Vì sao Thái Lan từ chối nhập tịch kiểu Xuân Son?

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Vì sao Thái Lan từ chối nhập tịch kiểu Xuân Son?

BongDa.com.vnTrong khi Việt Nam và nhiều quốc gia khu vực đang đẩy mạnh nhập tịch cầu thủ, Thái Lan lại chọn một lối đi riêng khi chỉ mở cửa đón những người mang dòng máu Thái.

Đội hình "Voi chiến" chỉ sử dụng những cầu thủ có dòng màu Thái. Ảnh: FAT
Đội hình "Voi chiến" chỉ sử dụng những cầu thủ có dòng màu Thái. Ảnh: FAT

Trong bối cảnh bóng đá khu vực đang rầm rộ sử dụng cầu thủ nhập tịch, điển hình là sự thành công của đội tuyển Việt Nam với những cái tên như Nguyễn Xuân Son, bóng đá Thái Lan lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác biệt.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), bà Madam Pang, đã khẳng định quan điểm cứng rắn: "Cánh cửa đội tuyển chỉ mở cho những cầu thủ mang dòng máu Thái".

Theo Madam Pang, bản sắc dân tộc là yếu tố cốt lõi. Bà nhấn mạnh: "Cầu thủ nhập tịch không có gốc gác sẽ không đại diện cho bản sắc Thái Lan."

Thay vì tìm kiếm ngoại binh 100% gốc nước ngoài, bà đã lặn lội khắp thế giới để săn tìm các tài năng Thái kiều, tiêu biểu là trường hợp của Eric Kahl. Đây là chiến lược nhằm vừa nâng tầm chất lượng đội hình, vừa đảm bảo tính gắn kết về cội nguồn.

Bên cạnh yếu tố quan điểm, rào cản luật pháp tại xứ Chùa vàng cũng là lý do quan trọng khiến cầu thủ ngoại khó lòng nhập tịch.

Theo tờ Main Stand, một ngoại binh muốn có quốc tịch Thái Lan phải đáp ứng các điều kiện khắt khe như: cư trú liên tục trên 5 năm, có thu nhập tối thiểu 80.000 baht/tháng và phải qua quy trình xét duyệt rất lâu.

Đặc biệt, luật pháp Thái Lan yêu cầu người nhập tịch phải từ bỏ quốc tịch gốc – một rủi ro quá lớn mà ít cầu thủ chuyên nghiệp nào sẵn sàng chấp nhận.

Cuối cùng là bài toán về thời gian và phong độ. Để đủ điều kiện 5 năm cư trú, đa phần các ngoại binh đều đã bước sang tuổi 30, giai đoạn bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Với các huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan, việc lựa chọn những cầu thủ luống tuổi này không còn nằm trong kế hoạch phát triển dài hạn.

Sự kết hợp giữa tư duy bảo tồn bản sắc và những quy định pháp lý nghiêm ngặt đã tạo nên một đội tuyển Thái Lan thuần khiết về dòng máu giữa cơn lốc nhập tịch đang càn quét bóng đá châu Á.