Man United nên bỏ Maignan để dồn lực mua tiền vệ
BongDa.com.vnThay vì lãng phí ngân sách khủng cho Mike Maignan, Manchester United cần dồn lực gia cố tuyến giữa. Huấn luyện viên Ruben Amorim nên đặt niềm tin vào Senne Lammens để giải quyết những bài toán cấp thiết hơn.
Khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng mở cửa, Manchester United dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ruben Amorim đang đối mặt những quyết định mang tính then chốt nhằm cứu vãn mùa giải và hướng tới mục tiêu giành suất tham dự Champions League.
Những tin đồn mới nhất cho thấy “Quỷ đỏ” hiện để mắt đến Mike Maignan, ngôi sao thuộc biên chế AC Milan, người cũng đang là mục tiêu theo đuổi của Chelsea. Tuy nhiên, việc đầu tư vào vị trí thủ môn vào lúc này dường như là một bước đi thiếu hợp lý, thậm chí là lãng phí tài nguyên của đội chủ sân Old Trafford.
Tuyển thủ Pháp là một trong những người gác đền xuất sắc nhất thế giới hiện nay và AC Milan đang gặp khó khăn trong việc gia hạn hợp đồng với anh. Dù đẳng cấp của “người gác đền” mang áo số 16 là không phải bàn cãi, tuy nhiên, việc Manchester United nhảy vào cuộc đua này lại mâu thuẫn với tình hình nhân sự hiện tại của câu lạc bộ.
Mùa hè vừa qua, “Quỷ đỏ” đã ký hợp đồng với Senne Lammens từ Royal Antwerp. Thủ thành 23 tuổi đã thể hiện tương đối ấn tượng và mang lại sự ổn định trong khung gỗ, giải quyết được bài toán người thay thế David De Gea mà đội bóng loay hoay tìm kiếm bấy lâu.
Việc chiêu mộ Mike Maignan sẽ đặt ra một vấn đề lớn về quản trị nhân sự và tài chính. Đầu tiên, mức lương 3 triệu bảng cùng phí chuyển nhượng không nhỏ sẽ là gánh nặng cho quỹ lương mà câu lạc bộ đang cố gắng cắt giảm.
Thứ hai, sự xuất hiện của một ngôi sao kỳ cựu sẽ trực tiếp cản trở đà phát triển của Senne Lammens. Kịch bản này gợi nhớ đến tình huống của James Trafford tại Manchester City, người phải ngồi dự bị cho Gianluigi Donnarumma và sự nghiệp bị chững lại.
Thay vì lãng phí thời gian và tiền bạc vào vị trí thủ môn, huấn luyện viên Ruben Amorim cần tập trung vào "tử huyệt" thực sự: hàng tiền vệ. Với tương lai không chắc chắn của cả Casemiro và Bruno Fernandes, tuyến giữa của Manchester United đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Sự thiếu hụt nhân sự chất lượng ở khu vực này mới là nguyên nhân chính khiến lối chơi của “Quỷ đỏ” thiếu gắn kết. Những mục tiêu như Elliot Anderson hay Adam Wharton nên là ưu tiên hàng đầu để tăng cường sức chiến đấu và khả năng sáng tạo.
Trong bối cảnh những tin đồn về sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo đang gây áp lực lên Ruben Amorim, việc đưa ra quyết định chuyển nhượng sai lầm có thể khiến vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải trả giá đắt.
Manchester United nên để Chelsea theo đuổi Mike Maignan, còn mình thì đặt niềm tin vào Senne Lammens và dồn toàn lực tài chính để gia cố hàng tiền vệ. Đó mới là nước đi chiến lược để Ruben Amorim đảm bảo tương lai của mình và đưa đội bóng trở lại vị thế vốn có.
Để tìm hiểu thêm về Manchester United, độc giả có thể tham khảo bài viết: Lịch sử Câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester.



