Rào cản khiến Malaysia khó mời HLV tuyển Nhật Bản, Hajime Moriyasu
BongDa.com.vnTruyền thông khu vực đang xôn xao trước thông tin HLV Hajime Moriyasu có thể chuyển sang dẫn dắt đội tuyển Malaysia. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá nước này sẽ phải đối mặt với bài toán tài chính khổng lồ để hiện thực hóa tham vọng táo bạo trên.
Truyền thông Malaysia vừa làm dấy lên một kịch bản đầy bất ngờ về băng ghế chỉ đạo của "Harimau Malaya". Theo bài viết của nhà báo K. Rajan trên tờ New Straits Times, huấn luyện viên đương nhiệm của đội tuyển Nhật Bản, ông Hajime Moriyasu, đang nổi lên như một ứng viên tiềm năng để dẫn dắt Malaysia sau khi vòng chung kết Asian Cup 2027 khép lại vào đầu tháng 2 năm sau.
Đáng chú ý, hợp đồng giữa chiến lược gia này và Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) chuẩn bị đáo hạn, nhưng đôi bên vẫn chưa có động thái gia hạn. Các nguồn tin từ xứ sở mặt trời mọc hé lộ rằng ông Moriyasu đang khao khát tìm kiếm một thử thách mới ở nước ngoài.
Hiện tại, chiếc ghế thuyền trưởng chính thức của Malaysia vẫn đang bỏ trống. HLV Tan Cheng Hoe chỉ đang nắm quyền tạm thời và vừa đưa đội giành hạng ba tại FIFA ASEAN Cup. Tờ New Straits Times viết: "Cái tên Moriyasu đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ Malaysia, trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang cân nhắc các phương án nhân sự cho đội tuyển quốc gia, trước thềm vòng loại World Cup 2030 và vòng loại Asian Cup 2032."
Dù vậy, rào cản lớn nhất của thương vụ này chính là tài chính. Chuyên gia môi giới được FIFA cấp phép, ông Effendi Jagan Abdullah, nhận định FAM có thể phải chi tới 60.000 USD/tháng để mời một chiến lược gia đẳng cấp từ Nhật Bản. Ông Effendi thẳng thắn chia sẻ: "FAM phải chuẩn bị sẵn sàng để đầu tư mạnh tay, bởi chúng ta không thể chỉ bổ nhiệm một HLV tầm thường để dẫn dắt Harimau Malaya. Chúng ta phải đảm bảo nhận được sự đền đáp xứng đáng cho số tiền đã đầu tư."
Đến thời điểm này, vẫn chưa có cuộc đàm phán chính thức nào diễn ra. Chủ tịch FAM, Datuk Ab Ghani Hassan, khẳng định quyết định hệ trọng này phải được thảo luận kỹ lưỡng bởi Ban chấp hành FAM chứ không thể do một cá nhân định đoạt. Nếu thành sự thật, Moriyasu sẽ nối gót người đồng hương Akira Nishino (từng dẫn dắt Thái Lan) chinh chiến tại Đông Nam Á. Dù sở hữu bản CV hoành tráng với hai kỳ World Cup và Olympic Tokyo 2020, thực tế là ông Moriyasu vẫn chưa thể giành danh hiệu lớn nào cùng "Samurai Xanh" kể từ năm 2018.



