Tuyển Việt Nam gây thất vọng, báo Hàn chỉ ra lý do
BongDa.com.vnTuyển Việt Nam kết thúc hành trình FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư sau thất bại trước Malaysia. Truyền thông Hàn Quốc phân tích nguyên nhân và áp lực dành cho HLV Kim Sang Sik trong quá trình tái thiết đội hình.
Khép lại chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026, Đội tuyển Việt Nam cán đích ở vị trí thứ tư sau trận thua 0-1 trước Malaysia trên sân Gelora Bung Karno. Kết quả này không chỉ chấm dứt thành tích hơn 10 năm bất bại trước những chú Hổ Mã Lai mà còn dấy lên nhiều hoài nghi từ truyền thông Hàn Quốc về khả năng thích ứng chiến thuật của nhà cầm quân này.
Trước một Malaysia phòng ngự lùi sâu và tổ chức chặt chẽ, tuyển Việt Nam dù nỗ lực kiểm soát khu trung tuyến nhờ vai trò của Nguyễn Hai Long và Nguyễn Hoàng Đức nhưng lại hoàn toàn bế tắc trong việc xuyên phá. Bàn thua duy nhất trong hiệp hai đã tước đi cơ hội giành huy chương đồng của "Rồng vàng".
Truyền thông Hàn Quốc lập tức mổ xẻ vấn đề. Tờ Yonhap News đánh giá vị trí thứ tư không phủ nhận triệt để những thành tựu ông Kim từng tạo dựng. Tuy nhiên, việc gục ngã liên tiếp trước Thái Lan và Malaysia – những đối thủ Việt Nam từng áp đảo – cho thấy sự xoay chuyển cục diện trong khu vực. Báo cáo nhận định, hiệu quả tấn công của đội suy giảm rõ rệt khi đối thủ chơi pressing quyết liệt, đòi hỏi BHL phải sớm có điều chỉnh.
Bổ sung góc nhìn đa chiều, tờ Ajunews chỉ ra hàng loạt bất lợi khách quan. Đội chỉ có đúng một ngày tập luyện trước khi sang Indonesia và thi đấu ngay sau đó ba ngày. Hơn thế nữa, bão chấn thương đã tước đi những trụ cột như Bùi Hoàng Việt Anh, Quang Hải, Văn Hậu. "Nhiều cầu thủ quan trọng khác không thể hồi phục hoàn toàn thể lực do lịch thi đấu dày đặc. Tình hình càng thêm khó khăn khi tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son buộc phải về nước điều trị sau khi mới chỉ thi đấu đúng một trận. Đây chính là lý do khiến đội hình của 'Rồng vàng' trở nên mong manh và thiếu đi sự nhạy bén", Ajunews bình luận.
Trở về từ giải đấu, tuyển Việt Nam chia làm ba nhóm hội quân. Nhóm cầu thủ CLB Công An TP.HCM bay sang Thái Lan, nhóm Công An Hà Nội đến Singapore chuẩn bị cho cúp châu lục, trong khi BHL cùng phần còn lại về Hà Nội.
Đối diện với áp lực, HLV Kim Sang Sik thẳng thắn nhận trách nhiệm: “Với tư cách HLV trưởng, trước hết tôi phải tìm kiếm những cầu thủ tốt. Đồng thời, tôi cũng phải phát triển các cầu thủ trẻ, tạo điều kiện để họ được thi đấu và trưởng thành. Qua đó, chúng tôi có thể xây dựng một đội tuyển quốc gia có sự kết hợp tốt hơn giữa các thế hệ”.
Đồng quan điểm, đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức khép lại giải đấu bằng lời tri ân: “Chúng tôi cảm ơn tất cả người hâm mộ. Tôi hy vọng tuyển Việt Nam gắn kết và mạch lạc hơn, cống hiến lối chơi rõ ràng hơn để có sự trở lại mạnh mẽ”. Tháng 11 tới, đội tuyển sẽ hội quân đá giao hữu quốc tế, bắt đầu hành trình dài hơi hướng tới VCK Asian Cup 2027.




Asian Cup