Những sự cố liên tiếp ở Asian Games 2026 tại Nhật Bản

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Những sự cố liên tiếp ở Asian Games 2026 tại Nhật Bản

BongDa.com.vnKhủng hoảng chỗ ở, sự cố giao thông và những màn phát nhầm quốc ca liên tiếp trở thành tâm điểm Asian Games 2026 tại Nhật Bản.

Công tác hậu cần ở Asian Games gặp nhiều vấn đề. Ảnh: EPA.
Công tác hậu cần ở Asian Games gặp nhiều vấn đề. Ảnh: EPA.

5 năm sau khi Olympic Tokyo diễn ra trong những sân vận động không có khán giả vì các biện pháp hạn chế liên quan đến COVID-19, Nhật Bản lần này chào đón người hâm mộ tới sân vận động Mizuho Park Athletic Stadium ở Nagoya. Lễ khai mạc ban đầu diễn ra khá trầm lắng trước khi chuyển thành màn trình diễn đầy màu sắc và âm thanh.

Ban tổ chức kỳ vọng buổi lễ sẽ khép lại giai đoạn chuẩn bị đầy sóng gió, vốn bị phủ bóng bởi những phàn nàn liên quan đến chỗ ở và công tác di chuyển.

Bão khiến khán giả vắng bóng

Cảnh tượng hàng nghìn ghế trống tại sân vận động có sức chứa 30.000 người trong lễ khai mạc hôm 19/9 một phần được lý giải bởi cảnh báo bão.

Nhật Bản vừa trải qua lượng mưa kỷ lục hồi tuần trước, khiến nhiều khu vực ở Nagoya ngập lụt. Trong khi đó, một cơn bão đang tiến về phía đông Nhật Bản, đe dọa tiếp tục gây ảnh hưởng tới các hoạt động của Asian Games trong những ngày tới.

Tổng giám đốc Hội đồng Olympic châu Á (OCA) Husain Al-Musallam cho biết một khu vực khán đài phải được để trống vì liên quan đến ngọn đuốc Asian Games. Ông đồng thời nói rằng 70% số vé đã được bán.

Tuy nhiên, thông tin này lại trái ngược với thông báo tại sân Mizuho Park Athletic Stadium rằng lễ khai mạc đã bán hết vé.

Khủng hoảng chỗ ở

Một trong những vấn đề lớn nhất của Asian Games lần này là việc bố trí nơi ăn ở cho khoảng 17.000 VĐV và quan chức.

Thay vì xây dựng một làng VĐV truyền thống, ban tổ chức lựa chọn kết hợp phòng khách sạn, các khu nhà container bằng gỗ tạm thời và một du thuyền nhằm tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, phương án này nhanh chóng phát sinh nhiều vấn đề.

Một số đoàn thể thao, trong đó có cả chủ nhà Nhật Bản, cho rằng điều kiện lưu trú không đáp ứng yêu cầu, đồng thời phản ánh tình trạng nhầm lẫn và trùng phòng.

Đoàn bóng rổ nam Hàn Quốc phàn nàn rằng các khu nhà container tại Garden Pier quá chật chội đối với các VĐV.

Trong khi đó, Hội đồng Cricket Ấn Độ đã phải tự tìm phương án riêng cho đội tuyển cricket nam. Do số lượng giường được ban tổ chức phân bổ hạn chế, đội cricket nổi tiếng của nước này được bố trí ở một khách sạn riêng.

Ấn Độ thậm chí còn tận dụng cộng đồng người nước này tại Nhật Bản để xây dựng phương án dự phòng. Khoảng 2.000 gia đình tại Nagoya đã đề nghị cho các VĐV Ấn Độ ở nhờ nếu tình trạng thiếu chỗ lưu trú tiếp diễn.

Dù vậy, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Kirsty Coventry lên tiếng bảo vệ công tác tổ chức và cho biết bà "thực sự ấn tượng" với điều kiện ăn ở dành cho các đoàn thể thao.

Theo cựu VĐV bơi lội Olympic người Zimbabwe, ưu tiên hàng đầu vẫn là đảm bảo các VĐV có trải nghiệm tích cực trong suốt kỳ đại hội.

Lễ khai mạc chứng kiến hàng nghìn ghế trống. Ảnh: Osen.
Lễ khai mạc chứng kiến hàng nghìn ghế trống. Ảnh: Osen.

Những sự cố trong công tác di chuyển

Công tác vận chuyển tiếp tục trở thành vấn đề gây tranh cãi.

Đội bóng rổ nam Hàn Quốc đã bỏ lỡ một buổi tập nhẹ vào sáng 20/9, chỉ vài giờ trước trận đấu với chủ nhà Nhật Bản, sau khi xe buýt đưa đón không xuất hiện theo lịch trình lúc 10 giờ.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết họ không nhận được lời giải thích nào về sự cố này.

Đây không phải lần đầu đội thể thao Hàn Quốc gặp vấn đề với phương tiện di chuyển. Hôm 16/9, đội tuyển bóng đá nam của nước này cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi xe buýt không xuất hiện tại khách sạn.

Một ngày trước đó, xe buýt thậm chí đưa đội bóng tới một sân bóng chày thay vì sân Mizuho Rugby, khiến lịch trình bị chậm khoảng 30 phút.

Hàn Quốc bị phát nhầm quốc ca Triều Tiên

Những sự cố tiếp tục xảy ra với đoàn Hàn Quốc khi đội tuyển hockey nam nước này chuẩn bị trận đấu với Bangladesh hôm 18/9.

Thay vì quốc ca Hàn Quốc, ban tổ chức lại phát quốc ca Triều Tiên trước trận đấu.

Các cầu thủ Hàn Quốc tỏ ra bối rối trước sự cố. Phát thanh viên tại sân sau đó nhanh chóng lên tiếng xin lỗi.

Việc phát nhầm quốc ca đặc biệt nhạy cảm tại Hàn Quốc, nơi quốc ca Triều Tiên cùng nhiều biểu tượng khác của quốc gia láng giềng phía Bắc bị cấm theo luật.

Sau hàng loạt vấn đề liên quan đến chỗ ở, phương tiện di chuyển và nghi thức thi đấu, ban tổ chức Asian Games Aichi-Nagoya sẽ phải nỗ lực để những sự cố trong giai đoạn chuẩn bị không tiếp tục ảnh hưởng đến hình ảnh của đại hội trong những ngày thi đấu còn lại.