Modric là "của hiếm" trong thế giới bóng đá
BongDa.com.vnTrong bóng đá đỉnh cao, rất nhiều cầu thủ đã để sự nghiệp của mình xuống dốc khi còn rất trẻ, còn những người có thể giữ được phong độ khi đã U40 thì thực sự không nhiều.
Dù khoa học thể thao, vấn đề dinh dưỡng cùng chế độ tập luyện của các câu lạc bộ lớn tại châu Âu đã được nâng lên một tầm cao mới, nhưng hiếm có một cầu thủ nào vẫn chơi bóng đỉnh cao ở độ tuổi sắp bước sang 39, giống như Luka Modric.
Nếu tính từ khi bắt đầu được vào biên chế đội một của Dino Zagreb thì tiền vệ của Real Madrid đã có tói 22 năm gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp ở đẳng cấp hàng đầu, giành được rất nhiều vinh quang tập thể và danh hiệu cá nhân cao quý.
Sinh năm 1985 tại Zadar, Croatia, năng khiến với trái bóng tròn của Modric được bộ lộ từ rất sớm, và giống bao đứa trẻ khác trong vùng, anh chọn gia nhập lò đào tạo trẻ địa phương, sau đó được thăng lên U17 NK Zadar khi mới chỉ 14 tuổi.
Năm 2002, ông lớn của bóng đá Croatia là Dinamo Zagreb quyết định chiêu mộ chàng trai khi ấy mới 17 tuổi. Tuy nhiên, Zagreb không để Modric phải chịu áp lực lớn, họ quyết định cho anh đi tu nghiệp ở các câu lạc bộ nhỏ hơn trong 3 năm, và chỉ gọi anh trở lại vào năm 2005.

Trong màu áo của Zagreb, Luka Modric đã dần thu hút được sự chú ý tới từ nhiều động bóng lớn tại châu Âu bằng những màn trình diễn ấn tượng. Mùa hè năm 2008, Tottenham Hotspur quyết định bỏ ra 22.5 triệu euro để mua đứt chàng tiền vệ chỉ cao 1.72m này.
Đến với môi trường giàu thể lực như Premier League, những tưởng Modric sẽ gặp muôn và khó khăn thì anh lại chứng minh điều khác biệt. Anh là nhạc trưởng của Spur và luôn nằm trong số những tiền vệ hay nhất tại giải đấu trong nhiều năm liền.
Tới tháng Tám năm 2012, chủ tịch Florentino Perez quyết tâm chi ra 35 triệu euro để đón Luka Modric về Real Madrid, và đây là một thương vụ cực kỳ thành công. Anh chính là mảnh ghép từng tạo nên "bộ ba thần thánh" Casemiro - Toni Kroos - Modric, giúp Los Blancos giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp dưới thời huấn luyện viên Zinedine Zidane.

Trải qua 13 năm chơi bóng cho "Kền kền trắng", Modric đã ra sân tổng cộng 534 trận, đóng góp 39 bàn thắng cùng 79 đường kiến tạo. Anh cũng vừa giành được danh hiệu Champions League lần thứ 6 trong màu áo Real, còn trước đó là Quả bóng vàng năm 2018.
Mới đây, Modric đã ngỏ ý muốn ở lại với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thêm 1 năm. Dù tuổi tác không cho phép anh ra sân thường xuyên, nhưng kinh nghiệm cùng khả năng với trái bóng của anh sẽ giúp ích cho câu lạc bộ ở một số thời điểm quan trọng.
Giữ lại anh cũng sẽ là bước đi hợp lý của ban lãnh đạo Real Madrid cùng huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Đội trưởng của đội tuyển Croatia chắc chắn sẽ là điểm tựa, là tấm gương trong tập luyện và sinh hoạt để các cầu thủ trẻ noi theo. Sau tất cả, Modric thực sự là "của hiếm" trong thế giới bóng đá ngày nay.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)