Vừa đoạt vé Asian Cup, Thái Lan chờ án phạt vì Chanathip

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Vừa đoạt vé Asian Cup, Thái Lan chờ án phạt vì Chanathip

BongDa.com.vnThái Lan vừa xuất sắc giành vé dự VCK Asian Cup 2027. Tuy nhiên, họ có nguy cơ nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) liên quan đến sự cố đốt pháo sáng của ngôi sao Chanathip Songkrasin.

Thái Lan thường xuyên bị phạt vì pháo sáng.
Thái Lan thường xuyên bị phạt vì pháo sáng.

Thái Lan đã vượt qua Turkmenistan với tỷ số 2-1. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ chùa vàng khép lại vòng loại với 15 điểm sau 6 lượt trận, chính thức đoạt vé góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục.

Sự việc gây tranh cãi diễn ra sau tiếng còi mãn cuộc, khi các cầu thủ tiến về khu vực khán đài S để tri ân khán giả. Tại đây, một nhóm cổ động viên đã đưa cho Chanathip một quả pháo sáng và tiền vệ này đã trực tiếp châm lửa đốt.

Theo truyền thông Thái Lan, đây là hành động nhằm thực hiện lời hứa của "Messi Thái". Trước trận, anh đã giao kèo sẽ tự tay đốt pháo ăn mừng nếu CĐV giữ đúng cam kết không làm loạn và không đốt pháo sáng trong suốt thời gian bóng lăn.

Dù xuất phát từ thiện ý và người hâm mộ đã giữ đúng lời hứa, hành động trái quy định của Chanathip vẫn có thể khiến Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) phải nộp phạt hàng trăm nghìn baht. Khung hình phạt cuối cùng sẽ phụ thuộc phần lớn vào báo cáo giám sát của trọng tài. Điểm cộng để FAT hy vọng được giảm nhẹ án phạt là sự việc xảy ra khi trận đấu đã kết thúc, hoàn toàn không gây gián đoạn chuyên môn hay làm hư hại mặt cỏ.

Trong quá khứ, FAT từng nhiều lần lao đao vì nạn pháo sáng. Cuối năm 2022, AFC đã phạt Thái Lan 20.000 USD sau trận thắng Philippines 4-0 tại vòng bảng AFF Cup. Đến tháng 3/2025, án phạt 20.000 USD tiếp tục được đưa ra sau trận chung kết Giải bóng đá bãi biển châu Á tại Chonburi. Trước đó, trong giai đoạn 2019 và 2023, bóng đá Thái Lan cũng từng thiệt hại tổng cộng 70.000 USD vì những vi phạm tương tự từ phía khán đài.