Đấu Hàn Quốc, U23 Việt Nam tái ngộ trọng tài ở trận thua Trung Quốc
BongDa.com.vnLiên đoàn bóng đá châu Á công bố danh sách tổ trọng tài bắt trận tranh hạng 3 của U23 Việt Nam. 'Người quen' Alexander George King góp mặt.
Sau thất bại tại bán kết, U23 Việt Nam đang dồn toàn lực chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba tại giải U23 châu Á 2026 đối đầu với đối thủ mạnh U23 Hàn Quốc.
Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã chính thức công bố danh tính tổ trọng tài điều hành trận đấu này, mang đến nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ khi xuất hiện những người quen cũ.
Điểm đáng chú ý nhất trong danh sách bổ nhiệm của AFC chính là sự xuất hiện của ông Alexander George King. Đây chính là vị trọng tài đã điều khiển chính trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.
Trong trận tranh hạng Ba sắp tới, ông Alexander George King sẽ tiếp tục tham gia làm nhiệm vụ nhưng với vai trò là trọng tài bàn. Đánh giá về chuyên môn, trong trận bán kết trước đó, vị vua áo đen này được nhận định là đã điều hành trận đấu ở mức tốt, giữ được sự kiểm soát trong một cuộc đối đầu căng thẳng.
Tuy nhiên, giới chuyên môn và người hâm mộ Việt Nam cũng cho rằng ông King đã có một vài tình huống xử lý hơi khắt khe quá mức đối với các đoàn quân HLV Kim Sang-sik, gây ra không ít khó khăn về mặt tâm lý cho các ngôi sao U23 Việt Nam.
Trọng trách cầm còi chính trong cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc được giao cho ông Abdullah Jamali, người Kuwait.
Đây là vị trọng tài dày dạn kinh nghiệm, chính thức được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2019. Kể từ năm 2023 đến nay, ông Jamali thường xuyên xuất hiện và điều hành các trận đấu quan trọng thuộc hệ thống giải đấu cấp độ AFC.
Để hỗ trợ cho ông Abdullah Jamali, AFC cũng đã chỉ định đội ngũ trợ lý bao gồm trọng tài biên 1 Nasser Salim Abdullah Ambusaidi; trọng tài biên 2 là Ali Jraq (người Kuwait); phụ trách phòng VAR là Mohammed Obaid Khadim Mohammed (người UAE).
Đối với U23 Việt Nam, dù phải đối mặt với một Hàn Quốc cực mạnh, nhưng mục tiêu giành tấm huy chương đồng châu lục vẫn là động lực lớn lao để toàn đội nỗ lực hết mình.
Nếu độc giả quan tâm lịch sử giải U23 châu Á 2026, có thể tham khảo bài viết Lịch sử U23 Asian Cup: Sân chơi ươm mầm tài năng và giấc mơ Olympic.




