Tính cất Haaland, Na Uy có ý đồ gì trước Pháp?
BongDa.com.vnKhả năng HLV Stale Solbakken để Erling Haaland dự bị trong trận đại chiến Na Uy vs Pháp tại World Cup 2026 đang tạo ra luồng tranh cãi lớn.
Cuộc thư hùng giữa Na Uy và Pháp tại bảng I World Cup 2026 đang được kỳ vọng là trận "Siêu kinh điển" thế hệ mới. Hàng triệu người hâm mộ mong chờ màn đọ sức đỉnh cao giữa Erling Haaland và Kylian Mbappe.
Tuy nhiên, thông tin HLV Stale Solbakken có thể cất ngôi sao đang thi đấu tại Manchester City lên ghế dự bị đang tạo nên một cú sốc, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cục diện trước giờ bóng lăn.
Bài toán thể lực và toan tính đường dài
Việc cất giữ chân sút chủ lực hoàn toàn có cơ sở, khi nhìn vào cuộc chiến thể lực khắc nghiệt của giải đấu. Sau trận thắng 3-2 trước Senegal, tuyển Na Uy bộc lộ rõ dấu hiệu quá tải với nhiều cầu thủ bị chuột rút.
Do đã chắc suất lọt vào vòng 32 đội, ban huấn luyện hoàn toàn có thể thực hiện một cuộc thay máu lực lượng quy mô lớn. Kịch bản xoay tua hàng loạt vị trí, cho Haaland và cả Martin Odegaard nghỉ ngơi là nước đi rất dễ xảy ra.
Bản thân trung phong 25 tuổi cũng úp mở về viễn cảnh này trong cuộc phỏng vấn với Fox Sports. Anh tỏ ra không bận tâm đến kết quả của một trận đấu thủ tục, thừa nhận thực tế rằng đối thủ mạnh hơn và hoàn toàn có khả năng bước lên ngôi vô địch.
Tranh cãi nội bộ trước thềm đại chiến
Dù mới chỉ là kịch bản dự kiến, thông tin này đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận gay gắt tại quê nhà.
Cựu danh thủ Jahn Ivar Jakobsen kịch liệt phản đối trên tờ Nettavisen, cho rằng việc chủ động cất ngôi sao sáng nhất là hành động tự tước đi cơ hội chiến thắng. Ông đánh giá động thái này sẽ làm giảm nhuệ khí toàn đội và làm mất đi sự hấp dẫn của trận cầu đinh.
Ngược lại, chuyên gia Kristoffer Lokberg của đài NRK đánh giá cao tính thực dụng của phương án này.
Dưới cái nóng Bắc Mỹ, việc chấp nhận hy sinh một trận đấu không mang ý nghĩa sống còn để bảo vệ thể lực trụ cột là sự chuẩn bị khôn ngoan cho vòng loại trực tiếp.
Cờ đến tay Pháp và chuyển dịch chiến thuật
Nếu Haaland thực sự vắng mặt, tuyển Pháp chắc chắn sẽ chớp lấy thời cơ. Khác với đối thủ, "Les Bleus" hạ quyết tâm giành trọn 3 điểm để độc chiếm ngôi đầu bảng. Dưới sự dẫn dắt của trợ lý Guy Stephan, đội bóng xứ lục lăng được dự đoán vẫn sẽ tung ra đội hình tối ưu.
Ký giả Vincent Duluc của L'Equipe phân tích, việc Na Uy không tung Haaland vào sân sẽ mang đến lợi thế lớn.
Hàng thủ Pháp với sự góp mặt của Saliba và Upamecano sẽ được giải phóng khỏi áp lực tranh chấp cơ bắp. Nhờ đó, họ có thể thoải mái dâng cao, bóp nghẹt khu trung tuyến để định đoạt trận đấu từ sớm.
Về phía Na Uy, việc thiếu một tiền đạo độc lập tác chiến buộc họ phải linh hoạt chuyển đổi sơ đồ. Khối phòng ngự lùi sâu nhiều khả năng sẽ được thiết lập nhằm thu hẹp không gian.
Dù thế trận có thể bị dồn ép, đây cũng là cơ hội cọ xát quý giá để các tài năng trẻ như Oscar Bobb hay Antonio Nusa chứng tỏ bản lĩnh.
Dù quyết định cuối cùng của HLV Solbakken ra sao, toan tính bảo toàn trụ cột cho những trận cầu quan trọng phía trước vẫn là một nước đi đáng cân nhắc.
Để tìm hiểu thêm về đội bóng của Haaland, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Hồ sơ tuyển Na Uy ở World Cup 2026: Sự trở lại của "những chiến binh Viking".




