Quốc hội Hàn Quốc chất vấn KFA vụ Son Heung Min bị đồng đội cô lập
BongDa.com.vnNội bộ đội tuyển Hàn Quốc tiếp tục dậy sóng khi Quốc hội nước này chất vấn KFA về nghi vấn các cầu thủ thiếu tôn trọng, mỉa mai gọi đội trưởng Son Heung Min là "số 7".
Theo Hãng tin Yonhap, chiều 21/10, những vấn đề lục đục nội bộ của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc đã trở thành tâm điểm tại phiên giám sát năm 2026 của Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quốc hội.
Tại phiên điều trần, Nghị sĩ Jeong Yeon Wook (thuộc Đảng Quyền lực quốc dân) đã trực tiếp chất vấn quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) Lee Yong Soo về thông tin một số tuyển thủ gọi Son Heung Min bằng "số 7" hay "người đó" – một cách gọi bị đánh giá là thiếu tôn trọng.
Ông Jeong đặt vấn đề gay gắt: "Liệu quan hệ trong đội có phải đã khó xử đến mức các cầu thủ ngại nhắc trực tiếp tên cầu thủ đội trưởng hay không?". Để minh chứng, vị nghị sĩ trình chiếu đoạn phỏng vấn của Kim Min Jae và Hwang In Beom – những người từng công khai phàn nàn về cách vận hành đội tuyển trước truyền thông. Đáp lại, lãnh đạo KFA tránh né câu hỏi và không phủ nhận. Ông Lee Yong Soo chỉ xác nhận đã nhận báo cáo về cuộc gặp giữa các cầu thủ và phụ trách chuyên môn Hyun Young Min, đồng thời cho biết: "KFA thống nhất với HLV tạm quyền Robert Moreno giải quyết chuyện phòng thay đồ trong nội bộ".
Thực tế, căng thẳng đã leo thang từ đầu tháng 10. Sau trận hòa Venezuela 0-0, Kim Min Jae bức xúc vì toàn đội không cùng nhau tranh chấp. Tới ngày 6/10, dù Hàn Quốc thắng Uzbekistan 2-0 và Son lập kỷ lục ghi bàn thứ 59, không khí vẫn vô cùng nặng nề. Hwang In Beom đã khóc trên sân, sau đó ôm Kim Min Jae và Hwang Hee Chan. Báo giới Hàn Quốc tiết lộ bộ ba sinh năm 1996 này từng bày tỏ ý định chia tay đội tuyển, buộc ông Hyun Young Min phải thức quá nửa đêm để trao đổi, dù Hwang sau đó đã lên tiếng phủ nhận.
Đài SBS dẫn các nguồn tin nhận định sự bất mãn trong nội bộ đã âm ỉ qua nhiều sự việc: từ vụ tranh cãi nhóm trị liệu tại World Cup 2022, xô xát giữa Son Heung Min và Lee Kang In tại Asian Cup 2024, cho đến bất đồng về việc tẩy chay phỏng vấn ở World Cup 2026. KFA hiện đã bác bỏ cáo buộc Son và Lee Jae Sung bị loại khỏi đội hình xuất phát trận gặp Nam Phi vì vụ phỏng vấn.
Đứng giữa tâm bão, Son Heung Min thừa nhận không khí đội tuyển đang rất nặng nề, nhưng khẳng định những sự trao đổi gay gắt đều "xuất phát từ sự quan tâm dành cho tập thể".





Asian Cup