Chủ tịch Ngoại hạng Anh khẳng định FIFA đã "nhấn nút tự hủy"
BongDa.com.vnGiám đốc điều hành Ngoại hạng Anh, Richard Masters chỉ trích Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vì kế hoạch bán cổ phần World Cup, khẳng định tổ chức này đang tự hủy hoại tương lai bóng đá.
Giám đốc điều hành Ngoại hạng Anh, ông Richard Masters, vừa lên tiếng cáo buộc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã nhấn nút "tự hủy" sau những kế hoạch thất bại liên quan đến việc bán cổ phần World Cup. Ông Infantino đang phải nỗ lực để giữ vững chiếc ghế của mình trước làn sóng phản đối dữ dội từ dư luận quốc tế, đặc biệt là ý định bán một phần nhỏ cổ phần các giải đấu của FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân.
Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã trở thành bên phản đối gay gắt nhất, trong khi Hiệp hội bóng đá Anh (FA) cũng chính thức rút lại sự ủng hộ dành cho Infantino. Trao đổi với BBC Sport, Richard Masters nhận định: “Đây là vấn đề do chính FIFA tạo ra. Một vết thương tự gây ra. Tổ chức này đã nhấn nút tự hủy, và hậu quả của việc đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các giải pháp cần tìm kiếm sắp tới. Tôi nghĩ FIFA không bao giờ nên tính đến chuyện bán đi cổ phần của World Cup.”
Masters nhấn mạnh rằng FIFA là một tổ chức phi lợi nhuận và họ nên giữ giải đấu này như một di sản cho tương lai của bóng đá. Ông khẳng định FA đã có một lập trường hoàn toàn đúng đắn đối với cá nhân Gianni Infantino. Đồng thời, ông gợi ý rằng các ứng viên tiềm năng cho cuộc bầu cử năm tới nên đặt mục tiêu cải tổ sâu rộng FIFA và vai trò của vị chủ tịch.
Căng thẳng leo thang khi Israel trở thành thành viên tiếp theo của UEFA rút lại sự ủng hộ đối với Infantino. Phó chủ tịch UEFA, bà Laura McAllister, cũng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc sau khi FIFA sa thải giám đốc điều hành cấp cao Kevin Lamour. Trước đó, Lamour từng tuyên bố rằng ban quản trị FIFA đã bị Infantino "lừa dối" về kế hoạch này, mô tả đây chỉ là dự án của một cá nhân duy nhất. McAllister ca ngợi Lamour là một nhà lãnh đạo chính trực và việc ông bị sa thải đã làm suy yếu đáng kể tính minh bạch trong quản trị của tổ chức. Thế giới bóng đá đang cần những nhà lãnh đạo độc lập và mạnh mẽ để đối mặt với những thách thức thương mại và tài chính đang đe dọa các giá trị thể thao cốt lõi hiện nay.