VAR dùng luật mới đuổi Breel Embolo khiến Thụy Sĩ ôm hận
BongDa.com.vnTiền đạo Breel Embolo khiến Thụy Sĩ trả giá đắt tại tứ kết World Cup 2026 khi trở thành nạn nhân đầu tiên của điều luật "nhận diện nhầm đối tượng" đầy tranh cả từ FIFA.
Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Thụy Sĩ và Argentina tại Kansas City đã chứng kiến một tình huống đi vào lịch sử trọng tài bóng đá thế giới. Tiền đạo Breel Embolo trở thành cầu thủ đầu tiên bị đuổi khỏi sân do áp dụng điều luật mới về "nhận diện nhầm đối tượng" (mistaken identity) từ FIFA.
Sự việc xảy ra ở phút 72 khi tỉ số đang là 1-1. Ban đầu, trọng tài chính Joao Pinheiro rút thẻ vàng phạt Leandro Paredes bên phía Argentina vì một pha vào bóng khiến Embolo ngã xuống. Tuy nhiên, tổ trọng tài VAR đã ngay lập tức can thiệp và yêu cầu ông Pinheiro xem lại màn hình trên sân.
Sau khi rà soát kỹ lưỡng, vị vua áo đen xác định Embolo thực tế đã chủ động ngã vờ dù chưa có va chạm đủ lớn. Do đã nhận một thẻ vàng từ hiệp một, chân sút 29 tuổi phải nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân trong nước mắt giữa sự ngỡ ngàng của khán giả.
HLV Murat Yakin của tuyển Thụy Sĩ giận dữ tuyên bố:
"Chắc chắn không có lý do gì để rút thẻ vàng trong tình huống đó cả. Đó là một pha bóng vô hại. Trọng tài lẽ ra nên để trận đấu tiếp tục thay vì đẩy chúng tôi vào thế khó. Thụy Sĩ bị trừng phạt bởi một điều luật không thể chấp nhận được. Tôi không hiểu nổi nó."
"Việc họ can thiệp một cách không cần thiết là cực kỳ đau đớn. Nó đã phá hủy hoàn toàn lối chơi của chúng tôi. Chúng tôi phải chấp nhận sự thật, nhưng thất bại theo cách này thực sự rất cay đắng."
Điều luật mới được FIFA áp dụng nhằm khắc phục những sai sót rõ ràng. Quy định nêu rõ nếu một cầu thủ bị phạt thẻ nhưng thực tế lỗi thuộc về phía đối phương, trọng tài có quyền thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR. Chung cuộc, Argentina tận dụng lợi thế hơn người để giành chiến thắng 3-1 sau hiệp phụ và sẽ đối đầu với đội tuyển Anh tại bán kết.




