Haaland hóa trung vệ, lập kỷ lục lạ tại Man City

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Haaland hóa trung vệ, lập kỷ lục lạ tại Man City

BongDa.com.vnTrong những phút bù giờ nghẹt thở tại St James' Park, hình ảnh Erling Haaland lùi sâu về vòng cấm địa đội nhà để thực hiện pha phá bóng quyết định đã gói gọn một ngày thi đấu kỳ lạ nhưng xuất sắc của tiền đạo này. Man City bảo toàn chiến thắng 2-1 trước Newcastle, nhưng câu chuyện lớn hơn nằm ở sự chuyển mình của chính Haaland.

Haaland thay đổi trong hệ thống 4-2-2-2 của Man City.
Haaland thay đổi trong hệ thống 4-2-2-2 của Man City.

Một "trung vệ" bất đắc dĩ và kỷ lục giải nguy

Người ta thường nói về Erling Haaland với những bàn thắng, nhưng trước Newcastle, anh lại nổi bật ở... hàng thủ. Thống kê chỉ ra rằng không cầu thủ Manchester City nào thực hiện nhiều pha giải vây hơn Haaland trong trận đấu này.

Để thấy rõ sự khác biệt về tinh thần thi đấu, hãy nhìn vào dữ liệu quá khứ. Trong 123 lần ra sân trước đó tại Ngoại hạng Anh, chỉ có đúng 2 trận đấu mà Haaland thực hiện số lần phá bóng nhiều hơn trận gặp Newcastle này.

Anh không còn là một "bóng ma" chỉ mắc võng chờ bóng, mà đã thi đấu lăn xả như một hậu vệ thực thụ để bảo vệ thành quả cho đội nhà.

Kỷ lục chạm bóng 

Tuy nhiên, sự thay đổi lớn nhất nằm ở khả năng kết nối lối chơi. Đây chính là trận đấu mà Haaland có số lần chạm bóng nhiều nhất (43) trong lịch sử thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Việc tham gia vào quá trình luân chuyển bóng nhiều chưa từng thấy biến số 9 Man City từ một sát thủ vòng cấm đơn thuần thành một mắt xích vận hành lối chơi toàn diện.

Đóng góp đó được cụ thể hóa bằng đường tạt bóng hoàn hảo để tài năng trẻ Nico O'Reilly ghi bàn. Đây là pha kiến tạo thứ 7 của Haaland tại Ngoại hạng Anh mùa giải này. Trên bảng xếp hạng những "chân chuyền" tốt nhất giải đấu, thành tích của Haaland hiện chỉ xếp sau đúng Bruno Fernandes thuộc Manchester United.

Pep Guardiola đã có lý khi gọi cậu học trò là "cầu thủ hào phóng đến khó tin". Những con số biết nói này là lời đáp trả đanh thép cho những chỉ trích trước đó sau trận gặp Liverpool, nơi Pep từng phàn nàn về thái độ thi đấu của các tiền đạo.

Ngôi sao Na Uy đã có 7 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh mùa này.
Ngôi sao Na Uy đã có 7 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Chìa khóa của sự thay đổi

Tại sao Haaland bỗng dưng chạm bóng nhiều kỷ lục như vậy? Câu trả lời nằm ở sự điều chỉnh chiến thuật sang sơ đồ 4-2-2-2 của Pep Guardiola. Sự trở lại của Omar Marmoush sau AFCON đã cung cấp cho Haaland một đối tác chia lửa trên hàng công. Bản đồ nhiệt của trận đấu cho thấy tiền đạo sinh năm 2000 thường xuyên dạt sang cánh phải và cắt vào trong, thay vì chỉ cắm chốt ở trung lộ.

Với hệ thống này, chân sút Na Uy được giải phóng khỏi việc bị các trung vệ đối phương kẹp chặt. Anh chủ động rê dắt, đột phá và thu hút hậu vệ đối phương. Có thể trong vai trò mới này, tần suất "nổ súng" của Haaland sẽ không còn khủng khiếp như trước, nhưng sự hiệu quả tổng thể lại tăng lên.

Một Haaland chạm bóng kỷ lục, kiến tạo gần bằng Bruno Fernandes và phòng ngự lăn xả chính là phiên bản hoàn hảo mà Man City cần trong giai đoạn nước rút khốc liệt hiện tại. Vì vậy, đừng bất ngờ nếu ở các trận đấu tiếp theo, CĐV sẽ thường xuyên chứng kiến Haaland làm bệ phóng cho đồng đội, thay vì anh trở thành nhân vật trung tâm tại Man City.

Nếu bạn đọc muốn tìm hiểu nhiều hơn về nửa xanh thành Manchester, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola