Chuyên gia chê bóng đá Việt Nam 10 năm không có cầu thủ tri…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Chuyên gia chê bóng đá Việt Nam 10 năm không có cầu thủ triệu đô

BongDa.com.vnChuyên gia Jernej Kamensek vừa đưa ra những nhận định "xát muối" về thực trạng đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam, chỉ rõ lý do vì sao chúng ta vẫn chưa thể sản sinh ra những ngôi sao đẳng cấp quốc tế dù sở hữu tiềm năng lớn.

Nguyễn Hoàng Đức là một trong những ngôi sao đắt giá của bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF
Nguyễn Hoàng Đức là một trong những ngôi sao đắt giá của bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF

Theo chuyên gia Jernej Kamensek chia sẻ với báo Dân Trí, vấn đề cốt lõi khiến bóng đá Việt Nam dậm chân tại chỗ nằm ở quy mô đào tạo trẻ quá khiêm tốn. 

Với chỉ khoảng 5-10 học viện trên cả nước, tổng số cầu thủ trẻ tiềm năng chỉ dừng lại ở con số 1.000 – một tỷ lệ quá thấp so với quy mô dân số và tầm vóc của một quốc gia đang phát triển.

Ông khẳng định, Việt Nam không thể dự World Cup nếu chỉ dựa vào số ít học viện này mà thiếu đi hệ thống giải đấu trải rộng từ cấp tỉnh đến quốc gia.

Điểm yếu tiếp theo được chỉ ra là sự phụ thuộc quá mức vào mô hình "bóng đá học viện". Chuyên gia người Slovenia cho rằng mô hình này chỉ nên chiếm tối đa 30%, phần còn lại phải đến từ các CLB địa phương và bóng đá cộng đồng.

Việc tuyển chọn cầu thủ quá sớm ở tuổi 11 cũng là một sai lầm, bởi nhiều tài năng chỉ thực sự phát lộ ở độ tuổi 14-18. Do thiếu đội ngũ HLV cơ sở trình độ cao, bóng đá Việt Nam đang vô tình bỏ lỡ hàng loạt "viên ngọc thô" trong quá trình phát triển tự nhiên.

Hệ quả rõ rệt nhất được ông Kamensek nhấn mạnh: "Các học viện bóng đá Việt Nam chưa sản sinh ra được cầu thủ nào thực sự có giá trị 1 triệu USD trở lên trong 10 năm qua. Đây là vấn đề chính của sự phát triển thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nói riêng."

Cuối cùng, ông Kamensek cho rằng cộng đồng bóng đá Việt Nam cần ngừng đổ lỗi cho các yếu tố như dinh dưỡng hay thể hình – vốn là những lý do đã cũ từ 15 năm trước.

Thay vào đó, cần tập trung cải thiện trình độ huấn luyện và xây dựng lại hệ thống thi đấu cấp cơ sở để tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng vốn đã phát triển rất nhiều trong những năm qua.

Chỉ khi thay đổi tư duy quản lý và đào tạo, bóng đá Việt Nam mới mong thoát khỏi "vùng trũng" để vươn tầm châu lục.