Việt Nam và Thái Lan lập kỷ lục 3 lần liên tiếp đấu chung kết ASEAN Cup
BongDa.com.vnViệt Nam và Thái Lan tạo nên trận chung kết trong mơ tại ASEAN Cup 2026, đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp hai thế lực hàng đầu khu vực đụng độ nhau ở trận tranh ngôi vô địch.
ASEAN Cup 2026 chuẩn bị chứng kiến màn so tài được mong đợi nhất giữa hai thế lực hàng đầu bóng đá khu vực: Việt Nam và Thái Lan. Đây là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên có hai đội bóng gặp nhau trong trận chung kết ở ba kỳ giải liên tiếp. Trận lượt đi sẽ diễn ra tại "chảo lửa" Rajamangala vào lúc 20h00 ngày 22/8, trước khi hai đội tái đấu tại sân Mỹ Đình vào ngày 26/8.
Hành trình tiến vào trận đấu cuối cùng của hai đội mang những sắc thái khác nhau. Tuyển Việt Nam phô diễn sức mạnh tuyệt đối khi vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận bán kết. Trong khi đó, Thái Lan phải vất vả hơn mới đánh bại được Singapore với tổng tỷ số sát sao 4-3.
Cuộc đối đầu này không chỉ là trận derby lớn nhất Đông Nam Á mà còn là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik khẳng định vị thế số một. Trong quá khứ, Những chiến binh sao vàng thường bị đánh giá thấp hơn về khả năng kiểm soát bóng và điều tiết nhịp độ so với người Thái.
Song, cục diện hiện tại đã thay đổi. Các cầu thủ Việt Nam giờ đây hoàn toàn có thể chơi sòng phẳng, tranh chấp kiểm soát không gian trung lộ và phối hợp ban bật ở đẳng cấp cao không hề thua kém đối thủ. Về mặt phong độ, tuyển Việt Nam đang sở hữu chuỗi 24 trận bất bại liên tiếp kéo dài từ cuối năm 2024. Tại giải đấu năm nay, đội bóng của HLV Kim Sang-sik ghi tới 17 bàn và chỉ để thủng lưới duy nhất 1 lần.
Ngược lại, Thái Lan đã phải nhận một thất bại trước Singapore ngay trên sân nhà ở bán kết lượt về, chấm dứt chuỗi 10 trận bất bại dưới thời HLV Anthony Hudson. Dù vẫn sở hữu những ngôi sao kinh nghiệm như Sarach Yooyen hay Narubadin, chất lượng đội hình của "Voi chiến" lúc này đang bị đặt dấu hỏi trước một Việt Nam đang quá ổn định.
Điểm tựa lớn nhất của tuyển Việt Nam chính là hàng công bùng nổ với sự góp mặt của Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo sinh năm 1997 đang đạt điểm rơi phong độ lý tưởng khi ghi 3 bàn trong hai trận bán kết, nâng tổng thành tích lên 5 bàn tại giải lần này. Hiện tại, Xuân Son sáng cửa giành giải Vua phá lưới.
Với 8 pha lập công ở các vòng knock-out qua hai kỳ AFF Cup liên tiếp, Xuân Son đang dần trở thành “ông vua vòng loại trực tiếp”, sẵn sàng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bất kỳ hàng phòng ngự nào. Bên cạnh Xuân Son, người hâm mộ có thể kỳ vọng vào Đỗ Hoàng Hên hay Nguyễn Đình Bắc.
Quả thực, trận chung kết trong mơ lần này chính là màn khẳng định bản sắc và vị thế của hai nền bóng đá lớn nhất khu vực hiện nay.



