Ý bác bỏ đề xuất thay Iran dự World Cup 2026
BongDa.com.vnNhững quan chức cấp cao của thể thao Ý từ chối thay thế tuyển Iran tham dự World Cup 2026 theo đề xuất từ Mỹ.
Dù nhận được đề xuất thay thế Iran tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Mỹ, các quan chức thể thao Ý đã thẳng thừng từ chối và khẳng định tấm vé World Cup chỉ có giá trị khi giành được trên sân cỏ.
Mới đây, ông Paolo Zampolli, Đặc phái viên của chính quyền Tổng thống Donald Trump gây xôn xao dư luận khi xác nhận với tờ Financial Times rằng ông đã đề xuất ý tưởng đưa đội tuyển Ý vào thay thế Iran tại World Cup 2026. Đề xuất này đã được gửi trực tiếp tới Tổng thống Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.
Ông Zampolli nhấn mạnh rằng đây không phải là một yêu cầu mang tính chính trị mà là một kế hoạch dự phòng trong trường hợp Iran không thể tham gia vào phút chót do những căng thẳng quân sự đang leo thang tại Trung Đông.
"Tôi có một giấc mơ. Yêu cầu của tôi là dành cho người dân Ý và cộng đồng người Mỹ gốc Ý," Zampolli chia sẻ với Associated Press. Ông lập luận rằng với bề dày lịch sử 4 lần lên ngôi vô địch, sự hiện diện của đoàn quân Thiên thanh tại giải đấu là hoàn toàn hợp lý về mặt chuyên môn.
Trái với sự mong đợi của vị đặc phái viên Mỹ, các quan chức cấp cao của Italy phản ứng vô cùng quyết liệt và coi đề xuất này là một sự xúc phạm đối với tinh thần thể thao.
Bộ trưởng Thể thao Italy, ông Andrea Abodi, khẳng định với Sky News: "Việc Italy tái dự World Cup 2026 theo cách này là điều không thể và cũng không phù hợp. Suất dự giải phải được quyết định trên sân cỏ."
Đồng quan điểm, ông Luciano Buonfiglio, Chủ tịch Ủy ban Olympic Italy, tuyên bố: "Tôi cảm thấy bị xúc phạm. Bạn cần phải xứng đáng mới được dự World Cup." Thậm chí, Bộ trưởng Tài chính Giancarlo Giorgetti còn dùng từ "đáng xấu hổ" để mô tả về ý tưởng này.
Thực tế, đội tuyển Ý đã gây thất vọng lớn khi lần thứ ba liên tiếp vắng bóng tại vòng chung kết World Cup 2026 sau thất bại ở vòng paly-off tháng trước. Thất bại này đã dẫn đến làn sóng từ chức đồng loạt của huấn luyện viên trưởng và chủ tịch liên đoàn bóng đá nước này.
Tính đến thời điểm hiện tại, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định Iran chắc chắn sẽ thi đấu tại World Cup. FIFA đã bác bỏ mọi đề xuất chuyển các trận đấu của Iran sang nước đồng chủ nhà Mexico.
Về mặt quy định, nếu Iran rút lui, đội bóng thay thế theo lý thuyết phải là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đội tuyển châu Á có thứ hạng cao nhất không vượt qua vòng loại. Tuy nhiên, quy định của FIFA có một kẽ hở khi nêu rằng họ có quyền thay thế một đội bóng rút lui bằng một hiệp hội khác mà không chỉ rõ phải cùng châu lục, điều này đã vô tình tạo cơ sở cho những đề xuất mang tính chính trị như của ông Zampolli.
World Cup 2026 hứa hẹn sẽ không chỉ nóng trên sân cỏ mà còn cả trên bàn nghị sự chính trị thế giới trong những tháng tới.




