16 lần chạm bóng đổi 1 cú hat-trick: Pep một lần nữa đúng về Haaland
BongDa.com.vnĐã từng có thời điểm, Erling Haaland trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận trái chiều tại xứ sở sương mù.
Việc anh thường xuyên "tàng hình" trong các pha phối hợp đập nhả, hiếm khi lùi sâu kiến thiết hay tham gia vào quá trình tịnh tiến bóng khiến nhiều nhà chuyên môn hoài nghi. Họ cho rằng tiền đạo người Na Uy đang làm hệ thống của Man City trở nên cứng nhắc.
Tuy nhiên, trước làn sóng chỉ trích, Pep Guardiola luôn đứng ra che chắn cho cậu học trò. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng khẳng định Man City mua Haaland không phải để lùi về giữa sân chơi bóng, họ mua Haaland để ghi bàn. Và trong trận tứ kết FA Cup, "cỗ máy" Bắc Âu đã đập tan mọi sự hồ nghi bằng một màn trình diễn hiệu quả đến khó tin.
Trước một Liverpool đang đầy rẫy sự bất ổn, Man City đã chơi một trận đấu hoàn toàn lấn lướt để giành chiến thắng 4-0. Nếu hàng công của The Kop phung phí những cơ hội mười mươi, thì sự khác biệt của nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh nằm ở khả năng kết liễu lạnh lùng của Haaland.
Phút 39, khi áp lực đè nặng, số 9 lạnh lùng bước lên chấm phạt đền, đánh lừa thủ môn để phá vỡ thế bế tắc. Khi hiệp một chỉ còn tính bằng giây, anh phô diễn sức mạnh thể chất vượt trội, tỳ đè dũng mãnh và bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt. Đến phút 57, Haaland hoàn tất cú hat-trick bằng một pha dọn cỗ của O'Reilly, khép lại hy vọng mong manh của Lữ đoàn đỏ.
Sự xuất sắc của Haaland trong trận đại chiến này không nằm ở việc anh rê dắt qua bao nhiêu người, mà nằm ở hiệu suất đến mức đáng sợ. Nhìn vào bảng thống kê cá nhân, những người chỉ trích anh sẽ phải câm lặng.
Thi đấu 77 phút, tiền đạo này chỉ chạm bóng vỏn vẹn... 16 lần. Không tốn quá nhiều sức lực để đuổi theo bóng, nhưng mỗi khi bóng đến chân anh, khung thành đối phương lại chao đảo. Haaland chỉ tung ra đúng 3 cú sút trong cả trận và cả 3 đều chuyển hóa thành bàn thắng. Đáng kinh ngạc hơn, anh có đúng 3 lần chạm bóng trong vòng cấm Liverpool.
Với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1,76, việc ghi tới 3 bàn cho thấy khả năng tận dụng cơ hội của cựu sao Dortmund hoàn toàn vượt xa mức bình thường. Anh không bận tâm đến việc chuyền bóng (chỉ thực hiện 8 đường chuyền), cũng không cần lùi sâu phòng ngự (chỉ 1 lần giải vây).
Bóng đá hiện đại thường đòi hỏi một số 9 toàn diện, biết pressing và làm bóng. Nhưng Erling Haaland là một ngoại lệ. Khi bạn sở hữu một "sát thủ" có thể quy đổi 16 lần chạm bóng thành 1 cú hat-trick vào lưới đại kình địch, mọi lý thuyết về việc đóng góp vào lối chơi đều trở nên vô nghĩa. Pep Guardiola đã hoàn toàn đúng. Man City cần bàn thắng để đoạt các danh hiệu, và Haaland sinh ra là để làm điều đó một cách tàn nhẫn, gọn gàng và hiệu quả nhất.



