Bóc tách canh bạc 1,93 tỷ euro của Chelsea
BongDa.com.vnVới tổng chi tiêu lên tới 1,93 tỷ euro dưới thời chủ mới, Chelsea đang thực hiện một canh bạc tài chính khổng lồ nhằm tái lập thành công của Manchester City tại Ngoại hạng Anh.
Cơn cuồng mua sắm của Chelsea đã chạm đến một đỉnh cao mới trong tuần này với bản hợp đồng mang tên Morgan Rogers từ Aston Villa. Ngôi sao người Anh cập bến Stamford Bridge với mức phí gây sốc: 138 triệu euro. Con số này biến cầu thủ 23 tuổi trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB và là tiền vệ đắt nhất mà một đội bóng Ngoại hạng Anh từng chiêu mộ.
Thương vụ Rogers đẩy tổng chi tiêu của Chelsea trong mùa hè này lên mức gần 257 triệu euro, chỉ xếp sau Tottenham (267 triệu euro). Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong một kế hoạch tài chính chưa từng có tiền lệ.
Con số kỷ lục 1,93 tỷ euro
Kể từ khi tập đoàn BlueCo tiếp quản đội bóng, CLB London đã đổ vào thị trường chuyển nhượng số tiền thiên văn: 1,93 tỷ euro. Để thấy rõ sự khủng khiếp, hãy nhìn vào các đối thủ cạnh tranh trong cùng giai đoạn: Tottenham chi 1,17 tỷ euro, Manchester City là 1,13 tỷ euro và Manchester United là 1,05 tỷ euro.
Ngay cả gã nhà giàu Paris Saint-Germain cũng chi chưa đầy một nửa số tiền của Chelsea. Nhiều người tự hỏi: Đây là một sự hỗn loạn vô tổ chức hay là con đường để trở thành một "Man City thứ hai"?
Bậc thầy bán cầu thủ
Dù chi tiêu mạnh tay, đãi diện nước Anh lại sở hữu một khả năng thanh lý cầu thủ đáng kinh ngạc để cân bằng sổ sách. Trong khi mùa đầu tiên dưới thời chủ mới họ chỉ thu về 68 triệu euro từ bán người, con số này nhảy vọt trong các mùa tiếp theo lần lượt là 282 triệu euro, 237 triệu euro và đỉnh điểm là 339 triệu euro.
Chelsea đã lần lượt chia tay những ngôi sao như Kai Havertz, Mason Mount, Ian Maatsen hay Conor Gallagher. Chỉ riêng mùa hè này, đội bóng bỏ túi 132 triệu euro từ việc bán Andrey Santos, Marc Cucurella và Tyrique George. Tổng cộng dưới thời BlueCo, The Blues thu về 1,06 tỷ euro từ việc bán cầu thủ, nhiều hơn đội xếp thứ hai khoảng 332 triệu euro. Nhờ vậy, chi tiêu ròng của họ trong 5 mùa qua thực tế chỉ cao hơn Tottenham 80 triệu euro và hơn Man Utd 162 triệu euro.
Mô hình Man City và những rào cản hiện đại
Cách làm của Chelsea gợi nhớ đến giai đoạn chuyển mình của Man City sau khi được Abu Dhabi United Group mua lại năm 2008. Từ 2008 đến 2013, Man City chi 640 triệu euro, nhưng chi tiêu ròng của họ khi đó cao hơn Real Madrid tới 47%. Trong khi đó, chi tiêu ròng của Chelsea hiện tại chỉ cao hơn đội đứng sau 10%.
Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở bối cảnh pháp lý. Man City vươn lên trong thời điểm các quy tắc về Công bằng tài chính (FFP) còn lỏng lẻo. Chelsea hiện nay phải đối mặt với các quy định khắt khe của Ngoại hạng Anh và UEFA. Họ buộc lách luật bằng cách trao cho cầu thủ những bản hợp đồng dài kỷ lục để phân bổ phí chuyển nhượng (khấu hao) qua nhiều năm, đồng thời bán các tài sản như đội nữ hay khách sạn quanh sân vận động cho chính công ty mẹ BlueCo.
Thử thách cho Xabi Alonso
Man City mất 4 mùa giải để kết hợp giữa tiền bạc và thành công bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên. Chelsea hiện đã bước sang năm thứ 5 của dự án nhưng vẫn đang loay hoay tìm lại vị thế. Sau khi trải qua 5 đời HLV, niềm hy vọng hiện được đặt lên vai tân thuyền trưởng Xabi Alonso.
Nhiệm vụ của Alonso không chỉ là lắp ghép những mảnh ghép đắt giá như Morgan Rogers hay Estevao, mà còn phải tạo ra một hệ thống chiến thắng như Pep Guardiola từng làm. Nếu không có danh hiệu, những con số tỷ euro trên thị trường chuyển nhượng sẽ mãi là cái cớ để đối thủ mỉa mai về một "đống đổ nát hào nhoáng".
Nhưng nếu Alonso thành công, đây sẽ được ca ngợi là cuộc cách mạng tài chính hoành tráng của bóng đá Anh.




