World Cup 2030 tăng 64 đội mở rộng cửa cho Đông Nam Á

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

World Cup 2030 tăng 64 đội mở rộng cửa cho Đông Nam Á

BongDa.com.vnSau khi ĐT Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente đánh bại Argentina trong trận chung kết World Cup 2026 tại New Jersey để nâng cao cúp vô địch, ý tưởng mở rộng số lượng đội tham dự ở kỳ World Cup 2030 tiếp theo đang trở thành chủ đề nóng.

Các đội tuyển Đông Nam Á sẽ có cơ hội tranh tài tại World Cup 2030? Ảnh: Getty Images.
Các đội tuyển Đông Nam Á sẽ có cơ hội tranh tài tại World Cup 2030? Ảnh: Getty Images.

Việc gia tăng số đội hứa hẹn sẽ mang đến tác động lớn cho cơ hội lần đầu góp mặt của các đội bóng Đông Nam Á.

World Cup 2030 dự kiến diễn ra tại 6 quốc gia thuộc 3 châu lục. Trong đó, Ma-rốc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đóng vai trò là 3 nước chủ nhà chính. Ba đại diện Nam Mỹ gồm Uruguay, Argentina và Paraguay sẽ tổ chức mỗi nơi một trận đấu như một phần của lễ kỷ niệm 100 năm World Cup – giải đấu ra đời vào năm 1930 tại Uruguay. Để đánh dấu cột mốc lịch sử này, các nhà quản lý FIFA đang thảo luận nghiêm túc về kế hoạch tăng số đội tham dự lên con số 64. 

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận quá trình thảo luận đang diễn ra tích cực. Ông nhấn mạnh World Cup cần phải được tổ chức vì toàn thế giới chứ không chỉ dành riêng cho châu Âu hay Nam Mỹ. Chủ tịch CONMEBOL kiêm Phó Chủ tịch FIFA Alejandro Dominguez cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ cho phương án 64 đội tại kỳ World Cup này.

Thay đổi về thể thức và số lượng trận đấu

Tại World Cup 2026, giải đấu đã lập kỷ lục với 104 trận đấu diễn ra trong 38 ngày dành cho 48 đội (so với 64 trận trong 28 ngày tại Qatar 2022). Nếu quy mô tăng lên 64 đội vào năm 2030, tổng số trận đấu dự kiến sẽ tăng vọt lên 128 trận, tương đương mức tăng 23%. Giải đấu dự kiến diễn ra trong 43 ngày vào mùa hè, từ ngày 8/6 đến ngày 21/7.

Về thể thức, 64 đội sẽ được chia thành 16 bảng, mỗi bảng 4 đội. Dạng thi đấu này được đánh giá là đơn giản hơn vì loại bỏ việc phải tính toán chỉ số cho nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Chỉ có hai đội dẫn đầu mỗi bảng mới giành quyền vào vòng knock-out (bắt đầu từ vòng 32 đội cho đến trận chung kết).

Dự World Cup là giấc mơ của Việt Nam và bóng đá Đông Nam Á. Ảnh: VFF.
Dự World Cup là giấc mơ của Việt Nam và bóng đá Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Tác động trực tiếp đến cơ hội của khu vực Đông Nam Á

Việc mở rộng lên 64 đội sẽ kéo theo việc gia tăng suất tham dự cho các liên đoàn thành viên. Theo dự báo từ Sportmediaset, phân bổ 64 suất (bao gồm các suất chủ nhà) có thể diễn ra như sau:

Châu Âu (UEFA): 20 suất

Châu Phi (CAF): 13 suất

Châu Á (AFC): 12 suất

Nam Mỹ (CONMEBOL): 9 suất

Bắc, Trung Mỹ & Caribe (CONCACAF): 8 suất

Châu Đại Dương (OFC): 2 suất

Ở kỳ World Cup 2026, châu Á được chia 8,5 suất (8 suất trực tiếp và 1 suất play-off liên lục địa). Tại vòng loại khu vực AFC vừa qua, ĐT Indonesia chỉ cách tấm vé tham dự đúng 2 trận đấu và chung cuộc xếp thứ 12 toàn châu Á. Do đó, nếu AFC thực sự được trao 12 suất tham dự vào năm 2030, cơ hội để Indonesia và các đội bóng ở Đông Nam Á giành tấm vé chính thức là rất rõ ràng.

Những luồng ý kiến trái chiều

Kế hoạch tăng số đội lên 64 cũng vấp phải không ít sự phản đối. Những người chỉ trích cho rằng lịch thi đấu phình to sẽ bào mòn sức lực và cắt giảm thời gian nghỉ ngơi của cầu thủ. Chủ tịch LaLiga, ông Javier Tebas, gay gắt lên tiếng cho rằng FIFA đang chạy theo lợi nhuận thương mại và hủy hoại ngành công nghiệp bóng đá vì một sự kiện kéo dài 40 ngày.

Mặc dù vậy, FIFA và Chủ tịch Infantino vẫn giữ vững quan điểm rằng mọi quốc gia thành viên đều có quyền mơ ước được góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh, đặc biệt trong bối cảnh chất lượng bóng đá trên toàn thế giới đang ngày càng nâng cao.