Malaysia nguy cơ trả giá đắt nếu cố thắng Việt Nam

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Malaysia nguy cơ trả giá đắt nếu cố thắng Việt Nam

BongDa.com.vnTuyển Malaysia đối mặt nguy cơ bị xử thua 0-3 trước Việt Nam nếu mạo hiểm sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch vừa được CAS tạm gỡ án phạt treo giò.

Malaysia chuẩn bị tái đấu Việt Nam.
Malaysia chuẩn bị tái đấu Việt Nam.

Bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng, ngay trước thềm trận tái đấu "sinh tử" với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Dù Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) vừa có phán quyết tạm thời gỡ bỏ án phạt cấm thi đấu đối với 7 cầu thủ nhập tịch, dư luận nước này vẫn tỏ ra bi quan về khả năng lật ngược tình thế.

Quyết định của CAS cho phép nhóm cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel được trở lại sân cỏ đã gây bất ngờ lớn. Tuy nhiên, giới chuyên môn Malaysia nhanh chóng dập tắt sự hưng phấn nhất thời này. Chuyên gia Pekan Ramli khẳng định việc CAS cho phép thi đấu tạm thời và việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA trừng phạt vì nhập tịch sai quy chế là hai vấn đề tách biệt. Án phạt có thể được điều chỉnh về cá nhân cầu thủ, song sai phạm quản lý của FAM vẫn còn nguyên đó.

Làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ đã dẫn đến việc toàn bộ Ban chấp hành FAM từ chức. Hành động này được xem là bước lùi cần thiết để Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dễ dàng tiếp quản công tác điều hành, tránh sự can thiệp trực tiếp từ FIFA. Mặc dù vậy, dư luận cho rằng trách nhiệm không dừng lại ở FAM. Ban quản lý đội tuyển do Giám đốc điều hành Rob Friend và HLV trưởng Peter Cklamovski đứng đầu đang chịu sức ép lớn phải từ chức tương tự, bởi họ là những người trực tiếp tuyển chọn nhân sự và chuẩn bị hồ sơ.

Án phạt vẫn treo lơ lửng trên đầu Malaysia.
Án phạt vẫn treo lơ lửng trên đầu Malaysia.

Vấn đề nan giải nhất hiện nay nằm ở việc sử dụng nhân sự cho trận gặp Việt Nam vào ngày 31/3 tới. HLV Cklamovski bày tỏ mong muốn triệu tập lại 7 cái tên kể trên để củng cố sức mạnh, trong bối cảnh các CLB chủ quản như Johor Darul Ta'zim hay Alaves cũng đã bắt đầu sử dụng những cầu thủ này dựa trên phán quyết tạm thời của CAS.

Tuy nhiên, đây được xem là canh bạc đầy rủi ro. Chuyên gia Zakaria Rahim và Tổng thư ký AFC Windsor John Paul đều đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc. Việc tạm hoãn thi hành án phạt không đồng nghĩa với sự trong sạch. Phiên điều trần quyết định của CAS sẽ diễn ra vào ngày 26/2. Nếu phán quyết cuối cùng bất lợi cho Malaysia, mọi kết quả thi đấu trước đó có thể bị hủy bỏ. Theo quy định của FIFA, đội bóng sử dụng cầu thủ không đủ tư cách sẽ bị xử thua 0-3.

Trong bối cảnh thượng tầng trống rỗng và án treo lơ lửng, việc mạo hiểm sử dụng nhóm cầu thủ này có thể khiến Malaysia trả giá đắt. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Taufiq Johari đã kêu gọi các bên hành động thận trọng để khôi phục niềm tin nơi người hâm mộ, tránh tình cảnh "tham bát bỏ mâm" khiến bóng đá nước nhà chịu thiệt hại nặng nề hơn.

Để hiểu rõ hơn về giải Asian Cup, mời bạn đọc tham khảo bài viết Lịch sử AFC Asian Cup: Hành trình kiến tạo vị thế bóng đá châu lục.