Những người phụ nữ dẫn đầu cuộc "nổi dậy" chống lại tư nhân hoá World Cup
BongDa.com.vnChủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cùng hai nữ thành viên trong Ủy ban Điều hành UEFA đã chứng tỏ vai trò then chốt trong việc làm sụp đổ kế hoạch "bán đứt" World Cup của Chủ tịch FIFA.
Trong tập hồ sơ chào bán dài 25 trang cho kế hoạch "bán đứt" World Cup của FIFA, bóng đá nữ bị đẩy xuống vị trí khiêm tốn khi chỉ được nhắc tên đúng một lần duy nhất.
Tuy nhiên, khi đề xuất đầy tai tiếng mang tên "FIFA Forward Enterprise" (FFE) của Gianni Infantino chính thức sụp đổ, chính những người phụ nữ mới là nhân tố quyết định dẫn đến thất bại của ông.
Trong cuộc họp khẩn cấp của UEFA được dàn xếp vội vã ngay sau khi kế hoạch của FIFA bị lộ, Phó Chủ tịch UEFA Laura McAllister đã kêu gọi một cuộc tẩy chay toàn diện đối với các giải đấu của FIFA – một đề nghị sau đó đã được cơ quan quản lý bóng đá châu Âu chấp thuận.
Bà McAllister chia sẻ về sự đồng lòng trong cuộc họp đó: "Cảm giác như các liên đoàn đang siết chặt tay nhau với khát vọng ngăn chặn một sự can thiệp có tính chất 'tận thế' đối với môn thể thao này. Có một ý thức rõ ràng về sự đoàn kết, mục đích và nhu cầu cần phải thể hiện lập trường mạnh mẽ nhất có thể chống lại một đề xuất đe dọa trực tiếp đến các nguyên tắc và đạo đức cốt lõi của bóng đá."
Lise Klaveness, người phụ nữ còn lại duy nhất trong Ủy ban Điều hành UEFA và là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Na Uy, cũng đã lên tiếng mạnh mẽ tại cuộc họp này.
Bà Klaveness vốn không còn xa lạ với việc công khai chỉ trích Infantino và FIFA. Bà từng phê phán World Cup Qatar về vấn đề quyền lợi người lao động và cộng đồng LGBTQ+. Bà cũng là tiếng nói chỉ trích gay gắt quy trình đấu thầu đưa World Cup 2034 về Saudi Arabia, kêu gọi bãi bỏ Giải thưởng Hòa bình FIFA (giải thưởng mà Infantino đã trao cho Tổng thống Mỹ Donald Trump), gây sức ép đình chỉ tư cách thi đấu quốc tế của Israel và chỉ trích sự can thiệp chính trị dẫn đến việc xóa thẻ đỏ cho Folarin Balogun.
Bà Klaveness từng khẳng định Infantino "không còn đường lui" và Na Uy là liên đoàn đầu tiên kêu gọi ông từ chức.
"Một cuộc khủng hoảng sâu sắc đã nổ ra kể từ khi dự án FFE được đề xuất," Klaveness chia sẻ với Telegraph Sport. "Hiện tại nó đã bị rút lại, đó là mục tiêu số một, nhưng niềm tin đã bị giáng một đòn chí mạng."
"Đối với Liên đoàn Bóng đá Na Uy, đây là nỗi lo ngại thường trực suốt nhiều năm qua. Ban lãnh đạo FIFA hiện tại được bầu ra dựa trên lời hứa cải tổ bộ máy quản trị. Đó là lý do Gianni Infantino đắc cử. Nhưng những cải cách này hoặc được thực hiện rồi lại bị đảo ngược, hoặc không bao giờ được triển khai. Chúng ta thực sự nên lo ngại về cơ chế kiểm soát và cân bằng của hệ thống này, bởi đột nhiên chúng ta bị ném vào một mớ hỗn độn và rồi mới cuống cuồng phản ứng."
Trong khi đó, Debbie Hewitt, Chủ tịch FA, lại đóng vai trò là "kiến trúc sư" quan trọng đằng sau hậu trường. Dù ít xuất hiện trước truyền thông hơn McAllister và Klaveness, bà được hiểu là đã làm việc không mệt mỏi để gắn kết các liên đoàn chống lại Infantino.
Sự trỗi dậy của những người phụ nữ này là một minh chứng cho tầm ảnh hưởng của họ. Tuy nhiên, McAllister, Klaveness và Hewitt vẫn chỉ là những ngoại lệ hiếm hoi trong tầng lớp lãnh đạo cấp cao. Trong số 37 ghế tại Hội đồng FIFA – cơ quan chịu trách nhiệm ra quyết định của tổ chức này – chỉ có vỏn vẹn 8 ghế dành cho phụ nữ.
"Tôi nghĩ tình trạng này phản ánh sự thiếu hụt trầm trọng của phụ nữ trong công tác quản trị bóng đá nói chung," McAllister nói thêm. "Đó là một rủi ro không thể chối cãi. Nếu nhìn vào Ủy ban Điều hành UEFA, cả Lise Klaveness và tôi đều là cựu cầu thủ, chúng tôi có sự nghiệp chuyên nghiệp riêng. Không có chiến lược nào về bóng đá, dù là nam hay nữ, mà chúng tôi không hiểu rõ."
"Nhưng tại FIFA hay UEFA, có rất nhiều người không thuộc về không gian đó. Đừng nên để chúng tôi phải là những người duy nhất liên tục lên tiếng về những mối đe dọa đối với bóng đá nữ, hay đóng vai trò là những người canh giữ đạo đức cho môn thể thao này. Chúng ta cần đa dạng hóa bộ máy quản trị ở mọi liên đoàn để đảm bảo rằng tiếng nói được cất lên phải phản ánh đúng tâm tư của người hâm mộ, cầu thủ, cả hai giới, từ bóng đá phong trào đến đỉnh cao. Nếu không, chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của cái nhìn phiến diện và bỏ lỡ những quyết định quản trị quan trọng."
Bà McAllister nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết trong việc khuyến khích nhiều nữ cầu thủ theo đuổi sự nghiệp quản trị bóng đá sau khi treo giày. Một trong những ý tưởng của McAllister là tổ chức các "lớp học chuyên sâu" dành cho các nữ cầu thủ ở độ tuổi trung niên đang cân nhắc tương lai, giúp họ trang bị những kỹ năng cần thiết để bước vào phòng họp ban quản trị.
Bà Klaveness – người từng có bằng Thạc sĩ Luật khi còn thi đấu, từng làm trợ lý thẩm phán và cố vấn đặc biệt cho Ngân hàng Trung ương Na Uy – tin rằng cần tạo cơ hội và sự tự tin cho các cầu thủ trước khi họ giải nghệ.
"Chúng ta cần biến việc tham gia quản trị thành một xu hướng, một nét văn hóa phổ biến. Nếu họ yêu bóng đá, họ sẽ yêu công việc này," Klaveness khẳng định.
McAllister, Klaveness và Hewitt đã chứng minh phụ nữ có thể đóng vai trò xoay chuyển cục diện ở cấp độ quản trị cao nhất. Giờ đây, họ hy vọng thế hệ tiếp theo sẽ tiếp bước mình để thay đổi diện mạo của bóng đá thế giới.