Marcus Rashford và Rasmus Hojlund gần đây thực hiện các buổi tập luyện riêng biệt. Cặp đôi này bắt đầu xây dựng mối quan hệ đối tác tại Manchester United nên muốn hiểu đối phương nhiều hơn.
Hojlund đến Man United vào mùa hè sau thỏa thuận trị giá 72 triệu bảng từ Atalanta. Chấn thương lưng xảy ra trong quá trình kiểm tra y tế khiến cầu thủ 20 tuổi phải ngồi ngoài một tháng nhưng anh đã thể hiện nhiều thứ hứa hẹn kể từ trận ra mắt thua Arsenal.
Rashford và Hojlund đang cố tìm hiểu nhau.
Sau khi bàn thắng vào lưới Brighton bị VAR tước, Hojlund nhanh chóng có pha nổ súng đầu tiên trong trận thua 3-4 trước Bayern Munich tại Champions League. Đáng chú ý, cả hai tình huống ghi bàn, Rashford đều là người chuyền bóng.
Rashford nói với MUTV về mối quan hệ ngày càng phát triển với Hojlund: “Thành thật mà nói, tôi vô cùng phấn khích về điều đó. Vào một số thời điểm ở mùa giải trước trong các pha phản công, khi nhìn lên, bạn chỉ thấy áo của đối thủ và phần nào là Bruno Fernandes.
Năm nay, bạn phải hiểu rằng động lực đã thay đổi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau, thực hiện rất nhiều công việc ngoài sân mà ngay cả ban huấn luyện cũng không biết. Đó chỉ là chuyện giữa tôi và Hojlund.
PC_Ads_In_Article
Tôi chỉ muốn hiểu cách vận hành trận đấu của Hojlund và ngược lại càng nhanh càng tốt. Và cho đến nay, mọi thứ vẫn tốt. Rõ ràng Hojlund đã không may mắn với bàn thắng trước Brighton nhưng khi ở Bayern, chúng tôi đã phối hợp để tạo nên bàn thắng.
Tôi mừng cho Hojlund và đó là mối quan hệ sẽ giúp ích cho cả hai cầu thủ. Tôi rất vui mừng cho tương lai và tôi rất vui vì chúng tôi có rất nhiều trận đấu và cơ hội sắp tới để chứng tỏ chúng tôi là ai. Tôi hy vọng chúng tôi có được chiến thắng tiếp theo và sau đó vài ngày nữa để bắt đầu tạo đà tiến lên phía trước."
NHM Man Utd kỳ vọng cặp đôi này sẽ chơi ngày càng ăn ý.
Rõ ràng sự xuất hiện của Hojlund giúp giảm tải áp lực ghi bàn lên vai Rashford. Mùa trước, tuyển thủ Anh ghi tới 30 bàn trên mọi đấu trường. Song, hầu như các cầu thủ khác trên hàng công không biết cách nổ súng.
Quan trọng hơn, càng thi đấu cạnh nhau, Rashford và Hojlund sẽ có sự ăn ý. Trận gặp Burnley sẽ là một cơ hội tốt nữa để cặp đôi này tìm kiếm sự thăng hoa. Đây là thứ mà Man Utd còn thiếu trong vài mùa giải qua.
Rõ ràng Hojlund chính là bản nâng cấp so với Anthony Martial. Cầu thủ này còn trẻ nhưng có thừa sự tự tin và độ nhạy bén để đánh hơi bàn thắng. Dù vậy, vẫn có vết gợn khi Rahford nhiều thời điểm tỏ ra ham bóng.
Nếu Rashford xử lý chính xác và hiệu quả hơn, mọi chuyện sẽ khác. Quan trọng Rashford cần biết rằng anh không nên là cầu thủ ghi bàn chủ lực. Chỉ khi vào trận với tâm thế này, Rashford mới thoải mái phối hợp với Hojlund.