Việt Nam đang kém Thái Lan bao nhiêu danh hiệu ASEAN Cup?

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Việt Nam đang kém Thái Lan bao nhiêu danh hiệu ASEAN Cup?

BongDa.com.vnTrước thềm trận chung kết trong mơ tại ASEAN Cup 2026, người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á lại một lần nữa hướng sự chú ý về cuộc đối đầu kinh điển giữa Việt Nam và Thái Lan.

Việt Nam lại gặp Thái Lan ở chung kết. Ảnh: Thairath.
Việt Nam lại gặp Thái Lan ở chung kết. Ảnh: Thairath.

Tính đến trước trận chung kết lượt đi diễn ra vào ngày 22/08/2026, Thái Lan vẫn đang giữ vững vị thế là "ông vua" của khu vực về mặt thành tích. "Voi chiến" đã có tổng cộng 7 lần bước lên ngôi cao nhất vào các năm: 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 và 2022.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam hiện đang sở hữu 3 danh hiệu vô địch (2008, 2018 và 2024). Như vậy, xét về tổng số cúp trong phòng truyền thống, chúng ta vẫn đang kém đối thủ 4 danh hiệu. Tuy nhiên, con số này không phản ánh hoàn toàn cục diện hiện tại, khi bóng đá Việt Nam đang có những bước tiến thần tốc để thu hẹp khoảng cách về trình độ và vị thế.

Dù Thái Lan giàu thành tích hơn, nhưng Việt Nam mới đang là đội bóng nắm giữ vị thế đương kim vô địch sau chiến thắng nghẹt thở với tổng tỷ số 5-3 trước chính Thái Lan ở trận chung kết năm 2024.

Lịch sử giải đấu đã chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của Thái Lan trong giai đoạn đầu, nhưng những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành đối trọng lớn nhất. Nếu giành chiến thắng trong trận chung kết ASEAN Cup 2026 này, Việt Nam sẽ có danh hiệu thứ 4, chính thức san bằng thành tích của Singapore, đồng thời rút ngắn khoảng cách với Thái Lan xuống còn 3 danh hiệu.

HLV Kim Sang-sik đang hướng đến danh hiệu với Việt Nam. Ảnh: Getty.
HLV Kim Sang-sik đang hướng đến danh hiệu với Việt Nam. Ảnh: Getty.

Một trong những nhân tố quan trọng nhất để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu rút ngắn khoảng cách danh hiệu chính là Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo chủ lực này đang có phong độ cực cao với cú đúp vào lưới Malaysia ở bán kết.

Trận chung kết năm nay còn mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc với Xuân Son. Anh trở lại sân vận động Rajamangala – nơi anh từng chịu chấn thương gãy chân kinh hoàng vào năm 2024. Với quyết tâm vượt qua nỗi đau quá khứ và khao khát cống hiến cho màu cờ sắc áo Việt Nam, Xuân Son được kỳ vọng sẽ là chìa khóa để "Những chiến binh Sao Vàng" bảo vệ thành công ngôi vương.

Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra tại "chảo lửa" Rajamangala vào ngày 22/08 và lượt về tại Mỹ Đình vào ngày 26/08. Người Thái muốn lấy lại uy danh của đội bóng 7 lần vô địch để gia tăng khoảng cách lên con số 5. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam muốn chứng minh rằng kỷ nguyên của "Voi chiến" đã qua và đây là thời đại của bóng đá Việt Nam. Nếu bảo vệ thành công chức vô địch, Việt Nam không chỉ có danh hiệu thứ 4 mà còn lần đầu tiên trong lịch sử thắng Thái Lan ở hai chung kết liên tiếp.

Bảng so sánh danh hiệu tính đến tháng 8/2026:

  • Thái Lan: 7 danh hiệu (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020, 2022).

  • Singapore: 4 danh hiệu (1998, 2004, 2007, 2012).

  • Việt Nam: 3 danh hiệu (2008, 2018, 2024).
  • Malaysia: 1 danh hiệu (2010).