KFA phủ nhận Son Heung-min dự bị vì bất đồng vụ tẩy chay tr…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

KFA phủ nhận Son Heung-min dự bị vì bất đồng vụ tẩy chay truyền thông

BongDa.com.vnNghị sĩ Jin Jong-oh gây xôn xao khi cho rằng Son Heung-min và Lee Jae-sung phải ngồi dự bị tại World Cup 2026 do bất đồng về việc tẩy chay truyền thông, song phía LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) đã lên tiếng phủ nhân.

Son Heung-min vào sân từ ghế dự bị trong thất bại trước Nam Phi. Ảnh: Tribuna.
Son Heung-min vào sân từ ghế dự bị trong thất bại trước Nam Phi. Ảnh: Tribuna.

Thất bại của đội tuyển Hàn Quốc tại vòng bảng World Cup 2026 đang kéo theo những hệ lụy phức tạp nơi hậu trường. Ngày 2/7, dư luận xứ sở Kim chi lại một lần nữa dậy sóng khi Nghị sĩ Jin Jong-oh công khai đưa ra những nghi vấn về việc lựa chọn nhân sự của HLV Hong Myung-bo trong trận đấu then chốt với Nam Phi.

Dẫn nguồn từ những thông tin giấu tên có liên hệ mật thiết với đội tuyển, ông Jin cho rằng việc đội trưởng Son Heung-min và tiền vệ Lee Jae-sung không có tên trong đội hình xuất phát trận đấu đó bắt nguồn từ một cuộc xung đột nội bộ. Cụ thể, vấn đề nằm ở quan điểm trái ngược xung quanh việc tẩy chay truyền thông của các cầu thủ. Sự việc này khởi nguồn từ một sự cố trên đài truyền hình JTBC, khi một nhóm phóng viên bị bắt gặp có những lời lẽ chế giễu việc Son Heung-min được miễn nghĩa vụ quân sự, khiến toàn đội quyết định giữ im lặng trước báo giới để phản đối.

Theo Nghị sĩ Jin, trong khi Son Heung-min và Lee Jae-sung muốn kiên trì lập trường tẩy chay, thì một số thành viên khác lại cho rằng việc từ chối phỏng vấn kéo dài tại một sân chơi lớn như World Cup là không cần thiết. Sau trận gặp Mexico, HLV Hong Myung-bo đã thông báo yêu cầu toàn đội nối lại các hoạt động truyền thông. Thực tế sau đó, hầu hết cầu thủ đều tham gia trả lời phỏng vấn, ngoại trừ Son Heung-min vẫn giữ sự im lặng. Riêng Lee Jae-sung vắng mặt vì phải thực hiện kiểm tra doping ngẫu nhiên. Chính sự không thống nhất này được ông Jin coi là lý do khiến hai trụ cột bị đẩy lên ghế dự bị ở lượt trận cuối vòng bảng.

Trước những cáo buộc nặng nề nhắm vào công tác điều hành, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ. Cơ quan này khẳng định dù có những thảo luận về thời điểm làm việc lại với báo chí, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến các quyết định chuyên môn hay việc lựa chọn đội hình thi đấu.

Đích thân HLV Hong Myung-bo cũng lên tiếng trấn an dư luận khi khẳng định bầu không khí đội tuyển vẫn ổn định và không hề có rạn nứt nội bộ như những lời đồn đoán. Tuy nhiên, trong bối cảnh ông Jin vừa thành lập trung tâm tiếp nhận đơn tố giác về sự thiếu minh bạch của KFA, những tranh luận này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn và đặt ra dấu hỏi lớn về cách quản trị đội tuyển quốc gia Hàn Quốc trong giai đoạn vừa qua.