Dựng xe buýt trước MU, Maresca đoạn tuyệt triết lý của Pep

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Dựng xe buýt trước MU, Maresca đoạn tuyệt triết lý của Pep

BongDa.com.vnTrong suốt một thập kỷ qua, bản sắc của Manchester City gắn liền tuyệt đối với triết lý của Pep Guardiola: bóng đá định vị, kiểm soát nghẹt thở và coi việc giữ bóng là biện pháp phòng ngự tối ưu nhất.

Maresca từng bước tạo dấu ấn ở Man City. Ảnh: EPA.
Maresca từng bước tạo dấu ấn ở Man City. Ảnh: EPA.

Với Pep, lùi sâu phòng ngự trong một khối “low block” (khối phòng ngự tầm thấp) gần như là điều cấm kỵ, thậm chí bị xem là sự thỏa hiệp tiêu cực. 

Khi Enzo Maresca tiếp quản đội bóng vào mùa hè 2026, ông được kỳ vọng sẽ là sự tiếp nối hoàn hảo—một “phiên bản nhẹ đô” của Pep. Thế nhưng, trận derby Manchester tại giải Ngoại hạng Anh vào tháng 9/2026 đã chứng minh điều ngược lại: di sản của Pep đã thực sự lùi vào dĩ vãng.

Bước ngoặt tại Old Trafford đến từ chiếc thẻ đỏ của Phil Foden ở phút 23, hệ quả sau những phút đầu Man City lúng túng trước áp lực tầm cao của Man United. Dưới thời Guardiola, chơi thiếu người chưa bao giờ làm City từ bỏ bản sắc. Thống kê chỉ ra trong 8 lần nhận thẻ đỏ ở hiệp một dưới trướng Pep, Man City vẫn duy trì quyền kiểm soát bóng áp đảo (trung bình 63,75% trong các trận thắng). Với Pep, cách phòng ngự tốt nhất khi mất người vẫn là không cho đối thủ có bóng.

Thế nhưng, cách Man City của Maresca phản ứng sau khi có bàn mở tỷ số đầy tranh cãi ở phút 60 mới là cú sốc chiến thuật thực sự. Thay vì duy trì quyền kiểm soát để "giết chết" trận đấu, Maresca lập tức chỉ đạo các học trò… “dựng xe buýt” ngay trước khung thành.

Man City vẫn rất mạnh mẽ dù không còn kiểm soát bóng vượt trội. Ảnh: EPA.
Man City vẫn rất mạnh mẽ dù không còn kiểm soát bóng vượt trội. Ảnh: EPA.

Đó là một khối 'low block' cực đoan và đầy thực dụng. Man City lập tức kéo lùi đội hình, giăng một tuyến phòng thủ từ 5 đến 6 người ngay trước mép vòng cấm, đồng thời bố trí hai tiền vệ án ngữ ngay phía trên để tạo thành chiếc hộp phong tỏa khu vực trung lộ. Lối đá này khiến Man United hoàn toàn bất lực vì họ không thể ban bật xuyên tuyến khi đối phương không hề lộ ra khoảng trống giữa các tuyến.

Mục đích của Maresca không chỉ là phòng ngự số đông, mà là bẻ gãy phương án tấn công tối ưu của đối thủ. Man United nguy hiểm nhất ở các pha phối hợp trung lộ và hành lang trong (half-spaces). Bằng cách bóp nghẹt khu vực này, City chủ động mở toang hai biên, ép bóng phải tìm đến chân Diogo Dalot hay Patrick Dorgu. Việc buộc Man United phải trông cậy vào những cầu thủ chạy cánh thiếu tính đột biến này là một thắng lợi chiến thuật.

Hệ quả là Man United chỉ còn bài tạt bóng cầu may vào vòng cấm cho tiền đạo cao 1m95 Benjamin Sesko. Nhưng đó lại chính là "món ăn ưa thích" của các khối 'low block'. Với lợi thế quân số áp đảo và khả năng không chiến của những trung vệ như Marc Guehi, Man City dễ dàng bẻ gãy mọi đợt không chiến. Những nhân tố mới như Elliott Anderson hay Iliman Ndiaye—những người vốn đã quen với cách đá phòng ngự lùi sâu ở các câu lạc bộ cũ—đã thực thi đấu pháp này một cách hoàn hảo.

Hình ảnh một Manchester City tử thủ bằng khối phòng ngự tầng tầng lớp lớp từng là điều không tưởng dưới thời Pep Guardiola. Nhưng Maresca đã cho thấy một triều đại mới đã bắt đầu: thực dụng hơn, gai góc hơn và sẵn sàng từ bỏ vẻ duy mỹ để đổi lấy 3 điểm thực tế tại Ngoại hạng Anh. Kỷ nguyên của Pep tại Etihad đã chính thức khép lại.

EFL Cup EFL Cup

Etihad StadiumEtihad Stadium

01:30 - 18-09-2026