Tuchel và cơn đau đầu với tuyển Anh trước World Cup 2026

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Tuchel và cơn đau đầu với tuyển Anh trước World Cup 2026

BongDa.com.vnTuyển Anh của HLV Thomas Tuchel đang đối diện với những khó khăn nhất định trong quá trình chuẩn bị trước thềm World Cup 2026.

HLV Thomas Tuchel đối diện áp lực giúp tuyển Anh chinh phục vinh quang ở World Cup 2026.
HLV Thomas Tuchel đối diện áp lực giúp tuyển Anh chinh phục vinh quang ở World Cup 2026.

Chỉ còn khoảng 4 tháng nữa, trái bóng World Cup 2026 sẽ lăn tại Bắc Mỹ. Trong khi người hâm mộ tuyển Anh đang mơ về chức vô địch dưới thời Thomas Tuchel thì tại đại bản doanh St George's Park, một cuộc khủng hoảng "kép" đang âm thầm diễn ra. 

Từ việc không tìm được đối thủ xứng tầm để đá giao hữu đến lộ trình di chuyển "điên rồ" hơn 10.000km vào mùa hè, Tam Sư đang đối mặt với những "kẻ thù vô hình" có thể gây khó dễ cho tham vọng chinh phục ngôi vương của họ.

Tại sao một cường quốc bóng đá, sở hữu giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, lại rơi vào tình cảnh "nước đến chân mới nhảy" như vậy? Và liệu Thomas Tuchel có thể biến nghịch cảnh này thành động lực cho Harry Kane và các đồng đội?

Khi FIFA và Lịch thi đấu "trói tay" Tuchel

Thomas Tuchel nổi tiếng là một HLV tỉ mỉ đến mức cực đoan. Ông muốn mọi thứ phải được lên kế hoạch chính xác như một chiếc đồng hồ. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng đang giáng một đòn mạnh vào những toan tính của nhà cầm quân người Đức.

Theo lịch thi đấu, tuyển Anh sẽ đá trận mở màn bảng L gặp Croatia vào ngày 18/6, tức là vào ngày cuối cùng của lượt trận đầu tiên. Điều này về lý thuyết giúp các cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi sau một mùa giải Ngoại hạng Anh bào mòn thể lực. Nhưng trên thực tế, nó tạo ra một khoảng trống nguy hiểm

Tuyển Anh không có nhiều lựa chọn về các đối thủ để đá giao hữu trước thềm World Cup 2026.
Tuyển Anh không có nhiều lựa chọn về các đối thủ để đá giao hữu trước thềm World Cup 2026.

Tuchel muốn hai trận giao hữu để làm "nóng máy" vào ngày 6/6 và 10/6 tại Mỹ, ngay trước thềm giải đấu. Nhưng ông đã vấp phải một rào cản pháp lý, đó là quy định của FIFA. Để bảo vệ các cầu thủ và tính toàn vẹn của giải đấu, FIFA cấm các đội tuyển tham dự World Cup thi đấu giao hữu với nhau trong vòng 5 ngày trước trận mở màn của họ.

Trận giao hữu ngày 10/6 là vấn đề cốt lõi. Hầu hết các đội tuyển mạnh như Đức, Tây Ban Nha, Brazil hay Argentina đều đã bắt đầu giải đấu trong giai đoạn từ 11 đến 14/6 nên họ không thể đá với Anh. Chỉ có những đội cũng đá muộn vào ngày 16-17/6 mới đủ điều kiện. Nhưng số lượng này hạn chế và chất lượng thì cũng khó đảm bảo.

Do đó, thay vì được cọ xát với những đối thủ đẳng cấp để rà soát lực lượng trước màn so tài với Croatia, tuyển Anh đang buộc phải đàm phán với New Zealand hoặc thậm chí là Costa Rica, những cái tên không hề xứng tầm.

Đây là một sự chuẩn bị đầy rủi ro. Kịch bản tuyển Anh vừa "dạo chơi" để thắng Costa Rica trong một trận giao hữu thiếu áp lực, rồi lại phải bước vào màn đọ sức quan trọng với Croatia, đội bóng sở hữu cầu thủ từng đoạt Quả bóng vàng, Luka Modric sẽ tạo ra sự chênh lệch lớn, có thể gây ảnh hưởng đến màn thể hiện của thầy trò HLV Thomas Tuchel.

Tuyển Croatia với "đầu tàu" Luka Modric sẽ là thách thức không nhỏ với tuyển Anh ở trận ra quân World Cup 2026.
Tuyển Croatia với "đầu tàu" Luka Modric sẽ là thách thức không nhỏ với tuyển Anh ở trận ra quân World Cup 2026.

Giới chuyên môn tại Anh đang đặt dấu hỏi lớn cho năng lực của FA. Tại sao họ không lường trước được kịch bản này? Tại sao không chốt lịch sớm hơn với các đối thủ phù hợp? Sự chậm chạp này đang đẩy Tuchel vào thế buộc phải chấp nhận ứng phó, điều tối kỵ trước một chiến dịch lớn.

Hơn 10.000km "hành xác" ở Bắc Mỹ

World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ - Mexico - Canada đang hiện ra như một giải đấu có màn "tra tấn" thể lực khiến các đội bóng phải e sợ. Dựa trên nhánh thi đấu của bảng L, các chuyên gia phân tích dữ liệu đã đưa ra những con số khiến Tam Sư có thể phải rùng mình.

Nếu Anh đứng đầu bảng và vào đến Chung kết, họ sẽ phải di chuyển tổng cộng 6.467 dặm, tức hơn 10.400 km. Còn nếu Anh xếp nhì bảng và giành vé vào trận tranh ngôi vương, con số này vọt lên 7.337 dặm, tức gần 11.800 km.

Để dễ hình dung, quãng đường này tương đương với việc bay từ London đến Perth (Úc). Các địa điểm thi đấu rải rác từ Dallas, Boston, New Jersey, Atlanta, Miami đến tận Mexico City. Di chuyển nhiều không chỉ tốn thời gian mà còn có thể phá hủy quy trình hồi phục. Thêm vào đó, việc bay liên tục giữa các múi giờ khác nhau ở Mỹ sẽ gây rối loạn nhịp sinh học. Các cầu thủ có thể mất ngủ, mệt mỏi và tăng nguy cơ chấn thương cơ bắp.

Một yếu tố chí mạng nữa là vấn đề khí hậu. Tuyển Anh sẽ phải thích nghi từ cái nóng khô của Dallas, sang độ ẩm cao khủng khiếp của Miami, rồi có thể phải lên độ cao hơn 2.000m tại Mexico City nếu lọt sâu vào vòng trong.

Lịch trình di chuyển phức tạp ở World Cup 2026 có thể gây ảnh hưởng đến quá trình tập luyện và thi đấu của tuyển Anh.
Lịch trình di chuyển phức tạp ở World Cup 2026 có thể gây ảnh hưởng đến quá trình tập luyện và thi đấu của tuyển Anh.

So với các đối thủ Nam Mỹ như Brazil hay Argentina, những người vốn quen với việc di chuyển đường dài và khí hậu tương đồng, các ngôi sao Tam Sư vốn quen thời tiết lạnh cùng quãng di chuyển ngắn tại Ngoại hạng Anh rõ ràng chịu thiệt thòi lớn hơn.

Liệu pháp của Tuchel

Trước hai thách thức trên, Thomas Tuchel đã bắt đầu lên kế hoạch đưa ra giải pháp, bắt đầu bằng vấn đề thay đổi đại bản doanh. Ban đầu, FA định chọn Kansas City ở khu vực Trung Tây nước Mỹ làm nơi đóng quân để tiện việc tỏa đi các hướng. Tuy nhiên, sau lễ bốc thăm, Tuchel đã yêu cầu xem xét lại. Ông muốn chuyển trại tập huấn về Florida ở bờ Đông.

Lý do rất thực dụng. Phần lớn các trận đấu tiềm năng của Anh nằm tại khu vực miền Đông. Việc đóng quân tại Florida giúp các cầu thủ thích nghi sớm với độ ẩm và cái nóng oi bức, trở ngại từng khiến tuyển Anh dừng bước tại World Cup 2014 ở Brazil.

Phát biểu sau lễ bốc thăm, Tuchel đã gửi đi một thông điệp đanh thép: "Chúng tôi sẽ phải chịu đựng. Sẽ có rất nhiều chuyến bay, xe buýt và sự chậm trễ. Chúng tôi cần kiên nhẫn."

Ông đang "tiêm vào đầu" các cầu thủ tư duy của những "chiến binh Spartan". Tuchel muốn biến sự khắc nghiệt của lịch trình thành vũ khí tinh thần. Ông muốn tuyển Anh trở nên lì lợm, bất chấp hoàn cảnh. Không còn những lời phàn nàn về mặt sân hay thời tiết, dưới thời Tuchel, chỉ có sự thích nghi và chiến đấu.

HLV Thomas Tuchel cần giúp tuyển Anh có màn thể hiện thuyết phục ở World Cup 2026.
HLV Thomas Tuchel cần giúp tuyển Anh có màn thể hiện thuyết phục ở World Cup 2026.

Tuyển Anh đang bước vào World Cup 2026 với một đội hình mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, nhưng lại đối mặt với một sự chuẩn bị hậu cần cập rập nhất.

Việc không có những trận giao hữu đỉnh cao là một "canh bạc" thực sự của FA. Nếu Anh vượt qua vòng bảng trót lọt, người hâm mộ sẽ không coi đây là vấn đề. Nhưng nếu họ sẩy chân trước Croatia ngay trận đầu, làn sóng chỉ trích sẽ nhắm đến Tam Sư.

Và trên con đường hành quân khoảng 10.000km tại Bắc Mỹ, đối thủ lớn nhất của Tam Sư không hẳn là những đội bóng lớn mà chính là giới hạn chịu đựng về thể lực của các cầu thủ. Thomas Tuchel, với bộ óc chiến thuật đại tài, có thể vẽ ra sơ đồ để khắc chế đối phương nhưng ông có chiến thắng được sự mệt mỏi của các học trò trên những chuyến bay dài hay không? Đó sẽ là câu hỏi cần tuyển Anh giải đáp ở World Cup 2026 sắp tới.

Bạn đọc quan tâm đến giải đấu World Cup có thể tìm hiểu thêm về sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh thông qua bài viết Lịch sử World Cup: Hơn 90 năm phát triển; Từ Rimet đến Messi.