đài quá trống trải.
Việc không phải thi đấu dưới áp lực từ "chảo lửa" Bukit Jalil mang lại lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Từ năm 1998, Bukit Jalil với sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi luôn là thánh địa đáng sợ, nơi các hội nhóm Ultra tạo ra sức ép khủng khiếp cho đội khách. HLV Kim Sang-sik cùng các học trò từng thua 0-4 tại đây ở vòng loại Asian Cup 2027, trước khi được xử thắng do đối thủ vi phạm quy định nhập tịch. Sự thay đổi địa điểm lần này hứa hẹn giảm bớt đáng kể áp lực cho các cầu thủ Việt Nam.




