HAGL trỗi dậy bằng diện mạo thực dụng và gai góc
BongDa.com.vnRũ bỏ vẻ mong manh, Hoàng Anh Gia Lai đang trỗi dậy bằng lối chơi thực dụng và gai góc. Những chiến thắng ấn tượng gần đây đang thắp lại hy vọng bứt phá mãnh liệt cho người hâm mộ đội bóng phố Núi.
Sau những giai đoạn đầy thăng trầm, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang dần thắp lại ngọn lửa niềm tin nơi người hâm mộ phố Núi. Những tín hiệu tích cực gần đây là minh chứng cho một cuộc chuyển mình về cả tư duy lẫn lối chơi của đội chủ sân Pleiku.
Điểm sáng lớn nhất giúp thầy trò ông Lê Quang Trãi hồi sinh chính là sự gắn kết và tinh thần thi đấu rực lửa của dàn cầu thủ trẻ. Hai chiến thắng liên tiếp trước Đà Nẵng và đặc biệt là trận thắng gây sốc 2-1 ở cuộc chạm trán Ninh Bình đã cho thấy sức mạnh của một tập thể không ngôi sao nhưng giàu khát khao.
Dưới sự định hướng của giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành và huấn luyện viên Lê Quang Trãi, HAGL đã trút bỏ vẻ ngoài mong manh để khoác lên mình diện mạo thực dụng, gai góc và "biết người biết ta" hơn.
Tập thể này không còn chơi bóng hào hoa một cách duy mỹ mà thay vào đó là sự hiệu quả, sẵn sàng lùi sâu và trừng phạt đối thủ bằng những nhát kiếm sắc lẹm từ thế trận phòng ngự phản công.
Tuy nhiên, để niềm hy vọng thực sự hóa thành vinh quang, HAGL vẫn phải đối mặt với "bài toán khó" về sự ổn định, căn bệnh kinh niên từ nhiều mùa giải qua. Thực tế cho thấy, đội bóng phố Núi vẫn đang duy trì một phong độ khá phập phù.
Đội bóng phố Núi có thể chơi cực hay, trở thành "kẻ ngáng đường" khó chịu khi chạm trán các ông lớn như Nam Định hay Hà Nội, tuy nhiên, lại thường xuyên đánh rơi điểm số đáng tiếc mỗi lần đối đầu với những đối thủ vừa sức.
Nút thắt cần tháo gỡ chính là khả năng áp đặt lối chơi. Hoàng Anh Gia Lai hiện tại chỉ thực sự thăng hoa khi ở thế cửa dưới. Gặp các đối thủ ngang cơ, thầy trò ông Lê Quang Trãi thường tỏ ra lúng túng trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.
Sự thiếu đột biến và chất lượng nhân sự chưa đủ dày trên mặt trận tấn công khiến đội chủ sân Pleiku gặp khó trong việc kết liễu trận đấu khi nắm quyền chủ động.
Hiện tại, vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng V-League với 14 điểm chưa phải là một "vùng an toàn" tuyệt đối, khi khoảng cách với nhóm nguy hiểm chỉ vỏn vẹn 3 điểm, tương đương với một trận thắng. Giai đoạn lượt về sắp tới sẽ là thuốc thử liều cao cho bản lĩnh của thầy trò ông Lê Quang Trãi.
Để thực sự trỗi dậy và vươn xa hơn mục tiêu trụ hạng, HAGL cần duy trì sự tỉnh táo và sự tập trung cao độ. Ngọn lửa hy vọng đã được thắp lên tại Pleiku, nhưng để ngọn lửa đó cháy bền bỉ, đội bóng phố Núi cần sự ổn định và một cái đầu lạnh bên cạnh những trái tim nóng của tuổi trẻ. Chỉ khi giải được bài toán về bản lĩnh, HAGL mới có thể thực sự trở lại vị thế của một đội bóng lớn tại V-League.
Để tìm hiểu kỹ hơn về những thăng trầm của giải đấu số một Việt Nam, mời bạn đọc tham khảo bài viết Lịch sử Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Việt Nam: Từ giải A1 toàn quốc đến kỷ nguyên chuyên nghiệp V-League.




