Cách chia cặp vòng 32 đội World Cup 2026 như thế nào?

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Cách chia cặp vòng 32 đội World Cup 2026 như thế nào?

BongDa.com.vnBa đội Mexico, Mỹ, Đức đã sớm giành vé đi tiếp tại World Cup 2026. Hãy cùng tìm hiểu về tiêu chí, nhánh đấu, cách thức chia cặp đấu ở vòng 32 đội.

Mỹ, Mexico, Đức sớm giành vé đi tiếp.
Mỹ, Mexico, Đức sớm giành vé đi tiếp.

Chiến dịch vòng bảng World Cup 2026 mang đến những diễn biến kịch tính, và tính đến thời điểm hiện tại, ba đội tuyển xuất sắc đã sớm điền tên mình vào Vòng 32 đội.

Đáng chú ý, cả ba cái tên này xác định rõ ngày thi đấu, địa điểm tổ chức và danh sách các đối thủ tiềm năng. Đó chính là hai nước đồng chủ nhà Mexico và Mỹ, cùng với thế lực đến từ châu Âu, đội tuyển Đức. 

1 - Thể thức thi đấu

World Cup 2026 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi đây là phiên bản đầu tiên mở rộng quy mô lên tới 48 đội tuyển tham dự, được chia đều thành 12 bảng đấu (mỗi bảng gồm 4 đội).

Thể thức mới quy định rõ rằng hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tự động giành vé đi tiếp. Trong khi đó, 8 suất còn lại sẽ được trao cho 8 đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất trong tổng số 12 bảng, tạo thành danh sách hoàn chỉnh 32 đội bước vào vòng loại trực tiếp.

Trong trường hợp có nhiều đội kết thúc vòng bảng với số điểm ngang bằng nhau, FIFA sẽ áp dụng các tiêu chí phụ nhằm phân định thứ hạng theo một trình tự nghiêm ngặt.

Tiêu chí phụ số 1 là điểm số, tiếp đến là hiệu số bàn thắng bại, và cuối cùng là số bàn thắng ghi được tính riêng trong các trận đối đầu giữa các đội đang bằng điểm.

Tiêu chí phụ số 2 là tính hiệu số bàn thắng bại tổng thể, sau đó đến tổng số bàn thắng ghi được trên tất cả các trận đấu vòng bảng.

Tiêu chí phụ thứ 3 là điểm kỷ luật (dựa trên số lượng thẻ vàng và thẻ đỏ). Tiêu chí phụ thứ 4 là vị trí hiện tại trên Bảng xếp hạng FIFA (FIFA World Ranking).

2 - Những đội tuyển đã giành suất đi tiếp

Hiện tại, ba cái tên đã xuất sắc giành vé đi tiếp, bao gồm Mexio, Mỹ và Đức.

Mexico (Nhất Bảng A)

Mexico giành quyền vào vòng 32 đội.
Mexico giành quyền vào vòng 32 đội.

Mexico vinh dự là đội tuyển đầu tiên ghi tên mình vào vòng loại trực tiếp. Họ đã xuất sắc dẫn đầu Bảng A bằng những màn trình diễn thuyết phục, bao gồm chiến thắng 2-0 trước Nam Phi và chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hàn Quốc.

Nếu Mexico đứng nhất Bảng A sau 3 lượt trận, đội đồng chủ nhà đã được xếp cố định vào một trận đấu thuộc Vòng 32 đội diễn ra vào ngày 1 tháng 7. Đối thủ của họ sẽ là một đội xếp thứ ba đến từ các bảng C, E, F, H hoặc I. 

Lợi thế lớn cho Mexico là trận đấu này sẽ được tổ chức ngay tại thủ đô nước nhà, trên Sân vận động Mexico City, nơi vốn được thế giới biết đến nhiều hơn qua cái tên biểu tượng Estadio Azteca.

Mỹ (Nhất Bảng D)

Nối gót Mexico, đội tuyển Mỹ nhanh chóng định đoạt số phận của mình với vị trí đỉnh bảng D sau 2 lượt trận. Sức mạnh đáng gờm của họ được thể hiện rõ nét qua chiến thắng hủy diệt 4-1 trước Paraguay và thắng lợi 2-0 trước Australia.

Thành tích này mang đến cho nước đồng chủ nhà tấm vé thi đấu vào ngày 2 tháng 7 để chạm trán một đội vượt qua vòng bảng với vị trí thứ ba (từ các bảng B, E, F, I hoặc J). Cuộc đụng độ này sẽ diễn ra trên Sân vận động San Francisco Bay Area tọa lạc tại Santa Clara.

Đức (Nhất Bảng E)

Mảnh ghép thứ ba hoàn thiện nhóm các đội sớm đi tiếp chính là đội tuyển Đức. "Cỗ xe tăng" đã phô diễn sức mạnh áp đảo tại Bảng E, mở đầu bằng chiến thắng chấn động 7-1 trước Curacao nhờ cú đúp ấn tượng của Kai Havertz.

Sự thăng hoa tiếp tục được đền đáp trong trận gặp Bờ Biển Ngà, khi tiền đạo Deniz Undav tỏa sáng rực rỡ với hai pha lập công, trong đó có bàn ấn định chiến thắng vỡ òa ở phút bù giờ 90+4.

Tuyển Đức sẽ thi đấu Vòng 32 đội vào ngày 30 tháng 6 tại Sân vận động Gillette ở thành phố Boston. Đối thủ của họ sẽ là một trong số những đội xếp thứ ba đến từ các bảng A, B, C, D hoặc F.

Dù cả ba đội tuyển trên đều đã nắm rõ lịch trình và nhóm đối thủ tiềm năng, nhưng cái tên chính thức mà họ sẽ phải đối mặt trên sân cỏ chỉ được lộ diện khi thứ hạng của các đội hạng ba ngã ngũ sau toàn bộ chiến dịch vòng bảng.

3 - Bức tranh toàn cảnh về sắp xếp nhánh đấu

Số phận của tất cả các đội tuyển còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào việc họ cán đích ở vị trí thứ nhất, thứ hai hay lọt vào nhóm 8 đội hạng ba có thành tích xuất sắc nhất.

FIFA đã thiết lập sẵn sơ đồ cố định cho các cặp đấu chéo bảng, do đó, khi vị trí chung cuộc được định đoạt, danh sách đối thủ sẽ được thu hẹp lại một cách nhanh chóng thay vì dàn trải trên toàn bộ 47 đội tham dự.

Chủ nhà Mỹ giành vé đi tiếp.
Chủ nhà Mỹ giành vé đi tiếp.

Đội nhất bảng sẽ đối đầu với các đội hạng ba từ một nhóm bảng đấu đã được định sẵn, thường mang lại lợi thế về đối thủ dễ thở hơn trên lý thuyết.

Trong khi đó, đội nhì bảng được bắt cặp trực tiếp với một đội nhì bảng của một bảng đấu cụ thể khác. Đội hạng 3 chỉ có thể nhận diện đối thủ của mình sau khi tất cả 12 bảng kết thúc và nhóm 8 đội hạng ba xuất sắc nhất được tổng hợp lại.

Đặc biệt, FIFA đã thiết kế sơ đồ giải đấu thành hai con đường hoàn toàn tách biệt nhằm đảm bảo hai đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng cao nhất không thể triệt hạ nhau trước trận chung kết (miễn là họ giữ vững mạch chiến thắng).

Dựa trên nguyên tắc này, Argentina và Tây Ban Nha đã được bốc thăm vào hai nhánh đấu hoàn toàn đối diện nhau.

Trong những ngày sắp tới, các suất đi tiếp dành cho vị trí nhất, nhì và thứ ba sẽ liên tục được chốt hạ khi lượt trận cuối cùng khép lại. Bức tranh toàn cảnh 32 đội tuyển mạnh nhất sẽ dần hiện ra, mang theo sức nóng bùng nổ cho giai đoạn loại trực tiếp khốc liệt nhất của bóng đá thế giới.

Nếu độc giả quan tâm World Cup, có thể tham khảo bài viết Top 10 trận đấu đáng theo dõi nhất vòng bảng World Cup 2026.