Gianni Infantino có cơ hội tái đắc cử?
BongDa.com.vnChủ tịch FIFA, Gianni Infantino, đang phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội từ ba trong số sáu liên đoàn châu lục. Cuộc khủng hoảng này nổ ra ngay khi cuộc đua giành ghế Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ 2027 đang đến gần, đặt quyền lực và uy tín của ông vào tình thế báo động.
Ba liên đoàn bao gồm UEFA (Châu Âu), AFC (Châu Á) và Concacaf (Bắc, Trung Mỹ và Caribe) đã ra tuyên bố chung cáo buộc ban lãnh đạo FIFA "vi phạm lòng tin nghiêm trọng" và "lừa dối". Tâm điểm của mâu thuẫn xuất phát từ đề xuất bán cổ phần World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân – một kế hoạch sau đó đã bị hủy bỏ.
Ba liên đoàn này bác bỏ lập luận cho rằng đây chỉ là lỗi giao tiếp hay sai sót quy trình. Thay vào đó, họ mô tả sự việc là một thất bại nghiêm trọng về mặt quản trị và yêu cầu một cuộc đánh giá độc lập. Vụ việc diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi ông Infantino vừa tuyên bố tái tranh cử vào tháng 5, với hạn chót nộp đề cử là tháng 11 tới.
Mặc dù ba liên đoàn châu lục công khai phản đối, điều này không đồng nghĩa với việc ông Infantino chắc chắn thất bại. Hệ thống bầu cử của FIFA dựa trên nguyên tắc mỗi hiệp hội quốc gia trong số 211 thành viên sở hữu một phiếu bầu độc lập. Điều này cho phép ông Infantino thực hiện chiến dịch vận động hành lang tới từng quốc gia để tìm kiếm sự ủng hộ.
Tuy nhiên, Herve Verhoosel, chuyên gia về quản trị FIFA, nhận định rằng cục diện đã thay đổi. Khi một liên đoàn châu lục tuyên bố "vi phạm lòng tin", các hiệp hội thành viên nhỏ sẽ chịu áp lực chính trị lớn hơn nếu muốn bỏ phiếu ngược lại với tổ chức cấp trên của mình. Theo Verhoosel, vấn đề không chỉ là việc ông Infantino có đủ phiếu để "sống sót" hay không, mà là liệu ông còn đủ thẩm quyền để lãnh đạo. Một tổ chức bị chia rẽ thành các khối đối lập sẽ không thể vận hành bền vững.
Áp lực lên ban lãnh đạo FIFA còn gia tăng sau những cáo buộc từ Hoàng tử Ali bin Al Hussein, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan. Ông Ali cáo buộc FIFA "tống tiền" khi ám chỉ rằng các khoản chi trả tài chính liên quan đến World Cup và Arab Cup chỉ được giải quyết nếu Jordan ủng hộ ông Infantino tái tranh cử. Dù FIFA đã thanh toán các khoản nợ sau đó, ông Ali khẳng định Jordan sẽ không ủng hộ cũng như không bỏ phiếu cho đương kim Chủ tịch.
Sự thay đổi thái độ của AFC (Liên đoàn Bóng đá Châu Á) là một đòn giáng mạnh, bởi tổ chức này từng ủng hộ ông Infantino vào đầu năm nay. Hiện tại, với việc một nửa số liên đoàn châu lục công khai đối đầu, tương lai của Gianni Infantino đang đứng trước thử thách lớn nhất kể từ khi ông nhậm chức. Dù vẫn còn cơ hội để xây dựng lại các liên minh trước cuộc bầu cử năm 2027, nhưng rõ ràng lòng tin vào sự minh bạch của FIFA dưới thời Infantino đang bị rạn nứt nghiêm trọng.