Man Utd đứng trước rủi ro lớn nếu chọn Ederson thay vì Joao…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Man Utd đứng trước rủi ro lớn nếu chọn Ederson thay vì Joao Gomes

BongDa.com.vnManchester United đang nỗ lực cải tổ hàng tiền vệ bằng việc theo đuổi Aurelien Tchouameni, nhưng giới chuyên môn cảnh báo "Quỷ đỏ" cần tỉnh táo trong việc lựa chọn mục tiêu thay thế.

Man United vẫn đang theo đuổi Aurelien Tchouameni.
Man United vẫn đang theo đuổi Aurelien Tchouameni.

Kỳ chuyển nhượng hè đang chứng kiến Manchester United dồn toàn lực vào mục tiêu nâng cấp tuyến giữa, nơi vốn được coi là "tử huyệt" của đội bóng trong những mùa giải gần đây.

Tâm điểm của mọi sự chú ý hiện đang tập trung vào Aurelien Tchouameni, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid. Tuy nhiên, đằng sau sự hào hứng về một "bom tấn" tiềm năng, những chuyên gia và người cũ của câu lạc bộ đã đưa ra những góc nhìn đầy thận trọng, không chỉ về khả năng thành công của thương vụ này mà còn về chiến lược lựa chọn mục tiêu thứ hai của đội chủ sân Old Trafford.

Aurelien Tchouameni hiện lên như một lời giải hoàn hảo cho bài toán đánh chặn và điều tiết lối chơi. Cựu tiền vệ Nicky Butt, một người am hiểu sâu sắc về văn hóa và yêu cầu tại Old Trafford, đã không tiếc lời khen ngợi cầu thủ người Pháp. Ông nhận định:

"Tôi đã yêu thích cậu ấy từ khi còn ở Monaco. Tôi nghĩ cậu ấy là một cầu thủ bóng đá phi thường và chính xác là những gì United cần ở khu vực thấp nhất hàng tiền vệ." Butt mô tả Tchouameni là một "con quái vật" trên sân cỏ với đầy đủ các tố chất: mạnh mẽ, nhanh nhẹn, hung hăng và có kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

Dẫu vậy, Nicky Butt cũng dội một gáo nước lạnh vào tham vọng của MU khi cho rằng thương vụ này là một "nhiệm vụ khó khăn". Theo ông, Real Madrid sẽ không bao giờ bán đi một tài sản quý giá như vậy trừ khi họ đã có trong tay phương án thay thế đẳng cấp tương đương, ví dụ như Rodri của Manchester City. 

Trong khi Tchouameni là mục tiêu ưu tiên số một với mức giá dự kiến từ 70 đến 100 triệu bảng, MU cũng đang triển khai kế hoạch mua sắm theo công thức: một ngôi sao hạng A kết hợp với một cái tên ít tiếng tăm hơn để đảm bảo ngân sách.

Ederson dos Santos của Atalanta là cái tên mới nhất được liên kết với mức giá khoảng 45 triệu bảng. Tuy nhiên, đây chính là điểm gây tranh cãi lớn. Các nhà phân tích cho rằng nếu MU theo đuổi Ederson, họ đang "đi chệch hướng".

Vấn đề nằm ở chỗ Ederson, dù có khả năng hoạt động không biết mệt mỏi khi không có bóng, lại thiếu đi khả năng chuyền bóng tịnh tiến và sức sáng tạo cần thiết để vận hành lối chơi của MU.

Ở một khía cạnh nào đó, tiền vệ người Brazil trông giống như một phiên bản nâng cấp của Manuel Ugarte nhưng lại chưa có kinh nghiệm thực chiến tại Ngoại hạng Anh. Việc chi tới 45 triệu bảng cho một cầu thủ tiềm ẩn nhiều rủi ro về khả năng thích nghi là một canh bạc mà MU không nên mạo hiểm vào lúc này.

Ederson không phải là thương vụ phù hợp với Quỷ đỏ.
Ederson không phải là thương vụ phù hợp với Quỷ đỏ.

Thay vì Ederson, các chuyên gia gợi ý rằng MU nên hướng sự chú ý sang Joao Gomes của Wolverhampton Wanderers. Khác với Ederson, Gomes đã chứng minh được năng lực tại môi trường khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh.

Anh là điểm sáng hiếm hoi trong đội hình Wolves và sở hữu lối chơi cực kỳ phù hợp để bổ trợ cho các tiền vệ hiện tại của MU. Với việc Wolves đối mặt với nguy cơ xuống hạng, mức giá của Gomes có thể còn rẻ hơn Ederson, biến anh trở thành một lựa chọn "ngon, bổ, rẻ" và ít rủi ro hơn nhiều.

Chiến lược lý tưởng cho Manchester United lúc này phải là sự kết hợp giữa một tên tuổi lừng lẫy từ châu Âu (như Tchouameni) và một cầu thủ đã khẳng định được giá trị tại Ngoại hạng Anh để đóng vai trò xoay tua tin cậy (như Joao Gomes).

Ederson không thuộc về nhóm nào trong hai tiêu chí trên. Bài học từ những bản hợp đồng hớ trong quá khứ vẫn còn đó, và MU cần phải cực kỳ tỉnh táo để không lãng phí ngân sách vào những mục tiêu không thực sự phù hợp.

Sự hào hứng quanh cái tên Aurelien Tchouameni là hoàn toàn có cơ sở, nhưng như Nicky Butt đã cảnh báo, đó là một mục tiêu xa vời phụ thuộc vào nhiều biến số tại Real Madrid. Trong khi chờ đợi "phép màu" đó xảy ra, ban lãnh đạo MU và HLV Michael Carrick cần phải rà soát lại danh sách mục tiêu phụ của mình.

Việc bỏ qua những cầu thủ "PL-proven" (đã chứng tỏ năng lực tại Ngoại hạng Anh) để chạy theo những lựa chọn chưa được kiểm chứng từ Serie A như Ederson có thể sẽ khiến Quỷ đỏ một lần nữa rơi vào vòng xoáy sai lầm trên thị trường chuyển nhượng.