Báo Argentina hé lộ sai phạm nhập tịch của Malaysia, cầu th…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Báo Argentina hé lộ sai phạm nhập tịch của Malaysia, cầu thủ khai ký giấy tờ mà không đọc

BongDa.com.vnLiên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với một bê bối lớn sau khi FIFA chính thức công bố tài liệu điều tra chi tiết về việc gian dối trong quá trình nhập tịch cho 7 cầu thủ nước ngoài.

Một số cầu thủ Malaysia cho biết đã ký vào giấy tờ nhập tịch nhưng không đọc nội dung.
Một số cầu thủ Malaysia cho biết đã ký vào giấy tờ nhập tịch nhưng không đọc nội dung.

Nguồn tin từ Capital De Noticias (Argentina) đã tiết lộ những tình tiết gây sốc trong vụ việc, đồng thời đặt nghi vấn về vai trò và trách nhiệm thực sự của các cầu thủ liên quan.

Trong lời khai với FIFA, trung vệ Facundo Garces cho biết người đại diện Federico Raspanti là người đề xuất việc khoác áo tuyển Malaysia, khẳng định anh có “gốc gác Malaysia”. Tuy nhiên, Garces xác nhận cha mẹ đều sinh ra tại Argentina và anh gần như không biết gì về ông mình.

Garces thừa nhận đã gửi giấy khai sinh của bản thân, cha và ông cho người đại diện mà không kiểm tra. Khi bị hỏi về mâu thuẫn giấy tờ, Garces phủ nhận trách nhiệm xác minh, cho rằng mình không tham gia vào hành vi giả mạo.

Tình tiết đáng chú ý khác liên quan đến tiền vệ Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), người từng nói rằng ông của anh sinh ra ở Venezuela, còn bà sinh ở Tây Ban Nha. Ngay sau đó, Palmero sửa lại: “À không, ý tôi là Malaysia”. Palmero cho biết anh có mặt khi cha đưa giấy tờ cho người đại diện, nhưng “không quan tâm kiểm tra”.

Rodrigo Holgado (Argentina) thì khẳng định ông mình sinh tại Malaysia vì cha nói vậy. Trong khi đó, Joao Figueiredo khai rằng bà nội đến từ Malaysia nhưng hiện sống ở Sao Paulo và anh gặp bà mỗi năm. Joao đồng ý nhập tịch sau ba tháng chơi bóng ở Malaysia.

Trường hợp kỳ lạ nhất là Hector Hevel (Hà Lan). Hồ sơ cho biết anh từng sống 10 năm tại Malaysia và có ông là người gốc gác ở đây. Tuy nhiên, Hevel bác bỏ mọi chi tiết, khẳng định “ký vào hồ sơ theo hướng dẫn mà không đọc”.

FIFA không chỉ ra án treo giò một năm với 7 cầu thủ liên quan, mà còn gửi thông báo vụ việc đến các cơ quan tư pháp của Argentina, Brazil, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia. Hành vi giả mạo tài liệu quốc tịch bị đánh giá là "đe dọa tính liêm chính thể thao" và có thể kéo theo hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Tờ Capital De Noticias khẳng định các cầu thủ không thể “vô can” trong vụ việc khi tất cả đều ký vào giấy tờ mà không xác minh, bất chấp những điểm vô lý rõ ràng.