Dấu chấm hết cho Kobbie Mainoo ở MU?
BongDa.com.vnMan Utd đang nhắm Ederson để thay Kobbie Mainoo. Tiền vệ đến từ Atalanta được đánh giá phù hợp với hệ thống của Ruben Amorim.

Manchester United dường như đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng ở hàng tiền vệ, nơi tương lai của tài năng trẻ sáng giá Kobbie Mainoo ngày càng trở nên bất định. Giữa bối cảnh đó, việc Quỷ đỏ được cho là sẵn sàng chi 52 triệu bảng để chiêu mộ Ederson từ Atalanta không chỉ đơn thuần là một động thái tăng cường lực lượng, mà còn có thể là lời giải đáp dứt khoát cho "bài toán Mainoo" tại Old Trafford.
Ederson, với bộ kỹ năng và phẩm chất đã được kiểm chứng, tỏ ra phù hợp một cách lý tưởng với triết lý của HLV Ruben Amorim, trái ngược hẳn với những dấu hỏi đang ngày một lớn dần quanh vai trò của Mainoo.
Sự phù hợp của Ederson với hệ thống 3-4-3 mà HLV Amorim ưa chuộng là không thể phủ nhận. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha yêu cầu các tiền vệ trung tâm của mình phải sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, khả năng tranh chấp và tắc bóng quyết liệt làm ưu tiên hàng đầu.
Đây chính là những điểm mạnh nổi bật của Ederson. Các số liệu thống kê mùa này tại Serie A càng củng cố điều đó: Ederson thực hiện trung bình 1.5 pha tắc bóng, 1.1 pha cắt bóng và đặc biệt ấn tượng với 5.2 lần thu hồi bóng mỗi trận, trong khi chỉ bị rê bóng qua người trung bình 0.3 lần.
Những con số này cho thấy khả năng phòng ngự, đọc trận đấu và giành lại quyền kiểm soát bóng vượt trội, những yếu tố cốt lõi mà Amorim tìm kiếm cho cặp tiền vệ trung tâm của mình, nơi Ederson được kỳ vọng sẽ kết hợp cùng Manuel Ugarte. Kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao, với chức vô địch Europa League mùa trước cùng Atalanta, cũng là một điểm cộng đáng kể.
Trong khi Ederson nổi lên như một mục tiêu lý tưởng, vai trò của Kobbie Mainoo tại Man Utd lại đang dần trở nên mờ nhạt và thiếu chắc chắn. Sau mùa giải bùng nổ với những màn trình diễn đỉnh cao, đỉnh điểm là bàn thắng quyết định trong trận chung kết FA Cup và suất đá chính ở vòng knock-out EURO 2024 cùng tuyển Anh, Mainoo đã trải qua một mùa giải 2024/25 đầy khó khăn do chấn thương.

Quan trọng hơn, HLV Amorim đã công khai bày tỏ sự không hài lòng về khả năng phòng ngự của sao trẻ này, cho rằng Mainoo "gặp rất nhiều khó khăn trong phòng ngự" khi được xếp đá tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-4-3. Điều này dẫn đến việc Mainoo bị thử nghiệm ở vị trí số 10, một vai trò không phải sở trường và cũng là nơi Man United đã có quá nhiều lựa chọn chất lượng hơn như Bruno Fernandes, Mason Mount hay Joshua Zirkzee.
Sự không chắc chắn về vị trí chuyên môn cộng hưởng với những thông tin về việc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Mainoo và CLB bị đình trệ. Yêu cầu về một mức lương cao hơn, phản ánh đúng vị thế của một sao trẻ đang lên, dường như chưa được ban lãnh đạo đáp ứng.
Chính tình hình phức tạp này, cùng với sự quan tâm được đồn đoán từ Chelsea, khiến tương lai của Mainoo tại Old Trafford bị đặt một dấu hỏi lớn. Dù tài năng của Mainoo là không thể phủ nhận nhưng sự phù hợp với triết lý hiện tại của HLV trưởng và những khúc mắc ngoài sân cỏ đang đẩy anh ra xa dần kế hoạch của đội bóng.
Trong bối cảnh đó, Ederson nổi lên như một giải pháp gần như hoàn hảo. Việc chiêu mộ một tiền vệ đã khẳng định được đẳng cấp, phù hợp tuyệt đối với yêu cầu chiến thuật của HLV và đang ở độ chín của sự nghiệp (25 tuổi) sẽ giúp Man Utd giải quyết nhanh gọn bài toán ở khu trung tuyến.
Khoản đầu tư 52 triệu bảng cho Ederson, một cầu thủ được chính HLV xác định là phù hợp, có thể được xem là bước đi hợp lý và cần thiết để Man Utd sớm kết thúc câu chuyện đầy bất ổn của Mainoo, tập trung xây dựng một hàng tiền vệ mạnh mẽ, giàu tính chiến đấu đúng theo ý đồ của Amorim.