Man Utd lộ tử huyệt hành lang trái sau giai đoạn tiền mùa g…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Man Utd lộ tử huyệt hành lang trái sau giai đoạn tiền mùa giải

BongDa.com.vnDù Joshua Zirkzee đang hồi sinh mạnh mẽ và Marcus Rashford đã trở lại, Man Utd vẫn bộc lộ lỗ hổng lớn ở vị trí hậu vệ cánh trái sau thất bại trước Milan tại giai đoạn tiền mùa giải.

Giai đoạn hè của Man Utd cho thấy CLB còn nhiều điều cần giải quyết. (Ảnh: Sky Sports)
Giai đoạn hè của Man Utd cho thấy CLB còn nhiều điều cần giải quyết. (Ảnh: Sky Sports)

Manchester United đã khép lại giai đoạn tiền mùa giải bằng thất bại 2-4 trước AC Milan. Kết quả này để lại nhiều dấu hỏi về tình trạng của "Quỷ đỏ" trước khi bước vào chiến dịch mới. Tuy nhiên, thông qua những trận giao hữu vừa qua, diện mạo của đội bóng dưới thời HLV Michael Carrick dần lộ diện với những mảng màu sáng tối đan xen.

Sự hồi sinh của Joshua Zirkzee và điểm sáng hàng công

Tin vui nhất dành cho Michael Carrick chính là sự vươn mình của các nhân tố trên hàng công. Bryan Mbeumo và Amad Diallo là hai cái tên nổi bật nhất. Sau một giai đoạn cuối mùa giải trước có phần mệt mỏi, bộ đôi này đã tìm lại sự thanh thoát và tốc độ vốn có. Mbeumo tỏ ra cực kỳ sắc bén trong khâu dứt điểm, trong khi Amad Diallo đang chơi bóng với sự tự tin cao độ sau một kỳ World Cup ấn tượng cùng đội tuyển Bờ Biển Ngà.

Tuy nhiên, câu chuyện thú vị nhất lại nằm ở Joshua Zirkzee. Dù tương lai của tiền đạo người Hà Lan tại Old Trafford vẫn còn là dấu hỏi, nhưng những gì anh thể hiện trong mùa hè này hoàn toàn khác biệt so với những mùa giải trước. Ở mùa giải thứ ba tại câu lạc bộ, Zirkzee đang cho thấy khả năng thích nghi mới.

Anh thi đấu ấn tượng trong trận gặp Leeds United và dấy lên hy vọng về một vai trò dự phòng cho Bruno Fernandes ở vị trí số 10. Carrick sẽ phải cân nhắc kỹ cách sử dụng cầu thủ này nếu anh tiếp tục gắn bó với đội bóng.

Thay đổi chiến thuật và lỗ hổng hành lang trái

Một điểm nhấn rõ nét khác trong giai đoạn tiền mùa giải là sự phát triển trong kế hoạch tác chiến của Carrick và các cộng sự. Khác với lối đá phòng ngự lùi sâu, tập trung bảo vệ vòng cấm như sáu tháng cuối mùa trước, Man Utd hiện tại đang đẩy cao đội hình hơn. Họ nỗ lực gây áp lực (press) và phản áp lực (counter-press) ngay khi mất bóng để giành lại quyền kiểm soát nhanh nhất có thể.

Dẫu vậy, thất bại trước Milan là minh chứng rõ nhất cho những rủi ro của lối chơi này. Bàn thua thứ tư của Man Utd đến từ một đường bóng dài rót thẳng vào khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự dâng cao. Điều này giải thích vì sao đội chủ sân Old Trafford đang khao khát một hậu vệ cánh trái mới trên thị trường chuyển nhượng.

Man Utd thua ngược Milan 2-4 khi hàng thủ dâng cao. (Ảnh: Metro)
Man Utd thua ngược Milan 2-4 khi hàng thủ dâng cao. (Ảnh: Metro)

Đội bóng không chỉ cần người xoay tua với Luke Shaw khi lịch thi đấu châu Âu dày đặc, mà còn cần một cầu thủ có tốc độ bù trừ cực tốt để bọc lót cho những tình huống dâng cao quá mức. Thời gian đang cạn dần để Man Utd hoàn tất một bản hợp đồng chất lượng ở vị trí này.

Tương lai mông lung của Marcus Rashford

Chủ đề về Marcus Rashford vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau quãng thời gian cho mượn tại Aston Villa và Barcelona, Rashford đã trở lại và sự hiện diện của anh tại Old Trafford mang lại nhiều cảm xúc trái chiều. HLV Michael Carrick chia sẻ về cậu học trò:

"Marcus là cầu thủ của tôi và tôi đang mong đợi được làm việc với tiền đạo này khi bước vào mùa giải mới."

Bất chấp Carrick khẳng định Rashford vẫn nằm trong kế hoạch, nhưng những nghi ngờ về việc anh khoác áo Man Utd sau kỳ chuyển nhượng tháng 9 vẫn tồn tại. Rashford được cho là chỉ muốn rời đi để gia nhập một câu lạc bộ ở đẳng cấp hàng đầu. Song, với mức lương và hợp đồng hiện tại, việc tìm kiếm một giải pháp rời khỏi Old Trafford là một bài toán khó đối với cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ.