Hiệu suất cản phá âm tố cáo sự sa sút của Donnarumma
BongDa.com.vnThất bại 1-3 của Manchester City trước Bodo/Glimt tại Champions League làm hẹp cánh cửa đi tiếp của thầy trò HLV Pep Guardiola, đồng thời đặt ra những vấn đề đáng lo ngại xoay quanh thủ thành Gianluigi Donnarumma.
Hiệu quả phòng ngự dưới mức kỳ vọng
Trong ngày Man City để thua đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều đến từ Na Uy, Donnarumma đã có một ngày thi đấu không như ý. Thống kê từ trận đấu chỉ ra rằng thủ thành người Ý đối mặt với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xGOT) là 2,51, nhưng thực tế anh đã phải vào lưới nhặt bóng 3 lần. Chỉ số "bàn thắng được ngăn chặn" (Goals prevented) của anh ở mức âm (-0.49), cho thấy Donnarumma đã không thể hiện được khả năng cứu thua xuất sắc để bù đắp cho các sai sót của hệ thống phòng ngự.
Suốt 90 phút, thủ môn 26 tuổi chỉ thực hiện được 2 pha cứu thua. Đáng chú ý nhất là tình huống cản phá cú dứt điểm của Kasper Hogh ở phút 30, ngăn chặn đối phương lập hat-trick. Tuy nhiên, ở bàn thua thứ ba (phút 58), việc anh bị Jens Hauge lốp bóng qua đầu dù không hoàn toàn là sai lầm cá nhân, nhưng cũng phản ánh sự bị động trong việc kiểm soát không gian trước vòng cấm.
Điểm sáng hiếm hoi của Donnarumma nằm ở khả năng phân phối bóng. Anh đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác tuyệt đối 100% (23/23 đường chuyền ngắn và 2/2 đường chuyền dài). Dù vậy, sự đóng góp vào lối chơi chung này trở nên vô nghĩa khi nhiệm vụ quan trọng nhất là giữ sạch lưới đã không được hoàn thành.
Tác động từ tin đồn chuyển nhượng
Áp lực lên Donnarumma không chỉ đến từ kết quả thi đấu bết bát (Man City vừa thua Man Utd 0-2 trước đó), mà còn xuất phát từ những phát ngôn của người đại diện Enzo Raiola. Chỉ chưa đầy 24 giờ trước trận đấu, Raiola đã công khai khả năng thân chủ của mình trở lại Serie A, dù Donnarumma mới gia nhập sân Etihad được 6 tháng.
Việc người đại diện khẳng định "sẽ nắm lấy cơ hội trở lại Ý nếu có thể" vào thời điểm nhạy cảm này dễ gây xao nhãng cho cầu thủ và ảnh hưởng đến tâm lý chung của đội bóng. Man City hiện đang trải qua chuỗi phong độ thất vọng, và sự thiếu cam kết từ một vị trí trọng yếu như thủ môn là điều tối kỵ.
Bài toán kinh tế và thực tế sân cỏ
Dù phía đại diện úp mở về việc ra đi, thực tế hợp đồng giữa Donnarumma và Man City là một rào cản lớn. Đội chủ sân Etihad đã đầu tư 35 triệu euro phí chuyển nhượng cùng gói lương thưởng lên tới 80 triệu euro cho bản hợp đồng kéo dài đến năm 2030. Mức thu nhập ròng 15 triệu euro/mùa của thủ thành này là con số mà các CLB tại Serie A như Juventus hay Inter Milan khó có thể đáp ứng trong bối cảnh tài chính hiện tại.
Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng những biến số. Nếu Donnarumma tiếp tục thể hiện phong độ thiếu thuyết phục như trận gặp Bodo/Glimt, cộng với tư tưởng muốn hồi hương, vị trí số 1 của anh tại Etihad có thể bị lung lay. HLV Pep Guardiola cần sự tập trung tối đa để đưa Man City trở lại quỹ đạo, và Donnarumma cần chứng minh giá trị của mình bằng những pha cứu thua cụ thể.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu thêm về CLB Man City, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.




