Xếp hạng 20 câu lạc bộ Anh giàu thành tích nhất lịch sử
BongDa.com.vnTrong cuộc tranh luận về việc đâu là đội bóng lớn nhất xứ sở sương mù, Liverpool vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng mọi thời đại với 47 danh hiệu lớn.
Những cuộc tranh luận về việc câu lạc bộ nào lớn nhất và xuất sắc nhất nước Anh hay toàn vương quốc Anh vẫn luôn diễn ra gay gắt. Nhiều tiêu chí thường được đưa ra để so sánh: lượng người hâm mộ đông đảo nhất, di sản lịch sử hay số lượng danh hiệu giành được.
Trang Transfermarkt đã tạo ra một bảng xếp hạng tập trung vào tiêu chí thứ ba. Dù không thể chấm dứt hoàn toàn cuộc tranh cãi về "CLB lớn nhất", bảng xếp hạng này có thể làm sáng tỏ đội bóng nào thành công nhất nước Anh (không bao gồm các Siêu cúp và Club World Cup, vì những giải đấu này thường chỉ diễn ra trong một hoặc hai trận).
Từ vị trí thứ 20 đến thứ 11: Những tượng đài cũ và sự trỗi dậy
Ở vị trí thứ 20 là một đội bóng đã không còn tồn tại từ rất lâu: Wanderers FC. Dù giải thể từ năm 1887, họ đã kịp giành 5 Cúp FA từ năm 1871 đến 1878. Xếp thứ 19 là Sheffield United với 5 danh hiệu (1 VĐQG, 4 Cúp FA), nhưng "The Blades" đã trải qua hơn 100 năm trắng tay kể từ năm 1925.
Leeds United đứng thứ 18 với 5 danh hiệu (3 VĐQG, 1 Cúp FA, 1 Cúp Liên đoàn) – danh hiệu cuối cùng là chức vô địch quốc gia năm 1992, ngay trước khi kỷ nguyên Ngoại hạng Anh bắt đầu. Leicester City xếp thứ 17 cũng với 5 danh hiệu, nổi bật nhất là chức vô địch Ngoại hạng Anh thần kỳ năm 2016. West Ham đứng thứ 16 với 5 danh hiệu, bao gồm chức vô địch Conference League năm 2023.
Vị trí thứ 15 thuộc về West Bromwich Albion với 7 danh hiệu. Sunderland đứng thứ 14 với 8 danh hiệu (6 VĐQG, 2 Cúp FA) và họ hoàn toàn có cơ hội gia tăng con số này tại Europa League mùa giải năm nay. Sheffield Wednesday giữ vị trí thứ 13 với 8 danh hiệu. Wolves đứng thứ 12 với 9 danh hiệu và Nottingham Forest xếp thứ 11 cũng với 9 danh hiệu, trong đó có 2 chức vô địch Cúp C1 châu Âu lừng lẫy.
Top 10: Những "ông lớn" thực thụ
10. Blackburn Rovers (10 danh hiệu): Một trong 7 đội bóng từng lên ngôi tại Ngoại hạng Anh (1994/95). Họ còn sở hữu 2 chức vô địch quốc gia cũ, 6 Cúp FA và 1 Cúp Liên đoàn.
9. Newcastle United (11 danh hiệu): Gồm 4 chức vô địch quốc gia, 6 Cúp FA và danh hiệu gần nhất là Cúp Liên đoàn năm 2025.
8. Everton (15 danh hiệu): Đội bóng vùng Merseyside sở hữu 9 chức vô địch quốc gia và 5 Cúp FA, nhưng họ đã không giành được thêm danh hiệu nào kể từ năm 1995.
7. Tottenham Hotspur (18 danh hiệu): "Gà trống" đã có 2 chức vô địch quốc gia, 8 Cúp FA, 4 Cúp Liên đoàn và 3 Cúp châu Âu (bao gồm Europa League 2025).
6. Aston Villa (21 danh hiệu): Gã khổng lồ vùng Midlands sở hữu 7 chức vô địch quốc gia, 7 Cúp FA và đặc biệt là chức vô địch Europa League năm ngoái.
5. Chelsea (26 danh hiệu): "The Blues" đã giành được 18 danh hiệu trong số đó kể từ năm 2004. Bộ sưu tập của họ rất đa dạng với đầy đủ các danh hiệu từ Champions League, Europa League đến Conference League.
4. Manchester City (29 danh hiệu): Đội chủ sân Etihad đã thâu tóm 20 danh hiệu chỉ tính riêng từ năm 2010 đến nay.
3. Arsenal (31 danh hiệu): Đương kim vô địch Ngoại hạng Anh sở hữu kỷ lục 14 Cúp FA và 14 chức vô địch quốc gia. Tuy nhiên, họ vẫn đang khát khao danh hiệu châu lục sau khi để thua đáng tiếc trên chấm luân lưu ở trận chung kết Champions League mùa trước.
2. Manchester United (44 danh hiệu): "Quỷ đỏ" đã giành được 24 danh hiệu trong số đó dưới thời Sir Alex Ferguson huyền thoại. Họ đang nắm giữ kỷ lục 20 chức vô địch quốc gia (ngang bằng Liverpool) cùng 13 Cúp FA và 3 Cúp C1/Champions League. Hiện đội bóng đang được dẫn dắt bởi Michael Carrick.
1. Liverpool (47 danh hiệu): Vị trí số một thuộc về đội chủ sân Anfield. "The Kops" đã duy trì sự thành công xuyên suốt chiều dài lịch sử với 20 chức vô địch quốc gia, kỷ lục 10 Cúp Liên đoàn và 6 chức vô địch Cúp C1/Champions League (kỷ lục của bóng đá Anh). Hiện tại, dưới triều đại của tân HLV Andoni Iraola, Liverpool đang hướng tới việc nới rộng khoảng cách 3 danh hiệu so với đại kình địch Man Utd.




