Bóng ma từ những bản hợp đồng cũ đang kìm hãm Man Utd trên TTCN
BongDa.com.vnHệ thống lương bổng thiếu khoa học từ quá khứ đang trở thành "hòn đá tảng" khiến Man Utd không thể thanh lý Rashford và Onana để dọn chỗ cho những bản hợp đồng mới.
Mùa hè năm 2026 tại Old Trafford đang diễn ra với một nhịp độ chậm chạp đến sốt ruột. Thay vì những thương vụ bùng nổ, ban lãnh đạo Manchester United đang phải vật lộn với những "di sản" tài chính từ quá khứ. Những điều khoản lương bổng lỗi thời hiện bào mòn ngân sách và trực tiếp biến các ngôi sao của đội bóng thành những món hàng "không thể thanh lý" trên thị trường chuyển nhượng.
Cái bẫy "thăng hạng" Champions League
Vấn đề cốt lõi nằm ở cấu trúc hợp đồng cũ, nơi các cầu thủ mặc định được tăng 25% lương ngay khi đội bóng giành quyền tham dự Champions League. Hệ quả là sau khi cán đích trong top 3 mùa trước, quỹ lương của "Quỷ đỏ" phình to một cách chóng mặt.
Nhận ra sự bất cập, Man Utd đã áp dụng chính sách mới, với việc cầu thủ chỉ được tăng lương nếu thi đấu ít nhất 60% tổng số phút trong mùa giải. Thống kê cho thấy Joshua Zirkzee đã không đạt được hạn mức này, giúp CLB tiết kiệm một khoản đáng kể và giúp tiền đạo người Hà Lan dễ tiếp cận hơn với các đối thủ như Juventus. Ngược lại, những cầu thủ ký hợp đồng trước thời điểm thay đổi chính sách như Marcus Rashford hay Andre Onana đang trở thành gánh nặng thực sự.
Rào cản mang tên Marcus Rashford
Trường hợp của Rashford là minh chứng rõ nhất cho sự bế tắc. Dù trải qua mùa giải cho mượn tại Barcelona và không đóng góp gì vào việc MU giành vé Champions League, anh vẫn được hưởng đặc quyền tăng 25% lương từ bản hợp đồng ký năm 2023. Hiện tại, thu nhập của chân sút người Anh đã vọt lên mức hơn 300.000 bảng/tuần.
Khoản tăng thêm ước tính khoảng 4 triệu bảng mỗi năm này khiến mọi kế hoạch chuyển nhượng đổ bể. Barcelona từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro (khoảng 26 triệu bảng) để chuyển sang chiêu mộ Anthony Gordon với giá 69 triệu bảng. Mức lương cao khiến Rashford trở nên quá đắt đỏ với bất kỳ CLB nào, buộc Michael Carrick phải cân nhắc đưa anh trở lại đội hình chính dù phong độ không còn ở đỉnh cao.
Sự tương phản giữa các thương vụ
Tương tự, Andre Onana cũng nhận được mức lương tăng thêm 25% dù mùa trước thi đấu cho Trabzonspor theo dạng cho mượn. Điều này khiến các thỏa thuận cho mượn tiếp theo trở nên kém hấp dẫn về mặt tài chính cho Man Utd.
Ở một góc độ khác, "Quỷ đỏ" nhận được sự hỗ trợ hiếm hoi từ FIFA trường hợp của Manuel Ugarte. Do dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng khi làm nhiệm vụ tại World Cup, FIFA sẽ chi trả 80% mức lương 150.000 bảng/tuần của tiền vệ này. Tuy nhiên, điều đó không thể khỏa lấp thực tế rằng Mason Mount, người chỉ có 25 lần đá chính sau 3 năm, vẫn đang nhận lương Champions League nhờ hệ thống cũ.
Manchester United đang nỗ lực dọn dẹp đống đổ nát này để mở đường cho những tân binh phù hợp với triết lý của Michael Carrick. Song, chừng nào những bản hợp đồng "cồng kềnh" từ thời tiền nhiệm chưa được giải quyết, đội chủ sân Old Trafford vẫn sẽ phải bước đi trong bóng tối của những sai lầm tài chính.




