Những huấn luyện viên đang thất nghiệp vì World Cup 2026
BongDa.com.vnTháng trước, 48 vị chiến lược gia đã bước vào kỳ World Cup 2026 với sự kỳ vọng và tinh thần cao độ. Tuy nhiên, tính đến sau vòng 16 đội, không ít người trong số họ đã buộc phải rời bỏ "ghế nóng", ra đi theo "thỏa thuận chung" hoặc chủ động nộp đơn từ chức.
Vào tuần trước, ngay sau thất bại cay đắng trước Morocco, Ronald Koeman đã chính thức thông báo từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan. Quyết định này đã khép lại nhiệm kỳ thứ hai của ông cùng "Cơn lốc màu da cam" theo một cách không hề trọn vẹn. Chỉ mới hai năm trước, Koeman còn nhận được vô vàn lời khen ngợi khi dẫn dắt Hà Lan vào đến bán kết EURO.
HLV trưởng đội tuyển Pháp Didier Deschamps cũng đang thực hiện những bước đi cuối cùng trong hành trình chia tay của mình, sau khi đã thông báo từ trước giải đấu rằng ông sẽ rời ghế nóng sau khi World Cup kết thúc.
Trước đó, Steve Clarke đã xác nhận rời vị trí HLV trưởng đội tuyển Scotland sau 7 năm gắn bó, do không thể giúp đội nhà vượt qua vòng bảng. Kịch bản tương tự cũng xảy đến với Myung-bo Hong của Hàn Quốc. Cựu thủ quân huyền thoại dưới thời Guus Hiddink (tại World Cup 2002) đã không thể đưa đội bóng xứ kim chi tiến vào vòng 32 đội trong một bảng đấu đầy thử thách với sự góp mặt của Mexico, Nam Phi và Cộng hòa Séc.
Tại Cộng hòa Séc, ông Miroslav Koubek đã quyết định từ nhiệm sau khi đạt được thỏa thuận êm đẹp với Liên đoàn bóng đá nước nhà. Cộng hòa Séc đã có một giải đấu đáng quên khi đứng cuối bảng A với vỏn vẹn một điểm.
Đáng chú ý, tại đội tuyển Tunisia, một cuộc "thay ngựa giữa dòng" đã diễn ra ngay trong giải đấu. Sau trận ra quân gây thất vọng, HLV trưởng Sabri Lamouchi đã bị sa thải ngay lập tức để nhường chỗ cho Herve Renard. Nhưng bản thân Renard cũng đã rời đi chỉ sau 18 ngày cầm quân.
Sau khi Ecuador bị loại bởi Mexico, Sebastian Beccacece đã tuyên bố từ chức. Vị chiến lược gia người Argentina này tiếp quản Ecuador từ tháng 8/2024 nhưng không thể tạo nên đột phá.
Trong khi đó, Marcelo Bielsa cũng không còn giữ chức thuyền trưởng đội tuyển Uruguay. "El Loco" đã trải qua một vòng bảng đầy kịch tính nhưng đáng thất vọng khi Uruguay chỉ giành được 2 điểm trước các đối thủ Tây Ban Nha, Cape Verde và Ả Rập Xê Út. Vị HLV có cá tính lập dị này được Liên đoàn Bóng đá Uruguay bổ nhiệm từ tháng 5/2023.
Julian Nagelsmann cũng góp mặt vào danh sách những HLV mất việc sau World Cup. Nhà cầm quân trẻ tuổi rời ghế HLV trưởng đội tuyển Đức sau thất bại ê chề ở vòng 32 đội trước Paraguay.
Carlos Queiroz vừa kết thúc kỳ World Cup thứ 5 trong sự nghiệp theo cách buồn bã. Sau khi Ghana nhận thất bại 0-1 trước Colombia, Queiroz đã quyết định từ nhiệm.
Bồ Đào Nha hiện cũng đang ráo riết tìm kiếm thuyền trưởng mới. Roberto Martinez đã đưa ra quyết định từ chức gần như ngay lập tức sau khi chứng kiến đội nhà gục ngã trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. Thất bại này không chỉ dập tắt hy vọng lên ngôi vô địch của Cristiano Ronaldo mà còn chấm dứt luôn nhiệm kỳ của Martinez.
Trước đó, chính Bồ Đào Nha đã loại Croatia - đội bóng vừa chia tay HLV trưởng Zlatko Dalic sau gần một thập kỷ gắn bó và gặt hái nhiều thành công.