Vì sao giới chủ Mỹ muốn rời bỏ Everton sau chưa đầy hai năm?
BongDa.com.vnTập đoàn The Friedkin Group chính thức mở cửa khả năng bán toàn bộ cổ phần kiểm soát Everton sau chưa đầy hai năm tiếp quản và ổn định tài chính cho đội bóng.
The Athletic đưa tin tập đoàn The Friedkin Group (TFG) sẵn sàng bán toàn bộ quyền kiểm soát câu lạc bộ Everton. Động thái này xuất hiện trong bối cảnh các ông chủ người Mỹ đang tích cực tìm kiếm nguồn đầu tư từ bên ngoài cho đại diện vùng Merseyside.
Dù ban đầu kế hoạch chỉ dừng ở mức huy động thêm vốn thông qua việc bán một phần cổ phần thiểu số, các nguồn tin nội bộ xác nhận TFG hiện để ngỏ khả năng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần chi phối nếu tìm được đối tác xứng tầm để nâng tầm đội bóng. Phía Everton sau đó đã chính thức xác nhận thông tin TFG đang cân nhắc các phương án chiến lược, bao gồm khả năng chuyển giao quyền sở hữu.
Tập đoàn do tỷ phú Dan Friedkin đứng đầu thâu tóm 94% cổ phần của Farhad Moshiri vào tháng 12 năm 2024 thông qua công ty đầu tư Roundhouse Capital với giá trị lên tới 331,3 triệu bảng. Thương vụ này từng khép lại chuỗi ngày bất ổn kéo dài sau khi các đàm phán với những quỹ đầu tư như 777 Partners hay MSP Sports Capital đổ vỡ.
Kể từ khi nắm quyền, TFG đã tái cấu trúc thành công các khoản nợ đắt đỏ bằng các khoản vay lãi suất thấp gắn liền với sân vận động mới Hill Dickinson, đồng thời thu hút cựu huấn luyện viên Dallas Mavericks Jason Kidd và tỷ phú Christopher Sarofim mua lại cổ phần thiểu số. Các cổ đông còn rót thêm tổng cộng 172 triệu bảng kể từ ngày tiếp quản, trong đó có khoản bổ sung 4,5 triệu bảng hồi đầu tháng Chín.
Kế hoạch tìm kiếm nhà đầu tư mới của Everton diễn ra sau một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy biến động và chịu nhiều chỉ trích. Đội bóng đã bán đi lượng cầu thủ trị giá 100 triệu bảng và ghi nhận mức lợi nhuận ròng khoảng 25 triệu bảng.
Ngoại trừ bản hợp đồng 5 triệu euro mang tên Ainsley Maitland-Niles từ Lyon, thương vụ 45 triệu bảng chiêu mộ Folarin Balogun đã đổ bể vào phút chót. Ban lãnh đạo cũng phải hủy kế hoạch bán tài năng trẻ Harrison Armstrong cho Nottingham Forest với giá 40 triệu bảng vì sự phản đối dữ dội từ người hâm mộ. Hiện tại ngoài Everton, TFG còn sở hữu AS Roma tại Serie A, AS Cannes tại Pháp và đang triển khai dự án nhượng quyền câu lạc bộ khúc côn cầu NHL trị giá khoảng 3,5 tỷ USD tại Houston.
Việc TFG sẵn sàng rút lui sau chưa đầy hai năm phản ánh xu hướng chung của nhóm câu lạc bộ tầm trung tại giải Ngoại hạng Anh. Gần đây, Crystal Palace đã thuê tập đoàn Raine Group để tìm kiếm nguồn vốn đầu tư, trong khi Brentford và Sunderland cũng muốn thực hiện động thái tương tự. Nghịch lý lớn nhất của giải đấu số một xứ sở sương mù nằm ở chỗ giá trị thương hiệu và doanh thu chạm mốc kỷ lục, nhưng chi phí vận hành, tiền lương cùng phí môi giới tăng phi mã khiến các đội bóng liên tục chìm trong thua lỗ.
Trong bối cảnh sân vận động mới đã hoàn tất và cấu trúc nợ được kiểm soát an toàn, việc bán lại câu lạc bộ để thu hồi vốn và kiếm lợi nhuận là nước đi hoàn toàn hợp lý với giới đầu tư Mỹ.




